Ùn ứ rác tại Hà Nội: Khi nào Bãi Nam Sơn tiếp nhận rác trở lại?

Các hồ chứa rác của bãi rác Nam Sơn còn lại không có khả năng chứa thêm bởi mực nước rác lưu chứa tại hồ đều vượt mức chứa an toàn. Rác thải trong nội thành Hà Nội không được tiếp nhận, các xe rác phủ bạt xếp hàng dài.

Chiều ngày 2/11, chia sẻ với PV Infonet, ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Nam Sơn cho biết: “Thời gian tiếp nhận rác quay trở lại phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Với tính toán của chúng tôi, khe hợp nhất có thể tiếp nhận đến 31/12/2021.

Lý do chúng tôi ngưng tiếp nhận rác là do thời tiết mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 170 mm, dẫn đến nước rỉ rác tại các ô chôn lấp không thể xử lý kịp thời dẫn đến các bờ bao của các khu vực đã có hiện tượng nước rác xấp xỉ mặt bờ, nguy cơ có thể tràn cho nên đơn vị tạm ngừng tiếp nhận rác”, ông Tùng cho hay.

{keywords}

Ghi nhận tại một số tuyến phố nội thành Hà Nội ngày 2/11, những xe rác được phủ bạt, chưa được chuyển đi.
{keywords}
Quanh khu vực quận Nam Từ Liêm, có rất nhiều xe rác như thế này.
{keywords}
Nhiều góc phố, khu dân cư ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện tình trạng ứ đọng rác.
{keywords}
Những đống rác chưa có công nhân đến dọn.
{keywords}
{keywords}
{keywords}
Hàng dài xe rác nằm tại các điểm tập kết.

Theo đơn vị vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), nhiều ngày mưa liên tiếp khiến các hồ nước rác không còn khả năng lưu chứa thêm, mực nước rác lưu chứa tại các hồ đều vượt cao độ lưu chứa an toàn. Nếu không ngừng nhận rác trong 3 ngày tới, đơn vị không chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố chất thải.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn có 4 trạm xử lý nước rác, nhưng chỉ có 2 trạm xử lý của Công ty Minh Đức và Trạm xử lý của Công ty Trí Lâm còn hoạt động, chỉ xử lý được lượng nước rác phát sinh hàng ngày tại khu xử lý, chưa đảm bảo xử lý hết nước rác phát sinh trong mùa mưa.

Còn lại 2 trạm xử lý của Liên doanh Phú Điền-SFC, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đã dừng hoạt động nhiều ngày dẫn đến tăng nước rác tồn và không giải phóng được các ô lưu chứa để đổ rác.

Việc này dẫn đến thiếu vị trí để chôn lấp rác cũng như lưu chứa nước rác, trong khi hàng ngày các khu xử lý vẫn phải tiếp nhận rác, việc tiếp nhận và xử lý rác phải cân đối, tính toán theo từng giai đoạn ngắn hạn nhằm đảm bảo công tác vận hành, tiếp nhận, xử lý rác thải của thành phố.

{keywords}
Hiện nhiều ô chôn lấp rác thải ở bãi rác Nam Sơn đã quá tải.

Đề phòng sự cố và thời tiết diễn biến xấu, vẫn có khả năng mưa trong các ngày tiếp theo, theo đề nghị của UBND huyện Sóc Sơn, Sở Xây dựng đã thống nhất tạm dừng tiếp nhận rác xử lý bằng phương pháp chôn lấp từ 2-3 ngày (từ ngày 1/11) để ổn định và giảm mực nước rác tại ô chứa, theo dõi tình hình và hoàn thành các biện pháp phòng ngừa sự cố.

Để đảm bảo việc duy trì vệ sinh môi trường TP trong thời gian tạm ngừng tiếp nhận rác thải bằng phương pháp chôn lấp, Sở Xây dựng dự kiến khối lượng phân luồng cho các địa bàn như sau:

Đối với 12 quận nội thành: tiếp nhận toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh, phân luồng về Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn đối với 7 quận, tổng khối lượng khoảng 1.500 tấn/ngày đêm.

Riêng các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên và 5 huyện còn lại theo phân luồng về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, tiếp nhận tại bể chứa rác thải của Nhà máy điện rác Sóc Sơn; công suất khoảng 1.000 tấn/ngày đêm. Đối với 5 huyện đề nghị lưu chứa tại các điểm trung chuyển, tập kết, ưu tiên vận chuyển rác thải trên mặt đường. Thời gian thực hiện: từ 1/11/2021, dự kiến đến hết 3/11/2021 Khu xử lý sẽ tiếp nhận lại bình thường.

 

{keywords}
Toàn cảnh bãi rác Nam Sơn. 
{keywords}
Đê bao hồ sinh học để chặn nước rác rỉ ra môi trường.
{keywords}
Theo Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hiện nay các hồ chứa rác còn lại không có khả năng chứa thêm do mực nước rác lưu chứa tại hồ đều vượt mức chứa an toàn.
{keywords}
Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa kéo dài từ ngày 28/10 đến 8 giờ ngày 1/11, lượng mưa đo được tại bãi rác Nam Sơn lên đến 168mm, các hồ chứa không còn chỗ chứa nước, dẫn đến phát sinh sự cố.
{keywords}
Urenco nhận định, nếu tiếp tục tiếp nhận rác vào các ô chôn lấp có thể xảy ra sự cố nguy hiểm bờ bao các hồ chứa nước rác, rò rỉ, tràn nước ra môi trường. Do đó, hai bên đã thống nhất tạm dừng tiếp nhận, xử lý rác để đảm bảo an toàn cho bãi rác Nam Sơn, phòng ngừa sự cố.
{keywords}
Các hồ chứa rác của bãi rác Nam Sơn còn lại không có khả năng chứa thêm bởi mực nước rác lưu chứa tại hồ đều vượt mức chứa an toàn.
{keywords}
{keywords}
Hồ chứa nước thải của bãi rác Nam Sơn.

Hiện, TP Hà Nội có 2 Khu xử lý rác thải lớn gồm Xuân Sơn và Nam Sơn nhưng đều bằng phương pháp chôn lấp. Một số nhà máy xử lý rác thải tiên tiến bị chậm tiến độ, như Nhà máy điện rác Sóc Sơn do Công ty CP Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội làm chủ đầu tư.

Trước đó, chiều ngày 1/11, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) có văn bản báo cáo Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Ban Duy tu) về tình hình cấp bách hết khả năng lưu chứa nước rác, xảy ra sự cố chất thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Theo báo cáo, tại bãi Nam Sơn đang tồn đọng khoảng 553.334 m3 nước rỉ rác được lưu chứa tại 5 vị trí, trong đó đa số đã ngang mức hoặc vượt quá cốt thiết kế. Hiện tại, các hồ nước rác còn lại không còn khả năng lưu chứa thêm, mực nước rác lưu chứa tại các hồ đều vượt cao độ lưu chứa an toàn.

Urenco cho hay, bãi Nam Sơn tiếp nhận trung bình 4.700 tấn/ngày phát sinh lượng nước rác khoảng 2.800 - 3.000 m3/ngày (chưa bao gồm lượng nước rác phát sinh do mưa). Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, từ ngày 28/10 đến 8h sáng ngày 1/11/2021, lượng mưa đo được tại bãi Nam Sơn đạt 168mm, trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác xử lý và lưu chứa nước rác không đảm bảo (công suất xử lý trung bình của các trạm xử lý nước rác chỉ khoảng 2.800 m3/ngày, không có vị trí lưu chứa nước rác dự phòng), nếu tiếp tục vận hành sẽ xảy ra các sự cố chất thải nguy hiểm (vỡ bờ bao các hồ lưu chứa nước rác, rò rỉ, tràn nước rác ra môi trường…).

Do diễn biến thời tiết bất thường, dự báo trong 3 ngày tới tiếp tục mưa lớn, Urenco đề nghị Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị chỉ đạo thực hiện phương án khẩn cấp đắp chặn bờ bao ứng phó sự cố chất thải và dừng tiếp nhận rác tối thiểu trong vòng 3 ngày, kể từ ngày 1/11/2021. "Trường hợp Ban Duy tu chỉ đạo tiếp tục tiếp nhận rác; Công ty không chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố chất thải", văn bản nêu.

Trước đó 2 tuần, khu liên hiệp xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cũng phải dừng tiếp nhận rác do trạm xử lý nước thải gặp sự cố. Để tránh rác ùn ứ trên đường phố, thị xã Sơn Tây đã đưa rác tập kết tại 6 bãi tạm thời, đồng thời có biện pháp che phủ, phun khử trùng đảm bảo vệ sinh.

Bảo Khánh

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, người dân ở vùng ‘rốn nóng’ Hồi Xuân (Thanh Hóa) tranh thủ ra đồng gặt lúa, đốt rơm rạ để chuẩn bị cày ruộng cho vụ mới.

Nắng nóng 40 độ C, nông dân Thanh Hóa phơi mình thu hoạch dứa vàng giải nhiệt

Đang thời kỳ thu hoạch dứa, nhiều nông dân ở các huyện Hà Trung, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chật vật giữa trời nắng nóng 40 độ C trên những cánh đồng. Nước dứa dùng để detox chị em rất ưa chuộng.

Nghịch cảnh trời nắng thiêu đốt, diêm dân càng đổ ra đồng làm muối

Để có những hạt muối trắng ngần, diêm dân xã An Hoà (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm việc quần quật giữa trưa nắng, nhưng mỗi ngày họ chỉ có thu nhập hơn 100.000 đồng.

Động đất cường độ lớn nhất từ đầu năm ở Kon Tum

Trận động đất mạnh 3.7 độ richter vừa xảy ra tại Kon Tum. Người dân sống ở vùng tâm chấn có thể cảm nhận rõ ràng đồ đạc bị rung lắc khá mạnh.

Chàng trai Cần Thơ kiếm bộn tiền từ 'báu vật' trên mái nhà

Chàng trai Cần Thơ sở hữu vườn lan đột biến vạn người mê trên mái nhà. Nhờ "báu vật" này, mỗi tháng anh thu bộn tiền.

Đang cập nhật dữ liệu !