Cởi mở đón người dân về quê sum vầy ngày Tết, 'vùng xanh' phòng dịch thế nào?

Không ngăn sông cấm chợ, để người dân được trở về quê đoàn tụ; nhưng không được lơ là công tác phòng chống dịch. Đảm bảo vừa vui xuân, vừa an toàn là mục tiêu đề ra của các địa phương vùng xanh ở Tuyên Quang.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, nhà ông Lương Ngọc Hân (thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) tất tả chuẩn bị gói bánh chưng, bày biện hoa đào, mâm ngũ quả… chuẩn bị đón các con làm ăn xa về quê ăn Tết.

{keywords}
Gia đình ông Hân gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết.

Trò chuyện với phóng viên, ông Lương Ngọc Hân chia sẻ: “Các con tôi một đứa ở Hà Giang, một đứa là Thái Nguyên. Đến Tết Nguyên đán, dù đi xa mấy cũng phải trở về với gia đình.

Việc phòng chống dịch là của cả nước, gia đình và các con tôi phải làm sao cho an toàn cho gia đình và cả xã hội. Tết năm nay có phần đặc biệt hơn khi gia đình vừa vui sum vầy vừa phòng dịch”.

Còn anh Nguyễn Hướng Dương (cùng ở huyện Sơn Dương) cho hay: “Tôi từ Hà Giang về địa phương là đến ngay trạm y tế để khai báo trước khi trở về nhà. Khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, việc khai thông tin như thế này sẽ giúp địa phương quản lý dễ hơn trong công tác phòng dịch''.

{keywords}
Anh Nguyễn Hướng Dương đến trạm y tế để khai báo y tế.

Từ Hà Giang về quê, tôi không ngừng lại ở đâu, đi thẳng từ trên đó đến đây. Được về quê ăn Tết là niềm vui, ai cũng thế, xa quê đều muốn về quê với gia đình, nhưng về quê thì cần tuân thủ quy tắc phòng chống dịch để người dân và địa phương được an toàn", anh Dương nói.

Theo ông Lưu Xuân Khóa - Phó chủ tịch thị trấn Sơn Dương, người dân trở về thị trấn trong dịp Tết Nguyên đán phải khai báo y tế, nếu thấy dấu hiệu bất phường về sức khỏe như đau rát họng, ho, sốt, phải báo ngay cơ sở y tế…

Trạm y tế thường xuyên trực 24/24h trên trạm để người dân về quê ăn Tết có thể khai báo, đồng thời nắm được tình hình của người dân để kịp thời tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thị trấn.

{keywords}
Ông Lưu Xuân Khóa nói về công tác tuyên truyền cho người dân trong dịp Tết.

''Trong những ngày này, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho các hộ gia đình để người dân nắm được những nội dung phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Không ngăn sông cấm chợ để người dân được trở về quê đoàn tụ, nhưng không có nghĩa là lơ là công tác phòng chống dịch. Đảm bảo ''vừa vui xuân, vừa an toàn'' là mục tiêu đề ra của các địa phương vùng xanh, vui xuân nhưng không quên công tác phòng dịch.

Trở về nhà trong dịp Tết là nhu cầu thiết yếu của người dân. Những ngày này, di biến động dân cư tại địa phương tăng hơn, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, ngoài hệ thống loa phát thanh địa phương thì tổ Covid cộng đồng đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền, nhắc nhở người dân”, ông Khóa thông tin.

{keywords}
Ông Hoàng Việt Phương trao đổi với phóng viên.

Nói về công tác phòng chống dịch trong dịp Tết ở tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Việt Phương - Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết: ''Người dân đang sinh sống ở các tỉnh trên cả nước, thậm chí cả từ nước ngoài sẽ về quê ăn Tết, do đó tỉnh đã xây dựng các phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch nhưng cũng cố gắng cho người dân đón một cái Tết vui vẻ sum vầy.

Các địa phương trong toàn tỉnh vẫn phải tuyên truyền để người dân thực hiện tốt nguyên tắc 5k, hiểu các quy định về công tác phòng chống dịch, tổ chức thực hiện khi người dân về địa phương phải khai báo y tế để quản lý.

Tết Nguyên đán đặc biệt trong ''mùa Covid'' sẽ vẫn mang không khí ngày Tết cổ truyền, nhưng thêm vào đó là ý thức người dân trong công cuộc đẩy lùi đại dịch''.

Tiến Anh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !