Chủ đầu tư bán ‘chui’ hàng trăm căn hộ giữa Thủ đô, người mua nhà kêu cứu

Chưa được phép bán, nhưng chủ đầu tư dự án Athena Complex Pháp Vân (Hoàng Mai, Hà Nội) đã ký hợp đồng bán hàng trăm căn hộ từ cách đây vài năm...

Đã đóng tiền 70% giá trị căn hộ, người mua nhà bị yêu cầu thanh lý hợp đồng

Ký hợp đồng mua bán “chui” với khách hàng khi chưa đủ điều kiện, bán nhà không có bảo lãnh của ngân hàng, dự án chậm tiến độ... là những vấn đề báo động tại dự án tòa nhà hỗn hợp Athena Complex Pháp Vân tại (Hoàng Mai, Hà Nội) khiến người mua nhà đứng ngồi không yên.

{keywords}
Chủ đầu tư bán ‘chui’ hàng trăm căn hộ giữa Thủ đô, người mua nhà kêu cứu

Dự án do liên danh Công ty CP Công nghiệp Hàn Việt Nam và Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379 làm chủ đầu tư. Dự án có khoảng 400 căn hộ.

Gửi đơn thư kêu cứu khắp các nơi, hàng chục người mua nhà tại dự án Athena Complex Pháp Vân cho biết, từ khi ký hợp đồng mua bán căn hộ đến nay, người mua nhà đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các văn bản về việc cơ quan chức năng cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai, văn bản về bảo lãnh của ngân hàng... nhưng không được Công ty cung cấp.

Chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán căn hộ từ năm 2018-2019 với tiến độ xây dựng giao nhà rõ ràng. Đơn cử, tại một hợp đồng ký từ năm 2018, điều khoản thời gian bàn giao nhà dự kiến vào quý 4/2020. Tiến độ xây dựng được chia làm 3 đợt: Thực hiện xong phần đài, giằng mòng vào tháng 3/2019; thực hiện xong phần khung bê tông cốt thép đến tầng 27 và đợt 3 là vào tháng 12/2020, khi chủ đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng. Thế nhưng, hiện nay dự án lại đang chậm tiến độ.

Phản ánh với PV Infonet, bà Nguyễn Thị Giang, một khách hàng mua nhà tại căn hộ tầng 9 của dự án cho biết, dự án đã chậm bàn giao nhà theo thời gian ký kết là 7 tháng.

“Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư cung cấp văn bản được phép bán căn hộ, văn bản bảo lãnh của ngân hàng nhưng chủ đầu tư khất hết lần này đến lần khác vẫn không cung cấp. Tôi đã đóng tiền đến 70% nhưng bây giờ chủ đầu tư lại yêu cầu tôi thanh lý hợp đồng với lý do không đóng tiếp tiền”, bà Giang nói.

Theo bà Giang, theo quy định, nếu chưa bàn giao nhà thì tôi chỉ đóng 70% giá trị căn hộ, nhưng chủ đầu tư lại yêu cầu đóng đến 85% giá trị căn hộ là vô lý. Hiện có rất nhiều khách hàng mua nhà như bà quyết không đóng tiền tiếp.

Dự án chưa được phép bán

Theo tìm hiểu của PV Infonet, dự án Toà nhà hỗn hợp Athena Complex Pháp Vân hiện vẫn chưa đủ điều kiện được phép bán.

{keywords}
Dự án Athena Complex Pháp Vân (Hoàng Mai, Hà Nội) đến bây giờ vẫn chưa được phép bán nhưng chủ đầu tư đã bán hàng trăm căn hộ từ nhiều năm nay. (Ảnh: Minh Thư).

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản xác nhận: Sở Xây dựng chưa có văn bản xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Toà nhà hỗn hợp Athena complex Pháp Vân đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Do vậy, dự án này chưa được phép bán và thực hiện các giao dịch liên quan đến mua, bán căn hộ dưới mọi hình thức.

“Nếu chủ đầu tư dự án nhà ở khi chưa được Sở Xây dựng có văn bản xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh mà vẫn thực hiện việc bán nhà ở hình thành trong tương lại (ký hợp đồng mua bán) là vi phạm quy định. Căn cứ theo phản ánh của cơ quan báo chí, Sở Xây dựng sẽ giao Thanh tra Sở thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) tại dự án Athena complex Pháp Vân”, văn bản của Sở Xây dựng nêu rõ.

Chủ đầu tư nói gì?

PV Infonet đã đặt câu hỏi tới chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379 về vấn đề vì sao dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, chưa được phép mở bán mà Công ty đã ký hợp đồng mua, bán căn hộ với các khách hàng? Hiện tại Công ty đã có bảo lãnh ngân hàng hay chưa?

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Doanh Chính, phụ trách truyền thông Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379 cho biết: “Về các vấn đề pháp lý dự án, Công ty 379 thừa nhận còn nhiều thiếu sót và đang rất nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm khắc phục những thiếu sót này”.

{keywords}
Văn bản xác nhận của Sở Xây dựng Hà Nội về việc dự án Athena Complex Pháp Vân chưa được phép bán và thực hiện các giao dịch liên quan đến mua bán căn hộ dưới mọi hình thức.

Liên quan đến tiến độ dự án bị chậm nhưng vì sao chủ đầu tư lại yêu cầu khách hàng đã đóng tiền đến 70% giá trị căn hộ thanh lý hợp đồng, ông Chính nói: “Chúng tôi luôn dựa trên các điều khoản hợp đồng và trên tinh thần tôn trọng khách hàng cùng các điều khoản đó. Thời gian vừa qua, Công ty 379 đã rất nỗ lực tìm phương án để đáp ứng các yêu cầu của một số khách hàng. Tuy nhiên, sau nhiều cố gắng mà hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung, những khách hàng này đã sử dụng nhiều biện pháp tiêu cực gây ảnh hưởng đến quyền lợi của đa số khách hàng còn lại nên chúng tôi buộc phải thanh lý hợp đồng nhằm bảo vệ lợi ích của rất nhiều khách hàng khác”.

Giải thích về tiến độ dự án chậm, ông Chính cho rằng, nguyên nhân phần lớn đến từ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến cho Công ty 379 nói riêng và các doanh nghiệp bất động sản nói chung bị ảnh hưởng, từ tài chính, nguồn nhân lực, vật lực, hoạt động sản xuất bị đình trệ, buộc phải cắt giảm một số lượng không nhỏ công nhân thi công.

“Một nguyên nhân khác cũng gián tiếp gây ra tình trạng dự án bị chậm tiến độ là do giá nguyên vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá thép tăng cao đột biến khiến nguồn vốn xây dựng dự án phải cân đối lại. Tuy nhiên, sau mỗi đợt dịch, Công ty 379 lại đẩy mạnh thi công. Hiện nay, tại công trường thường xuyên có khoảng 150 công nhân xây dựng, lúc cao điểm lên tới hơn 200 công nhân thi công các hạng mục như ốp sảnh thang máy, xây vách ngăn căn hộ, trát trong, thi công điện nước, nội thất gắn tường.

Dự kiến tháng 12/2021, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao tới khách hàng. Công ty 379 cũng đã chủ động ra thông báo về việc điều chỉnh tiến độ dự án để gửi tới khách hàng vào tháng 7/2020. Trong đó, chúng tôi luôn cầu thị thừa nhận trách nhiệm, xin lỗi khách hàng và cam kết đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án”, ông Chính thông tin.

Minh Thư

Người mua nhà mong Hà Nội mạnh tay xử lý thêm nhiều dự án "đắp chiếu" cả chục năm, không có nhà để ở

Người mua nhà mong Hà Nội mạnh tay xử lý thêm nhiều dự án "đắp chiếu" cả chục năm, không có nhà để ở

Không chỉ có dự án Hattoco 110 Trần Phú lỡ hẹn bàn giao nhà chục năm nay, mà Hà Nội hiện còn rất nhiều dự án tương tự. Người mua nhà đang rất mong chờ sự vào cuộc xử lý của Hà Nội.

Bộ Xây dựng: Chi phí xây dựng 1m2 nhà ở xã hội cao nhất 8,8 triệu

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, để xây dựng 1m2 chung cư (cao từ 36-50 tầng, có tầng hầm) thì chi phí từ 15,6 - 18,3 triệu đồng; chung cư nhà ở xã hội là từ 5,6 – 8,8 triệu đồng/m2.

Nhà ở xã hội ra hàng 'nhỏ giọt', chỉ bán 4 căn hộ trong đợt mở bán mới nhất

Những lần gần đây tòa nhà B2 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) mở bán “nhỏ giọt”, mỗi đợt tiếp nhận rất ít hồ sơ.

Loạt dự án nhà ở xã hội động thổ sau hơn 1 năm, chỉ 1 dự án được xây dựng

Sau hơn 1 năm động thổ loạt dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân, đến nay TP.HCM chỉ có một dự án được khởi công xây dựng.

Đất nền ven đô rục rịch giao dịch sau ‘cởi trói’ phân lô, tách thửa

Thị trường đất nền ghi nhận sự quan tâm của nhà đầu tư, túc tắc có giao dịch. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định, khó có thể xảy ra “nóng” hay “sốt” như trước đây.

Bộ Xây dựng tiếp tục đề xuất nhiều giải pháp gỡ khó cho bất động sản

Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng ban hành công điện về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững theo hướng khó khăn ở đâu giải quyết ở đó.

Bình Thuận sẽ xây gần 10.000 căn nhà ở xã hội

Giai đoạn 2021 – 2030, UBND tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu đầu tư xây dựng gần 10.000 căn nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội: Nghìn người tranh suất mua, ngay Hà Nội rao bán chục lần vẫn ế

Thị trường Hà Nội đang diễn ra một "nghịch lý" về mua bán nhà xã hội. Nơi có giá rẻ thì “ế ẩm”, phải mở bán vài chục lần chưa hết. Còn nơi có giá bán đắt thì đua nhau mua, phải xếp hàng bốc thăm quyền mua.

Đồng Nai dự kiến xây dựng thêm 10.000 căn nhà ở công nhân, nhà xã hội

Tỉnh Đồng Nai dự kiến xây dựng 10.000 căn nhà ở công nhân, nhà xã hội với tổng mức đầu tư 10.155 tỷ đồng.

Nghịch cảnh nghìn người bốc thăm mua nhà ở xã hội, Hà Nội chưa thể tiêu 5.000 tỷ

Trong khi cả nghìn người chen chân bốc thăm mua nhà ở xã hội thì theo lãnh đạo TP Hà Nội, 5.000 tỷ đồng thu từ việc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền đương đương giá trị quỹ đất 20%, 25% vẫn chưa có hướng dẫn để chi.

Dự án Vành đai 3, tỉnh Bình Dương bồi thường cao nhất 42 triệu/m2

Để thực hiện dự án đường Vành đai 3 qua địa bàn, tỉnh Bình Dương sẽ phải di dời gần 1.000 hộ dân để giải phóng mặt bằng, đơn giá bồi thường cũng được ban hành theo khu vực.