Cuối mùa sởi: Ca mắc mới giảm, ca bị biến chứng tăng

Trước tình hình dịch sởi hiện nay, PGS Phạm Nhật An - Phó giám đốc BV Nhi trung ương cho biết, bệnh sởi không đáng nguy hiểm. Người dân đừng lo sợ thấy con sởi là đưa ngay vào viện. Như thế bệnh nặng lên vì lây nhiễm.

Sởi đang vào cuối mùa dịch

Hiện nay, khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương có hơn 200 bệnh nhi điều trị sởi, trong đó có khoảng 100 cháu bị nặng phải thở ô xy và thở máy. Cho đến thời điểm này, các ca bị biến chứng do sởi tăng lên cao đột biến nên khoa truyền nhiễm luôn trong tình trạng quá tải.

PGS An cho biết nguyên nhân dẫn đến bệnh sởi năm nay diễn biến rộng và biến chứng nhiều là do tình hình khí hậu không ổn định. Nếu như mọi năm đến tháng 4 đã có nắng thì năm nay thời tiết thay đổi nên số bệnh nhi bị viêm hô hấp phải vào viện điều trị và lây nhiễm sởi từ bệnh viện cũng nhiều lên. 

Không chỉ riêng ở bệnh viện Nhi trung ương mà có nhiều bệnh nhi chỉ bị viêm phế quản, hô hấp, tiêu chảy sau khi lên viện điều trị thì lây sởi. Các cháu đã có bệnh trước nên khi mắc thêm sởi biến chứng sang suy hô hấp rất nhanh.

Cuối mùa sởi: Ca mắc mới giảm, ca bị biến chứng tăng - ảnh 1

Người dân không nên quá hoang mang vì sởi

Nguyên nhân thứ hai khiến dịch sởi năm nay làm đau đầu ngành y tế đó là do tình hình tiêm chủng vắc xin. Thời gian qua, các phụ huynh không mặn mà với các loại vắc xin, trong đó có sởi. Chính điều đó đã dẫn đến dịch lan nhanh trong cộng đồng. 

Ở các nước, trẻ em trên 12 tháng tuổi họ mới tiêm sởi nhưng ở VN trẻ em trên 9 tháng tuổi đã được tiêm sởi. Theo lý giải của PGS An vì dưới 9 tháng tuổi trẻ còn được truyền miễn dịch từ mẹ. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ không có miễn dịch sởi nên khi chăm con bị sởi mẹ cũng lây sởi theo. Để giảm bệnh sởi trong tương lai, PGS An nhấn mạnh cần tiêm chủng đầy đủ. Trẻ được tiêm chủng phòng tránh sởi suốt đời.

Theo quy luật của sởi thì đến cuối đông đầu hè, khi nắng lên bệnh sẽ giảm. Thực tế trong cộng đồng có thể số ca mắc mới đã giảm nhưng ca biến chứng lại tăng cao.

PGS An cho biết nhiều người khi thấy con sốt và có biểu hiện của bệnh sởi đưa con ngay đến bệnh viện và đòi được nhập viện. Tuy nhiên, điều đó không cần thiết và nhiều khả năng làm diễn biến của sởi tăng thêm  các biến chứng khác. 

Khi thấy trẻ mắc sởi, cha mẹ chỉ cần điều trị triệu chứng cho con. Như trẻ sốt thì cho uống hạ sốt, ho cho sử dụng thuốc ho. Tuyệt đối khi trẻ bị sởi không sử dụng thuốc có thành phần corticord. Ngoài ra giữ vệ sinh cho trẻ như nhỏ mắt, nhỏ mũi, cho trẻ mặc giữ ấm và bổ sung các vitamin. Sởi là bệnh lành tính nếu tự điều trị bệnh sẽ khỏi. 

Quy trình của sởi

Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 7 – 10 ngày (bệnh nhi có thể sốt nhẹ). Thời kỳ khởi phát của bệnh sởi kéo dài từ 3 – 5 ngày. Trong giai đoạn này bệnh nhi sốt từ 39 – 40 độ, các triệu chứng kèm theo dễ gặp như đổ ghèn mắt, viêm hô hấp…Thời kỳ toàn phát, bệnh nhi sẽ bị nổi ban, ban đầu nổi từ sau tai sau đó lan lên mặt và xuống ngực, bụng.

Nếu trẻ được chăm sóc tốt, không có biến chứng các vết ban sẽ lặn dần sau 2 – 3 ngày. Kể từ khi bệnh khởi phát tới lúc khỏi khoảng 1 tuần – 10 ngày. Khi thấy trẻ có trường hợp thở nhanh, suy hô hấp cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay. 

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, bác sĩ An nhấn mạnh nếu trẻ điều trị sởi đúng phác đồ sẽ không có biến chứng. Có những cháu bị sởi đã khỏi được vài hôm. Cha mẹ lại cho ra gió dẫn đến bệnh tái phát nên thường nặng hơn.

Cuối mùa sởi: Ca mắc mới giảm, ca bị biến chứng tăng - ảnh 2

Bệnh sởi có thể tự điều trị ở nhà tránh gây thêm biến chứng

Th.S, B.S. Đỗ Thiện Hải, phó trưởng khoa Truyền nhiễm (BV Nhi Trung ương) cho biết để ngăn chặn bệnh sởi, một biện pháp hiệu quả là hạn chế tiếp xúc với nguồn lây bệnh. Có những trẻ không đi đâu nhưng vẫn mắc sởi. Khi người thân vào phòng bệnh thăm trẻ mắc bệnh sởi rồi ra về, người đó đã mang theo virus sởi và ngược lại, khi vào các buồng bệnh khác, người thân có thể mang theo virus sởi vào và gây bệnh cho trẻ. 

Vì thế, để hạn chế bệnh lây lan, bác sỹ khuyến cáo nên hạn chế vào thăm người bệnh, nếu ra về cần tiến hành khử trùng bằng cách tắm giặt sạch sẽ, thay quần áo mặc vào viện, nhỏ nước muối sinh lý vào họng, mũi, … để sát khuẩn. Virus sởi có thể sống trong môi trường bình thường từ 3-4 giờ đồng hồ.

Nói đến tình trạng quá tải hiện nay, PGS An cho rằng rất khó giảm tải ở bệnh viện Nhi trung ương vì các cháu nhập viện đều là cháu nặng. Không thể chuyển các cháu về tuyến dưới được. Có những cháu bé ra viện được vài hôm lại vào lại vì suy hô hấp. Hiện nay, nhiều cháu chuyển từ tuyến dưới lên nên bệnh viện vẫn phải cho các cháu nhập viện.
Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !