Có lực lượng CSGT nên không còn tình trạng ùn ứ ở trạm thu phí ở cửa ngõ Thủ đô

Lực lượng CSGT bố trí các tổ công tác dọc tuyến cao tốc để hướng dẫn phân luồng, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống va chạm tai nạn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhân dân về nghỉ Tết dương lịch và trở lại Thủ đô.

Chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn, thông suốt giao thông kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 kéo dài 3 ngày (từ 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023), lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và Công an TP Hà Nội đã chủ động có phương án và tập chung 100% quân số để kiểm soát tình hình giao thông được bảo đảm và an toàn.

Lực lượng CSGT phần luồng giao thông và xử lý các phương tiện vi phạm.

Anh Trần Quốc Huy (43 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho biết: “Nhiều lần về quê nghỉ lễ nhưng lần này, tôi thấy không còn cảnh ùn ứ tại trạm thu phí như trước đây. Việc thu phí không dừng và có sự phân luồng giao thông của lực lượng CSGT, nên tình trạng ùn ứ không còn.

Không phải năm nay, những người đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội về quê ít mà không xảy ra ùn ứ. Tình trạng không ùn ứ là có sự giúp sức của lực lượng CSGT. Thời điểm tôi vào trạm thu phí là khoảng 15h tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm TP Hà Nội giao thông ổn định, không xảy ra ùn ứ tại khu vực Trạm thu phí”.

Trong khi đó, Đại úy Đinh Văn Sơn, Phó Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 Cục CSGT – Bộ Công an cho biết: "Đội CSGT số 3 của chúng tôi đã bố trí các tổ công tác dọc tuyến cao tốc để hướng dẫn phân luồng, đồng thời tiến hành tuần tra kiểm soát dọc tuyến, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống va chạm tai nạn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhân dân về quê và trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2023".

Các phương tiện giao thông ùn ứ ở Hà Nội.

Ngoài ra, Đại úy Đinh Văn Sơn cũng thông tin thêm: “Các tổ công tác của Đội CSGT số 3 cũng tăng cường phối hợp với Công an các địa phương dọc tuyến nắm tình hình giao thông từ xa, từ sớm để chủ động các phương án phân luồng, khi lượng phương tiện vào cao tốc quá đông thì sẽ phối hợp để hướng dẫn, phân luồng các phương tiện đi vào các đường gom hoặc đi theo Quốc lộ 1A để giảm tải cho đường cao tốc” 

Lực lượng CSGT, các lực lượng Công an khác thuộc Công an TP Hà Nội đã phải “hòa mình giữa biển người” phân luồng, điều tiết giao thông giữa trời đông, giá rét để người dân trở lại Thủ đô an toàn sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, thời gian tới, bên cạnh việc triển khai tăng cường thực hiện công tác giải ngân đầu tư công, Sở GTVT Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố. Đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn, vui vẻ và tiết kiệm.

Theo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, trong dịp Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, dự báo tình hình giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, có thể phát sinh nhiều vị trí ùn tắc giao thông tại các tuyến đường, phố cửa ngõ ra, vào Thành phố. Để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các Đội Thanh tra GTVT trực thuộc huy động 100% quân số, ứng trực thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất nhằm đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Đồng thời, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác tổ chức giao thông trên tuyến phố Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) và tuyến phố Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Đông). Bố trí lực lượng, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố tại 51 vị trí, huy động 176 lượt cán bộ, công chức, thanh tra viên, nhân viên/ngày.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !