Cô chủ 9X 'triệu phú đất sét'

Xuất phát từ số vốn ban đầu thấp (chưa tới 100.000 đồng) nhưng với chiến lược kinh doanh độc đáo, Trần Trân Vi đã “cá kiếm” được chục triệu đồng mỗi tháng.

Dám nghĩ lớn

Ngày còn bé, nếu bạn đã từng hí hoáy nặn đất sét và mơ ước một ngày nào đó được sở hữu các sản phẩm xinh xắn thì có một cô gái cũng như vậy, đó chính là Trân Vi. Cũng mê những sản phẩm từ đất sét nhưng Vi khác mọi người, biết biến đam mê thành hành động.

Cô chủ 9X 'triệu phú đất sét' - ảnh 1
Cô bạn thu được hàng chực triệu từ việc làm handmade bằng đất sét.

Cô “bén duyên” với đất sét từ một dịp tình cờ lang thang trên mạng, nhìn thấy nguyên liệu đất sét Nhật có thể “chế tạo” được rất nhiều thứ xinh xắn. Cô tò mò nên mua thử đất sét và màu về làm và đã thành công ngay từ lần “hí hoáy” đầu tiên.

Cô bạn đã cho ra đời hàng loạt những vòng tay hoa hồng, móc khóa cung hoàng đạo, chiếc bánh bông lan, kẹo ngọt, khung ảnh, bảng tên… được làm tinh xảo từ đất sét. Tất cả chúng bé gọn nằm trong tay.

Khi “gia tài” của Vi đã trở nên… đông đúc, cô còn mạnh dạn “mở đất” cho chúng tại một cửa hàng có tên là Kẹo Ngọt.

Dám liều

Quá hứng khởi với các sản phẩm đất sét mình làm ra, Vi “đánh liều” đi chào hàng nhà sách Trần Phú (TX. Bạc Liêu). Cô chỉ nghĩ đơn giản là "các sản phẩm làm từ đất sét Nhật ở quê mình chưa thấy bán, nếu mình chào hàng thì có thể thành công".

May mắn đến với cô nàng khi người quản lí thích sản phẩm của Vi từ… cái nhìn đầu tiên. Hợp đồng đầu tiên quá lớn với Vi. Cô hì hụi bắt tay vào làm cả trăm cái cho nhà sách. Điều khiến cô vui nhất là sản phẩm được các teen ở đây rất yêu thích. Những dịp Noel và Tết Vi ngập trong đất sét và đơn đặt hàng. Các sản phẩm chỉ có giá từ 25.000–40.000 đồng nên được teen ưa chuộng. Cũng nhờ công việc kinh doanh này mà cô bạn có một mức thu nhập khá ổn mỗi tháng khiến nhiều bạn bè mơ ước.

Cô chủ 9X 'triệu phú đất sét' - ảnh 2
"Nghịch" cùng đất sét là niềm vui mỗi ngày của Vi.
Cô chủ 9X 'triệu phú đất sét' - ảnh 3
Và thành công…

Tài năng của Vi không dừng lại ở Bạc Liêu, mới lên TP.HCM được mấy tháng nhưng cô đã liên tiếp nhận được đơn đặt hàng gửi về từ khắp nơi, Hà Nội, Vĩnh Long, An Giang… Mỗi đơn hàng không dưới 100 sản phẩm. Vi chia sẻ thêm một bí quyết của mình đó là “Không cần phải lời quá nhiều, mình kinh doanh theo hình thức bán sỉ, giá rẻ, sản phẩm chất lượng, các khách hàng thích và đặt hàng liên tục”.

Cô chủ 9X 'triệu phú đất sét' - ảnh 4
Cô được mời hướng dẫn làm đồ handmade trên truyền hình.

Một điểm đặc biệt khác là cô bạn biết viết chữ thư pháp và vẽ rất đẹp, dù không hề được học qua một trường lớp nào. Vẽ được cái gì, Vi có thể làm handmade cái đó.

Gần đây nhất, Vi còn được mời tham gia hướng dẫn handmade trên các kênh truyền hình. Đặc biệt là toàn những chương trình chiếu vào dịp Tết. Thời gian tới, Vi sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa quy mô kinh doanh của mình.

Cô chủ 9X 'triệu phú đất sét' - ảnh 5
Các sản phẩm cực cute do chính tay Vi thực hiện.
Cô chủ 9X 'triệu phú đất sét' - ảnh 6

Theo Tiin/Đất Việt

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !