'Choáng' với cảnh shipper tràn vào cửa hàng McDonald’s Indonesia bất chấp dịch Covid-19

Một số chi nhánh ở Indonesia của McDonald’s đã đóng cửa sau khi người hâm mộ của nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng BTS bắt đầu đặt hàng quá nhiều món ăn đặc biệt của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh này.

BBC News đưa tin, tại thành phố Semarang của Indonesia, 4 trong số 6 chi nhánh của McDonald’s đã phải đóng cửa sau khi người hâm mộ của nhóm nhạc BTS ồ ạt đặt quá nhiều món ăn đặc biệt của quán.

Người đứng đầu cơ quan trật tự công cộng của thành phố Fajar Purvoto cho biết, quyết định này được đưa ra do lo ngại rằng nhu cầu quá cao đối với thực đơn mới sẽ kích hoạt một đợt bùng phát dịch Covid-19 khác.

Theo ghi nhận, những người hâm mộ của nhóm nhạc này đã sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi để đặt món ăn. Ở các thành phố khác của Indonesia cũng xảy ra tình trạng tập trung nhiều nhân viên giao hàng. Đặc biệt, thời gian chờ nhận đồ ăn ở Jakarta lên tới hơn 2 giờ đồng hồ.

Cảnh sát ở Jakarta cho biết trong một tuyên bố rằng có tổng cộng 32 chi nhánh tạm thời đóng cửa trên toàn thành phố. Trong khi nhiều nơi khác của đất nước đã bị đóng cửa.

Tuy nhiên, McDonald’s đã nhanh chóng nhắc nhở mọi người rằng suất ăn đặc biệt này sẽ vẫn còn trong tháng tới nên không cần phải “vội vàng và lo lắng về việc hết sản phẩm này”.

Phó giám đốc McDonald’s Indonesia, Sutji Lantika cho hay, sự an toàn của khách hàng vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Được biết, món ăn đặc biệt của McDonald’s là một cách quảng bá đĩa đơn mới của nhóm nhạc Hàn Quốc và có mặt tại 49 quốc gia trên thế giới. “The BTS Meal” bao gồm 10 viên gà, 1 phần khoai tây chiên lừng danh thế giới cỡ vừa, 1 đồ uống và 2 loại sốt chấm yêu thích hoàn toàn mới của BTS.

Thực chất, ngoài sốt chấm, các món ăn trong thực đơn này không có gì khác biệt so với những thực đơn thường ngày. Tuy nhiên, điểm thu hút chú ý chủ yếu nằm ở bao bì sản phẩm. Túi, hộp đựng những phần ăn “The BTS Meal” được thiết kế riêng, có màu tím - màu biểu tượng của nhóm BTS, bên cạnh đó logo nhóm BTS cũng được đặt cạnh bên cạnh logo McDonald’s.

Theo thống kê, Indonesia ghi nhận 8.892 ca mắc Covid-19 trong một ngày vào 10/6. Đây là số ca nhiễm cao nhất tại nước này từ 23/3. Hiện, tổng số ca mắc ở nước này là 1.885.942. Dữ liệu từ lực lượng đặc nhiệm chống virus cho thấy, có 211 ca tử vong vì Covid-19 vào ngày 10/6, nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 ở Indonesia lên 52.373.

Các chuyên gia lo ngại dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khi số ca mắc mới tăng cùng lúc với sự lây lan của các biến thể nguy hiểm. Đồng thời, lượng người di chuyển tăng cao vào tháng trước, sau đợt lễ Ramadan, cũng có thể gia tăng nguy cơ đối với Indonesia.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đặt mục tiêu đến tháng 7, nước này có thể thực hiện 1 triệu mũi vắc-xin ngừa Covid-19 mỗi ngày. Chương trình tiêm chủng ở thủ đô Jakarta cũng được mở rộng khi giới chức y tế nhận thấy tốc độ lây nhiễm tại tâm dịch này vẫn khá cao.

Theo Bộ Y tế Indonesia, gần 12 triệu người Indonesia (chiếm 28,39% dân số) đã được tiêm đủ hai mũi vắc-xin và hơn 18 triệu người khác đã được tiêm một mũi vắc-xin.

Hai gia đình Đông Nam Á giàu lên bất ngờ nhờ mì ăn liền

Hai gia đình Đông Nam Á giàu lên bất ngờ nhờ mì ăn liền

Hai gia đình Đông Nam Á bỗng chốc có khối tài sản hàng tỉ USD từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) của thương hiệu mì ăn liền Lucky Me tại Philippines.

Thanh Bình (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !