CPI tăng thấp nhất trong 4 năm, nợ xấu giảm còn 6%

Mặc dù rơi vào dịp Tết Nguyên đán nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng không đáng kể và có mức tăng thấp nhất trong 4 năm qua. Nợ xấu trong nước cũng đã giảm từ 8% xuống chỉ còn 6%.

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 28/2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 1,32% so với tháng trước và là mức tăng thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. Trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,28%, đồ uống và thuốc lá tăng 1,5%, hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,08%... Bình quân hai tháng đầu năm 2013 tăng 7,04% so với cùng kỳ năm 2012.

CPI tăng thấp nhất trong 4 năm, nợ xấu giảm còn 6% - ảnh 1
Chỉ số giá tiêu dùng và nợ xấu đều giảm

Chỉ số giá tiêu dùng tháng Tết Nguyên đán Quý Tỵ tăng không cao nhờ tăng cường áp dụng các giải pháp quản lý giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa, chống buôn lậu, trốn thuế… Bên cạnh đó việc nguồn cung hàng hóa phong phú, đa dạng cùng với sức mua không cao, tập trung vào những ngày sát Tết cũng góp phần ổn định giá cả thị trường.

Nguyên nhân khiến CPI tăng trong tháng 2 được xác định chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng cũng như đi lại trong dịp Tết Nguyên đán của người dân tăng làm tăng giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giá cước vận tải hành khách… Ngoài ra nhu cầu về mua sắm quần áo, giày dép trong dịp Tết cũng làm tăng giá các mặt hàng.

Trong hai tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 18,97 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ 2012. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 17,3 tỷ USD, tăng 10,2%. Như vậy trong tháng này Việt Nam lại xuất siêu với khoảng 1,68 tỷ USD.

Cũng trong hai tháng đầu năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt khoảng 1.050 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ 2012. Vốn ODA giải ngân khoảng 105 triệu USD…

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 2 diễn ra chiều 28/2, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam nhấn mạnh, mục tiêu Chính phủ đặt ra là mục tiêu kép: tăng trưởng luôn phải cao hơn, nhưng lạm phát phải thấp hơn năm trước. Trong thời gian qua giá một số mặt hàng y tế, xăng dầu luôn được Chính phủ hết sức quan tâm.

Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, tình hình sản xuất kinh doanh của DN sẽ còn nhiều khó khăn. Đơn cử trong tháng vừa qua đã có hơn 8.600 DN ngưng hoạt động, trong khi DN mới ra đời chỉ có khoảng 8 nghìn.

Trên cơ sở đó Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương có chủ trương, giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Bên cạnh đó Chính phủ yêu cầu thực hiện tái cơ cấu trong lĩnh vực ngân hàng, DNNN, đầu tư… Tập trung đẩy nhanh công trình xây dựng cơ bản để giải ngân vốn.

Đặc biệt Bộ trưởng Vũ Đức Đam còn cho biết, nếu như tình hình nợ xấu trước đây 8%, thì bây giờ, theo báo cáo của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình tại phiên họp ngày 28/2, nợ xấu đã giảm xuống chỉ còn 6%. 

Nguyễn Dũng

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.