Cuối năm, Nghệ An liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép

Chỉ trong vòng 1 tuần, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện các vụ vận chuyển pháo trái phép với số lượng lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Lương Thị Tuyết và Vi Thị Hoa cùng tang vật vụ việc. (Ảnh. Anh Bách).

Theo đó, vào lúc 18h ngày 24/11, tại khu vực dốc cầu Nậm Piệt, thuộc bản Lốc, xã Thông Thụ (huyện Quế Phong), Công an huyện Quế Phong chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ (BĐBP Nghệ An) phát hiện và bắt quả tang Lương Thị Tuyết (SN 1988) và Vi Thị Hoa (SN 1982), cùng trú tại xã Thông Thụ đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà ở của 2 đối tượng, thu giữ thêm 62 hộp pháo hoa nổ các loại. 

Tổng số lượng phát hiện, bắt giữ là 72 hộp pháo hoa nổ các loại có tổng trọng lượng hơn 100kg.

Đối tượng Trần Ngọc Anh (giữa) cùng tang vật.

Trước đó, vào khoảng 23h30’ ngày 21/11/2022, Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đang làm nhiệm vụ tại Km414, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 37F2-791.01 chở một bao tải có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Ngay sau đó, Tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra thì nam thanh niên này quay xe định bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ. 

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong bao tải đựng 20 hộp pháo loại 36 quả (do nước ngoài sản xuất) có tổng khối lượng là 28kg.

Nam thanh niên khai nhận tên là Trần Ngọc Anh (SN 1985, trú tại xóm Yên Hội, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). 

Số pháo trên là do Anh mua của một người không quen biết, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT phát hiện và bắt giữ.

3 đối tượng trong đường dây vận chuyển pháo trái phép từ Quảng Trị về Nghệ An tiêu thụ.

Trước đó nữa là vào ngày 18/11/2022, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi, qua đó bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hơn 2,5 tạ pháo.

3 đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1980, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị); Hồ Mạnh Hùng (SN 1983), trú tại phường Long Sơn, thị xã Thái, Nghệ An) và Phan Thị Thu Hằng (SN 1982, quê quán tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, Quảng Trị), hiện trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Tiến, Hồ Mạnh Hùng và Phan Thị Thu Hằng là những “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ nước ngoài qua Cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) rồi đưa về thị xã Thái Hòa tiêu thụ. 

Cụ thể, Tiến và Hằng từng có thời gian chuyên chở hoa quả từ tỉnh Quảng trị về thị xã Thái Hòa để buôn bán. Vì vậy, Tiến và Hằng đã móc nối và thỏa thuận với các đối tượng trên địa bàn thị xã Thái Hòa trong đó có Hồ Mạnh Hùng để mua pháo lậu bên kia biên giới rồi vận chuyển bằng xe tải chở hoa quả về thị xã Thái Hòa bán kiếm lời trong dịp Tết.

Điều đáng nói, để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã cải tạo và thiết kế một khoang riêng trên xe tải chuyên chở hoa quả để cất giấu pháo nổ.

Sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, vào các ngày 8/10/2022 và 15/11/2022, Công an thị xã Thái Hòa đã phá thành công chuyên án, lần lượt bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Tiến, Hồ Mạnh Hùng và Phan Thị Thu Hằng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ. 

Tang vật thu và tạm giữ là 254kg pháo nổ và 2 chiếc xe tải. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Hiện, các vụ việc trên đang được lực lượng chức năng điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/11, Công an tỉnh Nghệ An đã  tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra vũ trang, bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự này bắt đầu từ 7h30’ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 05/02/2023 với sự tham gia của toàn lực lượng Công an tỉnh Nghệ An.

Theo kế hoạch, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An sẽ chủ động tấn công trấn áp quyết liệt các tội phạm liên quan đến loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hình sự hoạt động “tín dụng đen”, “bảo kê”, đòi nợ thuê; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu; vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Đồng thời tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, phòng, chống cháy, nổ, không để tình hình pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bảo Trâm

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Huế: Trả lại iPhone 14, ví tiền cho những người đánh rơi

Ngày 31/12, theo tin từ Công an TP Huế, đơn vị này cùng một người phụ nữ trú ở TP Huế nhặt được tài sản vừa làm thủ tục trao trả lại ví tiền bên trong có gần 16 triệu đồng cho người đánh rơi.

Bà chủ quán làm từ thiện từ tâm, không tính toán thiệt hơn

Phong cách làm từ thiện từ tâm, không tính toán của chị Nguyễn Thị Thành ở Hà Nội đã từng khiến cư dân mạng bất ngờ hồi tháng 6 năm 2021 khi cả nước đang cao điểm chống dịch Covid-19.Tới bây giờ chị vẫn giữ cho mình phong cách ấy.

Nhóm sinh viên quê Quảng Ninh với chương trình ý nghĩa 'Sưởi ấm vùng than'

Những sinh viên năm thứ nhất, thứ hai quê Quảng Ninh đang theo học tại các trường đại học ở Hà Nội đã định kỳ thực hiện chương trình thiện nguyện 'Sưởi ấm vùng than' khiến nhiều người cảm phục.

Những hệ lụy khi dùng mạng xã hội thiếu trách nhiệm

Mạng xã hội như “con dao hai lưỡi”, dù đem lại nhiều lợi ích tích cực nhưng khi con người sử dụng chúng một cách thiếu trách nhiệm thì sẽ dẫn đến vô số hệ lụy.

Những người trẻ 'vẽ điều phi thường nhỏ bé'

Sòi Gòn Trẻ là một nhóm thiện nguyện bao gồm những bạn sinh viên của trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã làm công việc đi khắp các cung đường ngõ ngách tại thành phố để tặng quà cho những người lớn tuổi vẫn phải lao động cực nhọc.

Hỗ trợ thanh niên Hà Nam khởi nghiệp

Bên cạnh hỗ trợ về vốn, các cấp bộ đoàn còn quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiêu thụ sản phẩm, tư vấn pháp lý; liên kết mạng lưới khởi nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp....

Đang cập nhật dữ liệu !