Công trình không phép trong Thung lũng tình yêu Đà Lạt bị yêu cầu tháo dỡ, dù cầu kính không phép vẫn "sừng sững"

Công trình không phép nằm trong khu du lịch Thung lũng tình yêu, do Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng làm chủ đầu tư vừa bị cơ quan chức năng địa phương đình chỉ hoạt động và buộc tháo dỡ.

Ngày 18/1, lãnh đạo UBND phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, quá trình kiểm tra công trình nhà chờ tại Khu du lịch (KDL) Thung lũng tình yêu mới đây, phía chủ đầu tư không cung cấp được giấy phép do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp, UBND phường đã đình chỉ công trình xây dựng trái phép này và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ toàn bộ phần công trình sai phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.

{keywords}
Hiện trạng khu vực trước khi chủ đầu tư cho tháo dỡ và thi công công trình mới.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chủ đầu tư cho biết chỉ cải tạo trên hiện trạng khu nhà chờ đón khách đã xuống cấp, nhưng thực tế doanh nghiệp đã phá bỏ hoàn toàn để xây dựng mới với quy mô lớn hơn.

Theo quan sát của PV, công trình sai phép này được chủ đầu tư đổ móng bê tông kiên cố, dựng bằng trụ sắt lớn nằm bên cạnh hồ Đa Thiện, ngay giữa KDL Thung lũng tình yêu. Chủ đầu tư đang tiến hành tháo dỡ công trình sai phạm trên.

{keywords}
Công trình sai phép bị chính quyền địa phương buộc dừng và tháo dỡ.

Cũng tại KDL này, trước đó, Infonet đã có bài phản ánh, một công trình với tên gọi “cầu đáy kính” được xây dựng hoành tráng nằm trong KDL Thung lũng tình yêu (đường Mai Anh Đào, Phường 8, Đà Lạt) do ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Điều đáng nói, công trình này được xây dựng một thời gian dài nhưng tới khi gần hoàn thiện thì cơ quan chức năng mới phát hiện đây là công trình “chui”, chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc triển khai xây dựng công trình.

Tại thời điểm kiểm tra (tháng 1/2020), hiện trạng công trình cầu đáy kính 7D có chiều dài 221,5m, rộng 2,09m, được thiết kế với 2 mố neo 10x15m, chiều cao 10m; 2 trụ đỡ có kích thước 8x8m, cao 20m và 28m đã được kéo dây neo và kéo dây đáy kính; công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng chưa được cấp phép.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn lắp dựng khung sắt lắp ghép nhà chờ rộng 8m, dài 80m, cao 4m.

Cơ quan chức năng phát hiện, khi xây dựng công trình, chủ đầu tư đã đốn hạ trái phép 6 cây thông ba lá, trữ lượng 1,1m3 và gây thiệt hại 270m2 rừng phòng hộ.

{keywords}
Đại công trình “cầu đáy kính” không phép vẫn tồn tại mặc dù phía chủ đầu tư chưa bổ sung được các giấy tờ pháp lý.

Không chỉ có vậy, việc sử dụng người lao động để thi công đại công trình này cũng có vấn đề: 27 lao động là người Trung Quốc làm việc tại đây chưa được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động theo quy định.

Đến nay, sau hơn 1 năm phát hiện sai phạm và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ, công trình này vẫn tồn tại không bị xử lý, mặc dù phía chủ đầu tư vẫn chưa bổ sung được các giấy tờ theo quy định.

"Cầu đáy kính" hoành tráng không phép, mọc ngay trong lòng "Thung lũng tình yêu"

"Cầu đáy kính" hoành tráng không phép, mọc ngay trong lòng "Thung lũng tình yêu"

Một công trình với quy mô lớn, chưa được cấp phép nhưng đã ngang nhiên mọc lên tại Khu du lịch (KDL) nổi tiếng Thung Lũng Tình Yêu ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt, được chủ đầu tư đặt cho cái tên “cầu đáy kính”.

Vũ Linh

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, người dân ở vùng ‘rốn nóng’ Hồi Xuân (Thanh Hóa) tranh thủ ra đồng gặt lúa, đốt rơm rạ để chuẩn bị cày ruộng cho vụ mới.

Nắng nóng 40 độ C, nông dân Thanh Hóa phơi mình thu hoạch dứa vàng giải nhiệt

Đang thời kỳ thu hoạch dứa, nhiều nông dân ở các huyện Hà Trung, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chật vật giữa trời nắng nóng 40 độ C trên những cánh đồng. Nước dứa dùng để detox chị em rất ưa chuộng.

Nghịch cảnh trời nắng thiêu đốt, diêm dân càng đổ ra đồng làm muối

Để có những hạt muối trắng ngần, diêm dân xã An Hoà (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm việc quần quật giữa trưa nắng, nhưng mỗi ngày họ chỉ có thu nhập hơn 100.000 đồng.

Động đất cường độ lớn nhất từ đầu năm ở Kon Tum

Trận động đất mạnh 3.7 độ richter vừa xảy ra tại Kon Tum. Người dân sống ở vùng tâm chấn có thể cảm nhận rõ ràng đồ đạc bị rung lắc khá mạnh.

Chàng trai Cần Thơ kiếm bộn tiền từ 'báu vật' trên mái nhà

Chàng trai Cần Thơ sở hữu vườn lan đột biến vạn người mê trên mái nhà. Nhờ "báu vật" này, mỗi tháng anh thu bộn tiền.

Đang cập nhật dữ liệu !