Chủ tịch Vinaconex tiết lộ "cổ đông muốn ngồi lại với nhau để tìm hướng đi tốt đẹp hơn"

Sau những bất đồng giữa các nhóm cổ đông trong Tập đoàn, ông Đào Ngọc Thanh chia sẻ đại diện cổ đông lớn đều muốn ngồi lại với nhau để tìm một hướng đi tốt đẹp hơn.

Chiều 14/6, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - HNX: VCG) có những chia sẻ về tình hình hoạt động của Vinaconex trong thời gian tới.

Về đại hội cổ đông của Vinaconex sẽ được tổ chức vào ngày 28/6 tới, trái với ý kiến cho rằng đại hội sắp tới sẽ "rất nóng" sau sự việc HĐQT Vinaconex bị tạm dừng hoạt động vì đơn yêu cầu của cổ đông lớn Star Invest và Bất động sản Cường Vũ gửi TAND quận Đống Đa, ông Thanh cho rằng phiên họp sẽ diễn ra bình thường và chỉ xoay quanh câu chuyện kết quả kinh doanh và định hướng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đặc biệt, về việc liệu có thay đổi nhân sự nào trong hội đồng quản trị sắp tới hay không, ông Thanh khẳng định chưa có sự thay đổi, cổ đông ngồi lại với nhau để tìm hướng đi tốt đẹp hơn.

Điều này có nghĩa 2 nhóm cổ đông lớn là Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ – cổ đông lớn nắm 21,28% vốn, Công ty TNHH Đầu tư Star Invest giữ 7,57% vốn cùng với An Quý Hưng - cổ đông nắm 51% vốn đều mong muốn và tìm được hướng đi chung?

Ở một diễn biến khác, sau khi Tòa án hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm dừng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/1/2019, Hội đồng quản trị của Vinaconex sẽ được hoạt động trở lại thì trên thị trường có nhiều lời đồn đoán nhiều khả năng hai cổ đông lớn là Cường Vũ và Star Invest sẽ rút lui.

Nói thêm về kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Vinaconex, chủ tịch Đào Ngọc Thanh nhận định 2019 là năm bản lề, năm trọng điểm của Vinaconex. Trong năm nay, doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển nhiều dự án.

Hiện Vinaconex cũng đang đẩy nhanh xây dựng dự án trên đất vàng 93 Láng Hạ. Hiện dự án đang trong quá trình khoan cọc và dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2021. Ngoài ra, Vinaconex cũng sẽ nhanh chóng bắt tay vào cải tạo khu chung cư cũ Thanh Xuân Bắc với quy mô lên đến hơn 20ha tại quận Thanh Xuân.

Đối với dự án Spledora An Khánh, ông Thanh cũng cho biết tại Hà Nội hiếm có một khu đất nào đẹp như vậy: "Chúng tôi đang điều chỉnh lại quy hoạch nội khu, chuẩn bị xây dựng dự án trở thành một trong những khu đô thị đẹp nhất của Hà Nội", ông Thanh cho hay.

Đặc biệt, sắp tới Vinaconex có thể hợp tác với một "ông lớn" bất động sản tại Sài Gòn, doanh nghiệp này đang nắm giữ quỹ đất "khổng lồ" tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Dự án đầu tiên được quan tâm là dự án Khu công nghiệp tại Long An.

T.N.K

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?