Cuộc gặp đầu tiên giữa quan chức Mỹ - Đài Loan dưới thời Tổng thống Biden

Mỹ và Đài Loan đã lần đầu tiên công khai cuộc gặp giữa quan chức đại diện hai bên dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Đại diện Đài Loan tại Washington là Hsiao Bi-khim cho biết bà đã gặp gỡ ông Sung Kim, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, vào ngày 10/2.

“Tôi đã có cuộc gặp tốt đẹp với quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cùng nhóm làm việc của ông Kim. Chúng tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề liên quan tới lợi ích đôi bên, điều này phản ánh mối quan hệ đối tác rộng mở và mạnh mẽ của hai bên”, bà Hsiao viết trên tài khoản Twitter cá nhân.

{keywords}
Đại diện Mỹ và Đài Loan chụp ảnh trong cuộc gặp lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Twitter)

Trong khi đó, Cục các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho công bố bức ảnh chụp bà Hsiao và ông Kim đứng cạnh nhau trong cuộc gặp gỡ. Đại diện Mỹ và Đài Loan đều đeo khẩu trang.

“Mỹ đang thắt chặt các mối quan hệ với Đài Loan, một đối tác kinh tế và an ninh quan trọng của Mỹ”, Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ trên tài khoản Twitter.

Hồi tháng Một, bà Hsiao cũng đã tham dự buổi lễ nhậm chức chính thức của Tổng thống Joe Biden vào ngày 20/1. Đây là lần đầu tiên ủy ban nhậm chức chính thức mời một đại diện Đài Loan tới tham dự sự kiện. Đây là tín hiệu cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Mỹ - Đài Loan trong tương lai.

Trong khi đó, lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần khẳng định Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”.

Dù Washington và Đài Bắc không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng Mỹ hiện là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Đài Loan trên trường quốc tế và còn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan.

Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã cho tăng cường các hoạt động liên lạc cũng như bán vũ khí cho Đài Loan.

Còn vào hôm nay (11/2), lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành điện đàm.

Theo thông tin được đài truyền hình quốc gia Trung Quốc công bố, trong cuộc nói chuyện, ông Tập nhấn mạnh hợp tác là lựa chọn duy nhất cho hai nước để giải quyết các tranh chấp một cách hợp lý theo con đường mang tính xây dựng.

Cũng theo ông Tập, Washington và Bắc Kinh nên tái thiết lập các cơ chế đối thoại để hiểu rõ ý định của nhau và tránh hiểu nhầm.

Ông Tập đồng thời nhắn nhủ Tổng thống Biden rằng, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ hành xử thận trọng liên quan tới chủ đề Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương, cũng như các vấn đề về chủ quyền và quyền hợp nhất lãnh thổ của Trung Quốc.

Tổng thống Biden sẽ ‘mạnh tay’ với Trung Quốc

Tổng thống Biden sẽ ‘mạnh tay’ với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Biden nói ông “sẽ không bao giờ do dự dùng vũ lực” với Trung Quốc, nhưng hành động quân sự là lựa chọn cuối cùng.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !