Khánh thành Phòng khám Đa khoa Bệnh xá Lữ đoàn 101

Trong ba năm qua, Bệnh viện Nội tiết đã cử nhiều đoàn cán bộ là các y bác sỹ tới Vùng 4 Hải quân thực hiện công tác khám sàng lọc cho các quân nhân, gia đình và người dân tại khu vực thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Sáng ngày 30/10, Đoàn y bác sỹ Bệnh viện Nội tiết Trung ương do TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn đã có mặt và dự Lễ khánh thành Phòng khám đa khoa – Bệnh xá Lữ đoàn 101 thuộc vùng 4 Hải quân đóng trên địa bàn xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Tham dự Lễ khánh thành về phía quân chủng Hải quân có đồng chí Ngô Đình Hùng - Đại tá, Tư lệnh Vùng 4; đồng chí Nguyễn Hoàng Luyến – đại tá, Chủ nhiệm quân Y hải quân; đồng chí Bùi Quang Thuyên – Thượng tá, Lữ đoàn trưởng Lữ 101 cùng đại diện thủ trưởng các Phòng, Ban cơ quan thuộc Bộ tư lệnh vùng 4 và Lữ đoàn 101.

Về phía Bệnh viện Nội tiết Trung ương có TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương – Giám đốc Bệnh viện; TS.BS Phạm Thúy Hường – Phó Giám đốc Bệnh viện; BS.CKII Phạm Thị Thúy – Chủ tịch Công đoàn cùng đại diện các y, bác sỹ, kỹ thuật viên của Bệnh viện.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, PGS.TS Trần Ngọc Lương cho biết: Là Bệnh viện tuyến đầu của cả nước về phát hiện và điều trị các bệnh lý liên quan đến nội tiết và rối loạn chuyển hóa, trong những năm qua Bệnh viện Nội tiết Trung ương thường xuyên tổ chức và phối hợp tổ chức các chương trình chăm sóc sức khỏe tình nguyện cho nhân dân các vùng khó khăn, hải đảo xa xôi tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

{keywords}
Hình ảnh tại buổi lễ khánh thành Phòng khám Đa khoa bệnh xá Lữ đoàn 101

Thực hiện theo Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 317/QĐ-TTg, trong những năm trở lại đây, công tác y tế hướng về biển, đảo yêu thương đã được Đảng ủy, Ban lãnh đạo Bệnh viện đặc biệt chú trọng. Đặc biệt trong ba năm qua, Bệnh viện đã cử nhiều đoàn cán bộ là các y bác sỹ thuộc nhiều Khoa, Phòng khác nhau tới Vùng 4 Hải quân thực hiện công tác khám sàng lọc cho các quân nhân, gia đình và người dân tại khu vực thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đồng thời khảo sát để xây dựng Bệnh xá mới của Lữ đoàn 101 thay thế cho Bệnh xá cũ đã xuống cấp nhằm mục đích củng cố cơ sở hạ tầng, nâng cao hiệu quả cho công tác khám, chữa bệnh tại đây.

"Sau 1 năm triển khai xây dựng, Phòng khám Đa khoa – Bệnh xá Lữ đoàn 101 do Bệnh viện Nội tiết Trung ương tài trợ đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Công trình thể hiện ý nghĩa nhân đạo thiết thực của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đồng thời gửi đi thông điệp đồng hành và sẻ chia cùng với các chiến sỹ hải quân Việt Nam đang đóng quân tại các vùng hải đảo xa xôi của tổ quốc được chăm sóc tốt hơn về Y tế. Qua đó gắn kết thêm tình đoàn kết giữa quân và dân Việt Nam" - GS Trần Ngọc Lương chia sẻ.

Tại Lễ cắt băng khánh thành, trao tặng và bàn giao công trình cho Bệnh xá Lữ 101, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện cũng trao 25 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn.

Ngay sau Lễ cắt băng khánh thành Phòng khám đa khoa, Ban chấp hành Công Đoàn cùng Đoàn Thanh Niên Bệnh viện gồm các y, bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng… đã thực hiện công tác khám sàng lọc, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 sỹ quan, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Vùng 4 Hải quân và nhân dân trên địa bàn xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

{keywords}
 Các đại biểu cắt băng khánh thành Phòng khám Đa khoa Bệnh xá Lữ đoàn 101.

Tại chương trình, Đoàn đã phát hiện, tư vấn điều trị kịp thời nhiều trường hợp mắc đái tháo đường cũng như các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp.

Nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh phục vụ sức khỏe cho cán bộ sỹ quan, quân dân cũng như nhân dân trên địa bàn, trong thời gian tới Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ phối hợp cùng Bệnh xá triển khai đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật cho đội ngũ y bác sỹ của Bệnh xá Lữ 101.

Khánh Chi 

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển xuyên Tết

Dù đã rất gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều ngư dân ở miền Trung vẫn kiên cường vươn khơi bám biển xuyên Tết để khai thác xa bờ…

Cảnh sát biển sẽ mạnh tay hơn nữa trong công tác gỡ thẻ vàng IUU

Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của địa phương triển khai nhiệm vụ phòng, chống tàu cá Việt Nam vi phạm IUU.

Thanh Hóa quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU

Thanh Hóa đã tăng cường công tác truyền thông, từng bước nâng cao ý thức người dân về việc chấp hành nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU.

Năm 2022, du lịch biển Bình Định 'cất cánh'

Năm 2022, ngành du lịch Bình Định phục hồi nhanh và tăng trưởng mạnh cả về số lượng, doanh thu, thị trường khách, đón được hơn 4,12 triệu lượt khách, tăng 185,2% so với năm 2021. Trong đó phần lớn là khách du lịch nghỉ dưỡng biển.

Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp trước ngày 31/3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ ngành, địa phương phối hợp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023.

Triển khai 180 ngày hành động chống khai thác IUU

Trong 180 ngày tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ được phân công cho 12 đơn vị là các sở, ban, ngành và các địa phương.

Tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ và bờ biển dài hơn 200km, cùng với định hướng phát triển đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để Kiên Giang đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển.

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt kết quả cao

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt bước phát triển khi không xảy ra dịch bệnh trong quá trình nuôi tôm, ngao, cá biển và cá nước ngọt. Sản lượng thu hoạch thủy sản đều vượt so với cùng kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !