Công an Hà Tĩnh lập chốt kiểm tra: "Có nhiều việc tế nhị", xe quá khổ vẫn ngang nhiên thông chốt

Sau khi Infonet đăng bài “Hà Tĩnh: Xe chở cát quá khổ hoành hành, phóng bạt mạng trên quốc lộ”, CSGT Hà Tĩnh đã tổ chức triển khai kiểm tra xe quá tải.

{keywords}
Tổ công tác triển khai cân tải trọng

Chiều 20/1, PV đã có mặt tại điểm kiểm tra xe quá tải của CSGT Hà Tĩnh để ghi nhận về vấn đề này.

Khoảng 14h50 ngày 20/1, Đại úy Nguyễn Văn Minh phụ trách tổ công tác đặc biệt thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai kế hoạch kiểm tra xe quá tải tại khu vực phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). 

Trong khoảng thời gian 90 phút, Tổ công tác đã dừng một số phương tiện để kiểm tra. Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, nhiều xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng như Infonet từng phản ánh.

{keywords}
Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế về cắt bỏ phần cơi nới thùng xe 38C-057.63

Xe đầu tiên được kiểm tra có nhãn hiệu DongFeng, BKS 38C-055.39 của Công ty TNHH Thái Sơn (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh). Chiếc xe này chở thảm cung cấp cho một công trình trên địa bàn Hà Tĩnh. Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm.

Theo thông tin từ tổ công tác đặc biệt, chiếc xe này vừa bị lập biên bản cách đây 1 tuần nên chỉ xử lý lỗi che chắn không đảm bảo.

{keywords}
Trong vòng 1 tuần, xe 38C-055.39 của Công ty TNHH Thái Sơn (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) bị lập biên bản 2 lần

Sau đó, vào lúc 15h19, tổ công tác phát hiện chiếc xe Hovo BKS: 37H-003.74, kéo theo rơ mooc 37R-028.14 có dấu hiệu chở quá thành thùng nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế đã không nghe hiệu lệnh, nhấn ga thông chốt trước sự ngỡ ngàng của tổ công tác.

{keywords}
Xe 37H-003.74, kéo theo rơ mooc 37R-028.14 có dấu hiệu chở quá thành thùng nhưng tài xế đã bất tuân hiệu lệnh, nhấn ga thông chốt trước sự ngỡ ngàng của tổ công tác

Cũng trong thời gian này, tổ công tác đã dừng xe Kamaz BKS: 37H-8536 của Công ty Cổ phần 484 (Tổng Công ty XDCT giao thông 4 – CTCP) để kiểm tra và lập biên bản vi phạm.

{keywords}
Tổ công tác lập biên bản đối với tài xế xe Kamaz BKS: 37H-8536 của Công ty Cổ phần 484 (Tổng Công ty XDCT giao thông 4 – CTCP)

Tiếp theo, tổ công tác đã kiểm tra một số phương tiện lưu thông trên đường. Tuy nhiên, cơ bản đều chấp hành đúng quy định.

Quá trình làm việc, PV đề nghị được ghi lại biên bản vi phạm, tuy nhiên Đại úy Nguyễn Văn Minh đã từ chối cung cấp và cho rằng chưa được sự đồng ý của cấp trên.

Đến 16h30, khi PV kênh truyền hình ANTV có mặt để ghi nhận hoạt động, tổ công tác mới bắt đầu triển khai cân tải trọng. Sau 30 phút làm việc, tổ công tác chỉ cân được 1 xe đầu kéo BKS: 24H-001.07 nhưng không có dấu hiệu quá tải.

{keywords}
Khi PV Truyền hình ANTV có mặt để ghi nhận hoạt động, tổ công tác mới bắt đầu triển khai cân tải trọng

Quá trình làm việc với tổ công tác, PV nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của Trung tá Lê Ngọc Sáng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát cơ động và dẫn đoàn (phụ trách tuyến QL1A phía Bắc Hà Tĩnh), với nội dung:

Chú đang ra làm cùng anh em đó phải không? Bọn anh làm trên đường có nhiều việc tế nhị, không phải muốn làm như thế nào là làm đâu. Chú ra đó làm nhiều khi nó cũng phức tạp, không phải đơn thuần như thế đâu”.

Trước đó, phát hiện tình trạng xe cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải, phóng nhanh vượt ẩu trên quốc lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông, PV Infonet đã vào cuộc và ghi lại những hình ảnh liên quan.

Sau khi thông tin được đăng tải, lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có kế hoạch ra quân để xử lý. Tuy nhiên, công tác kiểm tra chỉ như cưỡi ngựa xem hoa.

Trước việc xe quá khổ thông chốt, bất chấp hiệu lệnh của CSGT, Đại úy Nguyễn Văn Minh nói: “Nhiều xe giờ như thế đấy, ra hiệu lệnh nhưng họ cứ chạy. Lúc đó do bận xử lý các xe khác nên không đuổi được. Xe đó thì lo gì, hôm nay không xử lý thì ta xử lý hôm khác”.

Dương Cầm

Hà Tĩnh: Xe chở cát quá khổ hoành hành, phóng bạt mạng trên quốc lộ

Hà Tĩnh: Xe chở cát quá khổ hoành hành, phóng bạt mạng trên quốc lộ

Dọc theo QL1A (đoạn từ Nghi Xuân vào Thạch Hà, Hà Tĩnh), nhiều xe tải có dấu hiệu cơi nới, hàng chất chồng cao thành thùng chạy bạt mạng, khiến người đi đường khiếp vía.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !