Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành làm việc tại Campuchia

Đoàn công tác liên ngành gồm đại diện các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quốc Cường dẫn đầu thăm làm việc tại Campuchia từ ngày 22-24/5/2019.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành làm việc tại Campuchia.

Chiều ngày 22/5, Đoàn đã đến chào và có buổi làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Kralahom Sar Kheng. Tham dự buổi làm việc, về phía Campuchia còn có Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Sok Phal, Thống tướng Por Phak, Tổng Thư ký Bộ Nội vụ, Thống tướng Kiet Chantharith, Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú, Thống tướng Kong Sokhon, Tổng cục trưởng Tổng cục Căn cước, Thống tướng Thong Lim, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, Đại tướng Phat Sophanith, Cục trưởng Cục Quan hệ quốc tế; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh cùng dự.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường bày tỏ vui mừng chứng kiến Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia và Thủ tướng Samdech Techo Hunsen ngày một phát triển, thịnh vượng, đồng thời tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia sẽ không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam bày tỏ cảm ơn Nhà nước và nhân dân Campuchia đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt làm ăn, sinh sống ngày càng ổn định tại Campuchia, đồng thời đề nghị Chính phủ Campuchia tiếp tục tháo gỡ một số vấn đề khó khăn mà người gốc Việt tại đây đang gặp phải, đặc biệt là trong quá trình triển khai Nghị định 129 của Chính phủ Campuchia ban hành ngày 15/8/2017 về việc thu hồi giấy tờ bị coi là “bất bình thường” và di dời, tái định cư các hộ dân sống trên nhà nổi ở Biển Hồ.

Cụ thể, về vấn đề giấy tờ pháp lý cho bà con, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đề nghị phía Campuchia sớm có văn bản quy định rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của những người được cấp thẻ ngoại kiều, đảm bảo các quyền về sở hữu tài sản, quyền thực hiện các giao dịch dân sự hợp pháp bằng thẻ ngoại kiều, quyền được khai sinh, học tập của con cái và triển khai cấp các giấy tờ pháp lý khác; đơn giản hóa thủ tục xin nhập quốc tịch Khmer cho những người gốc Việt đã được công nhận ngoại kiều; công nhận hôn nhân thực tế cho những người có vợ hoặc chồng là người Khmer và tạo điều kiện cho con em người gốc Việt được học hết trình độ phổ thông tại các trường công lập của Campuchia.

Về việc di dời người dân ở khu vực Biển Hồ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đề nghị Campuchia quan tâm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho bà con người gốc Việt được di dời, tái định cư theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Samdech Techo Hunsen. Theo đó, việc di dời phải có lộ trình phù hợp, đảm bảo có quy hoạch toàn diện về cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công tối thiểu (như y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường…) cho bà con tại nơi ở mới, giúp bà con có định hướng nghề nghiệp phù hợp để sớm ổn định cuộc sống và hòa nhập với xã hội sở tại.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành làm việc tại Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Kralahom Sar Kheng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước và chuyển lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ và có nhiều sự hỗ trợ thiết thực cho Campuchia trong thời gian vừa qua.

Phó Thủ tướng Sar Kheng khẳng định chủ trương của phía Campuchia là không để bất cứ người dân nào sinh sống trên mặt nước Biển Hồ (kể cả người Khmer và người Chăm); các chính sách phía Campuchia đưa ra là nhằm mang lại cho người dân cuộc sống tốt hơn; dù phải di dời nhưng bà con vẫn được tạo điều kiện tiếp tục các nghề cũ như đánh cá hay nuôi trồng thủy sản trên hồ. Về lâu dài, các chính sách này sẽ giúp cho người dân Biển Hồ, trong đó có người gốc Việt có nghề nghiệp ổn định, thu nhập được nâng cao, được tiếp cận, hưởng lợi từ các dịch vụ công như cơ sở hạ tầng, giáo dục và chăm sóc y tế.

Phó Thủ tướng Sar Kheng cho biết ông vẫn thường xuyên chỉ đạo các cơ quan hữu quan và lãnh đạo tỉnh Kampong Chhnang (là nơi đang tiến hành di dời người dân trên Biển Hồ) quan tâm đến việc đảm bảo cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ y tế và giáo dục cho người dân bị ảnh hưởng, tuy vẫn còn những khó khăn do nguồn lực có hạn.

Về việc giải quyết giấy tờ pháp lý, Phó Thủ tướng Sar Kheng ghi nhận các đề nghị của phía Việt Nam và sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan giải quyết trên tinh thần quan hệ hữu nghị giữa hai nước và theo các quy định luật pháp của Campuchia. Phó Thủ tướng Sar Kheng cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để vận động số bà con còn lại giao nộp giấy tờ “bất bình thường” trước thời hạn cuối cùng là ngày 30/6/2019 để không bị coi là cư trú bất hợp pháp và đối diện với nguy cơ bị xử lý theo quy định của pháp luật Campuchia.

Đào Cảnh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !