Chủ tịch Hà Nội: Người dân bình tĩnh, TP đang nắm chắc 'thời gian vàng'

Chủ tịch Hà Nội khuyên người dân không phải tích trữ thực phẩm, các đơn vị bán lẻ cam kết có đủ nguồn hàng nên người dân không nên tập trung đông người, tránh nguy cơ nhiễm bệnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kêu gọi người dân bình tĩnh trước dịch bệnh.

Trường hợp cán bộ Bộ KH&ĐT ngồi cách xa bệnh nhân N. trên máy bay

Phát biểu tại phiên họp BCĐ phòng chống dịch Covid- 19 TP Hà Nội sáng nay 7/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết: “Tình hình dịch bệnh vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Thành phố vì chúng ta vẫn đang nắm chắc thời gian vàng”.

Chủ tịch cho biết, chúng ta đang kiểm soát số nghi nhiễm bệnh là 2.240 và đã lấy mẫu tất cả; đã có 1450 trường hợp âm tính, các trường hợp còn lại chiều nay sẽ có kết quả.

Đối với trường hợp bệnh nhân N. dương tính đang được điều trị tại cơ sở Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư, Bệnh nhân N. khẳng định chỉ tiếp xúc gần với lái xe tên P. và người bác.

Ngoài ra, ông Chung cũng cho biết thành phố đã làm rõ hành trình của chuyến bay VN0054, có 149 hành khách nước ngoài, 48 khách Việt Nam, trong đó 20 hành khách ở Hà Nội.

Ông Chung cho biết, hiện dư luận đang băn khoăn về đoàn công tác của Bộ KH &ĐT bay cùng chuyến với bệnh nhân N.. Tuy nhiên, hai trường hợp ngồi cùng khoang VIP với bệnh nhân này đều ngồi cách xa 4- 5m, luồng đi bên kia (trong khi bệnh nhân N. ngồi ghế 5K).

Theo ông Chung, máy bay này sau đó đã bay 6 chuyến. Hành khách có nguy cơ mắc cao nhất là ngồi đúng ghế 5K mà N. từng ngồi ở chuyến bay ngay sau đó lúc 6h từ Hà Nội vào Sài Gòn. 

Hiện có 6 chuyến bay bằng máy bay từng chở N., trong số 5 người ngồi trên ghế 5K thì có 1 người Việt Nam và 4 người nước ngoài.

Người dân không nên chen lấn xô đẩy đi mua hàng

Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân không nên chen lấn xô đẩy đi mua hàng ở các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại vì có nguy cơ tiềm ẩn rất cao.

“Người dân không phải tích trữ, các đơn vị bán lẻ cam kết có đủ nguồn hàng nên người dân không nên tập trung, tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Mọi người hết sức bình tĩnh”, Chủ tịch Hà Nội nói.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, Hà Nội đã làm sớm công tác phòng, chống ngay khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên và đề nghị các cấp chính quyền phải bám sát nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của Trung ương và thành phố. Các đơn vị phải thường xuyên cập nhật tình hình, rà soát, kiểm soát và cách ly với các trường hợp trên địa bàn.

Ông Vương Đình Huệ đánh giá, hiện Hà Nội có 1 ca dương tính, 2 ca nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2; có 33 trường hợp tiếp xúc gần, 90 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần bệnh nhân. Hà Nội cũng thiết lập 2 khu cách ly: phố Trúc Bạch (từ số nhà 89 đến 127 với 189 hộ dân) và Bệnh viện Hồng Ngọc.

“Vào lúc này chúng càng không được chủ quan, lơ là, không để bị động nhưng cũng không hoang mang lo lắng quá mức và phải tin tưởng vào biện pháp phòng, chống dịch của thành phố.

Đây là lúc thử thách bản lĩnh của chúng ta, bản lĩnh của người đứng đầu các cấp và cơ sở. Chúng ta cần phải sáng suốt và thận trọng với tinh thần là nâng cấp độ cảnh báo và cảnh giác lên một mức.

Chúng ta phải có trách nhiệm với sức khỏe của cộng đồng, với người dân và sự an toàn của Thủ đô và cả nước”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tạm dừng, hoãn các sự kiện không cần thiết như lễ hội, tụ tập đông người để thành phố tập trung công tác phòng, chống dịch.

Thời điểm này, thành phố đề nghị các đơn vị, sở, ngành, địa phương tạm dừng các đoàn công tác đi nước ngoài đến những nước có dịch. Công an thành phố phải xử lý nghiêm với những trường hợp tung tin giả, tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Các địa phương phải nắm chắc tình hình người nước ngoài vào Việt Nam; cung cấp “đường dây nóng” 24/24 giờ để người dân thuận tiện khi liên lạc; tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh môi trường, khử trùng từ hộ gia đình, cơ quan, công sở, tàu xe; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch, cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân các phương pháp phòng, chống dịch.

N. Huyền

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !