Con trai người lính Hải quân sẽ được chữa bệnh miễn phí

Thiếu tá Phạm Văn Hướng, Y sĩ ở Nhà giàn DK1-20 sắp hết thời gian về phép chăm con bị bệnh. Tuy nhiên, con trai 9 tuổi của anh vẫn điều trị trong vô vọng mà gánh nặng chi phí đang đội lên từng ngày.
Con trai người lính Hải quân sẽ được chữa bệnh miễn phí - ảnh 1

Anh Hướng và con trai ở BV Nhi Trung ương

Bé Phạm Quang Tùng (học sinh lớp 3 trường Tiểu học Hiệp Hòa-Kinh Môn-Hải Dương) là con trai của anh Hướng, người lính Hải quân Việt Nam. 

Cháu Tùng đang nằm cấp cứu tại hiện đang nằm tại phòng số 3, khoa thần kinh, bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội. Cháu đã điều trị hơn một tháng nay, nhưng bệnh tình chưa có biến chuyển, mà tình hình càng ngày càng xấu đi.

Theo lời anh Hướng cháu vốn khỏe mạnh, học giỏi. Anh xin nghỉ phép về nhà thăm gia đình. Niềm vui chưa trọn vẹn, Tùng bị chuột rút, bố mẹ xoa bóp, nắn chân tay, Tùng khỏi nhưng chỉ được một lúc cháu lại kêu đau.

Chỉ hơn ngày sau, cháu bị nôn, lên cơn co giật nhẹ, bị mất thăng bằng, bước chân đi mà như muốn ngã về phía trước, vợ chồng anh Hướng đưa con lên Bệnh viện Bạch Mai khám nhưng các bác sĩ không phát hiện ra bệnh. Gia đình nghĩ con ốm bình thường nên cho về nhà nghỉ ngơi. 

Khi về đến nhà, Tùng bị co giật mạnh, tần suất ngày một nhiều nên phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Tùng bị bệnh viêm não chưa rõ nguyên nhân. 

Anh Hướng cho biết cháu Tùng bị rối loạn ngôn ngữ, sau đó lịm dần, sốt cao và không còn khả năng nhận thức. Sau 1 tháng nằm viện, Tùng được chuyển sang Khoa Thần kinh-Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị. 

Hiện nay, các bác sĩ vẫn đang điều trị cho Tùng theo phác đồ điều trị bệnh viêm não. Đến  nay, cháu vẫn chưa nhận thức được. Nhìn đứa con trai khỏe mạnh ngày nào giờ chân tay co quắp, ánh mắt đờ đẫn như không nhận ra người thân, anh Hướng chỉ quay đi như cố giấu niềm đau trong lòng người cha.

Anh và chị Liên, là giáo viên dạy tiểu học ở xã, cười nhau từ năm 1996, Tùng là con trai thứ hai. Cả hai lần sinh con, anh Hướng đều không có mặt ở nhà. Thi thoảng, anh chỉ thăm con qua lá thư, sau này có điện thoại họ nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Tết năm nay, anh Hướng ở ngoài đảo không về. Khi về phép thì cháu lại như thế. Còn gần hai tuần nữa, anh sẽ lên đường ra đơn vị, nhìn con chưa có tiến triển gì, anh Hướng và vợ như đang cố mong thời gian dài thêm để anh được bên con lâu hơn. Dù anh biết công việc của người lính hải quân là cao cả, việc đất nước đang đợi nhưng anh như có chút ngại ngần khi gánh nặng một lần nữa đè lên vai người vợ hiền.

Nét mặt của chị Liên vô cùng lo lắng, thậm chí là tuyệt vọng trước bệnh tật của con. Điều khiến chị lo nhất khi anh đi, chị có lo nổi gánh nặng tài chính cho việc điều trị cho cháu Tùng? Chị bảo đồng lương ít ỏi của anh và chị khó trang trải đủ được việc nằm viện lâu ngày của cháu Tùng. 

Ngay trong chiều ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu chữa bệnh miễn phí cho cháu Phạm Quang Tùng. Ngay sau đó, Văn phòng Bộ Y tế vừa có công văn số 3444 truyền đạt ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về việc chữa trị cho cháu Phạm Quang Tùng (sinh năm 2005) là con trai thiếu tá Phạm Văn Hướng, y sĩ Nhà giàn DK1-20 hiện đang điều trị bệnh viêm não tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Công văn nêu rõ Bệnh viện Nhi Trung ương tập trung các thiết bị hiện đại nhất và đội ngũ chuyên gia giỏi để cứu chữa, đồng thời miễn toàn bộ chi phí điều trị đối với trường hợp cháu Tùng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ướng báo cáo ngay với Bộ Y tế để xem xét giải quyết.

Độc giả có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Phạm Văn Hướng xin gửi về địa chỉ sau:

Phạm Văn Hướng-Số điện thoại: 0169 911 99 78

Ngô Thị Liên-Giáo viên trường Tiểu học Hiệp Hòa-Kinh Môn-Hải Dương

Số điện thoại: 0976 654 158

Số tài khoản: 2307215017808 Ngân hàng Agribank –chi nhánh Phúc Thành-Kinh Môn-Hải Dương.


Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !