Clip hàng trăm học sinh xé đề cương môn Sử gây bức xúc

Cư dân mạng đang lan truyền một clip gây sốc khi quay lại cảnh hàng trăm học sinh hò hét đồng loạt xé đề cương được cho là của môn Sử.

Vừa qua, Bộ GD – ĐT đã công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm nay không có môn Lịch sử. Quyết định này khiến rất nhiều học sinh khối cuối cấp 3 cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

Tuy nhiên, những hình ảnh hò reo và đồng loạt xét sách trắng cả sân trường của rất đông học sinh được ghi lại trong clip Hàng trăm học sinh xé đề cương Sử đang khiến cư dân mạng bức xúc.

Clip hàng trăm học sinh xé đề cương môn Sử gây bức xúc - ảnh 1

Hàng trăm học sinh tham gia. (Ảnh chụp từ clip).

Clip hàng trăm học sinh xé đề cương môn Sử gây bức xúc - ảnh 2
Giấy phủ trắng một góc sân trường.

Nickname Velvety Mai bức xúc: “Bản thân mình là người phải thi môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp nên hiểu rất rõ vất vả như thế nào. Thế nhưng xé sách là mất văn hóa, xả rác trong trường là mất văn minh. Người học kỵ nhất chính là xé sách vở, bởi còn bao người đến mảnh giấy cũng không có mà học. Chỉ vì một phút vui nhất thời mà có thể ảnh hưởng đến những thế hệ sau”.

Đồng quan điểm, nickname Shuichi Akai chia sẻ: “Tôi cũng rất lo lắng khi phải thi môn Lịch sử, nhưng không nên vì thế mà có hành động ngỗ ngược này. Việc làm này không thể chấp nhận được bởi chắc khác gì xé bỏ lịch sử dân tộc”.

Bạn Phan Công Trường băn khoăn: “Không biết các thầy cô dạy môn Sử sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh này. Dù không thích môn này nhưng các bạn cũng nên tôn trọng thầy cô”.

Bên cạnh những ý kiến phản đối, không ít người đồng tình với hành động này, một bạn có nickname Sosovi Pio tự nhận mình có bạn học tại trường xảy ra vụ việc chia sẻ: “Các bạn chỉ vui đùa thôi vì vậy không nên đánh giá việc giáo dục của nhà trường. Theo bạn mình kể lại, sau đó toàn bộ khối 12 đều phải xuống quét sân và thầy hiệu trưởng đã chấn chính việc làm này. Nhưng cái này có thể xem là một chút kỷ niệm của khối 12”.

Theo thông tin của bạn đọc, sự việc này xảy ra tại trường THPT Nguyễn Hiền (TP.HCM) vào ngày 30/3. Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh và cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này.

Clip học sinh xé đề cương Sử:

An Hoàng

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Đang cập nhật dữ liệu !