Chỉ xếp sau Mỹ về số ca Covid-19, tỷ lệ tử vong thấp ở Ấn Độ gây tranh cãi

Đứng thứ 2 trên thế giới về số ca mắc Covid-19, việc tỷ lệ tử vong ở Ấn Độ thấp hơn nhiều so với Mỹ và các nước châu Ấu đang gây tranh cãi. 

Trong những tháng qua, chính phủ Ấn Độ đã rất vất vả trong việc triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, song mức độ thành công được cho lại chỉ có hạn.

CNN đưa tin, theo số liệu được Đại học Johns Hopkins công bố, Ấn Độ, quốc gia có dân số 1,3 tỉ người, đang đứng thứ 2 trên thế giới về số ca mắc Covid-19 với hơn 4,4 triệu trường hợp. Số người chết vì dịch bệnh ở Ấn Độ hiện đứng thứ 3 trên toàn cầu với hơn 75.000 trường hợp.

{keywords}
Với số ca mắc Covid-19 đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ, tỷ lệ tử vong thấp ở Ấn Độ đang gây tranh cãi. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ lại thấp hơn rất nhiều so với các nước khác. Cụ thể, theo Đại học Johns Hopkins, tính trên 100 người mắc Covid-19 thì tỷ lệ tử vong ở Ấn Độ là 1,7%, trong khi con số này ở Mỹ là 3%, Anh 11,7% và Italy 12,6%.

Chính phủ Ấn Độ tuyên bố tỷ lệ tử vong khá thấp cho thấy, nước này đã thành công trong việc ngăn chặn dịch Covid-19. Đây cũng là một phần lý do mà New Delhi quyết định gỡ bỏ một số lệnh cấm liên quan tới ngăn chặn dịch bệnh.  

“Tỷ lệ tử vong ở Ấn Độ tiếp tục giảm xuống. Mục tiêu đưa tỷ lệ tử vong giảm dưới 1% cũng sẽ sớm đạt được”, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố hồi tháng Tám.

Song theo một số nhà khoa học Ấn Độ, con số trên là chưa đúng và việc tái mở cửa đất nước quá sớm có thể khiến tình hình dịch Covid-19 trở nên trầm trọng hơn.

Diễn biến dịch phức tạp

Dù số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ liên tục tăng kể từ tháng Ba, nhưng vào tháng Sáu, dịch bệnh bất ngờ diễn biến phức tạp hơn với số ca mắc bệnh liên tiếp phá kỷ lục. Theo đó, trong vòng 6 tháng tính tới ngày 17/7, Ấn Độ có 1 triệu ca mắc Covid-19 và chỉ mất 3 tuần để con số này tăng lên 2 triệu, 16 ngày lên thành 3 triệu và chỉ 12 ngày vượt trên 4 triệu ca vào đầu tháng Chín.

New Delhi và Mumbai là hai thành phố đông dân nhất ở Ấn Độ cũng là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh. Tại hai thành phố này, cuộc khủng hoảng y tế trở nên trầm trọng tại những khu ổ chuột, nơi người dân sinh sống trong không gian chật hẹp, thiếu nước sinh hoạt và vệ sinh thiết yếu.

Để đối phó với dịch bệnh, Ấn Độ đã cho phong tỏa toàn quốc vào tháng Ba, buộc hàng triệu người dân phải ở trong nhà. Quyết định này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế quốc gia và khiến hàng triệu lao động di cư mất việc, không có nguồn thu nhập dẫn tới làm khắc sâu thêm tình trạng đói nghèo.

Trước sức ép kinh tế, chính phủ Ấn Độ quyết định gỡ bỏ một số hạn chế dù số ca mắc Covid-19 vẫn tăng. Thậm chí hồi tháng Bảy, Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal nhấn mạnh, Ấn Độ giờ cần phải chú trọng tới tái thiết nền kinh tế.

Tới đầu tháng Chín, hệ thống tàu điện ngầm của Ấn Độ đã lần đầu tiên được hoạt động trở lại sau 5 tháng. Còn từ ngày 21/9, hoạt động tụ tập trên 100 người sẽ được cho phép tiến hành ở các khu thể thao, vui chơi giải trí, văn hóa, tôn giáo và chính trị tại những khu vực nằm ngoài điểm nóng Covid-19.

Con số tử vong nghi không chính xác

Bộ Y tế Ấn Độ cho hay, số ca mới mắc Covid-19 có thể vẫn tăng, nhưng tỷ lệ tử vong đang sụt giảm. Theo đó, tỷ lệ tử vong tính trên 100 người mắc là 4% vào tháng Tư đã hạ xuống còn 2,15% vào tháng Tám và hiện ở mức dưới 2%.

Nhưng theo một số chuyên gia, con số mà Bộ Y tế Ấn Độ đưa ra là chưa đầy đủ, bởi quốc gia này vốn có hệ thống cơ sở y tế công yếu kém và không được chú trọng đầu tư. Đặc biệt, Ấn Độ bị đánh giá là không thể thống kê chính xác số người tử vong trên cả nước trong nhiều năm qua.

Theo chuyên gia y tế cộng đồng, Tiến sĩ Hemant Shewade, ngay cả vào thời điểm Ấn Độ không phải đối mặt với dịch bệnh, chỉ 86% số ca tử vong trên cả nước được ghi chép trong hệ thống dữ liệu quốc gia. Và chỉ 22% trong số àny được ghi rõ nguyên nhân tử vong và có chứng nhận của bác sĩ.

Một yếu tố khác ảnh hưởng tới độ chính xác thống kế các trường hợp tử vong ở Ấn Độ là đa phần người dân qua đời tại nhà riêng hoặc ở các khu vực khác thay vì ở bệnh viện. Do đó, các bác sĩ thường không có mặt để ghi nhận nguyên nhân dẫn tới cái chết.

Cũng theo ông Shewade, ngay cả những bệnh nhân chết tại bệnh viện thì không phải bệnh viện nào cũng có trên trong trang web cấp giấy chứng tử (MCCD) của Bộ Y tế. Do đó, nguyên nhân cái chết và số liệu tử vong không được đồng bộ và chính xác. Tình trạng thiếu cập nhật số ca tử vong ở những khu vực nông thôn hay xa xôi hẻo lánh còn nghiêm trọng hơn.

Ngay cả khi một bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19 trước khi tử vong, họ vẫn có thể không được tính vào các ca chết vì dịch bệnh nếu như bản thân có bệnh nền như tiểu đường hay ung thư, ông Shewade nói thêm.

“Số liệu thống kê tử vong đã bị hạ thấp, bởi nhiều người chết khi chưa được làm xét nghiệm Covid-19 nên không được tính vào các trường hợp tử vong vì Covid-19. Do đó, hiện không rõ, thực sự tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ thấp hơn những quốc gia khác có đúng hay không”, ông Ramanan Laxminarayan, nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Princeton cho hay.

Ấn Độ cũng đã cho tăng cường xét nghiệm toàn dân và chủ yếu hoạt động này diễn ra vào tháng Tám. Song tính trung bình, tỷ lệ xét nghiệm Covid-19 ở Ấn Độ vẫn khá thấp so với thế giới. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, mỗi ngày chỉ có 1/100.000 người Ấn Độ được xét nghiệm, trong khi ở Mỹ là khoảng 150 và Australia là 156.

Ông Laxminarayan nhấn mạnh, ngay cả khi tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ thấp hơn so với Mỹ hoặc các nước châu Âu, người dân cũng không được chủ quan.

“Nếu tỷ lệ tử vong khoảng 2%, tỷ lệ này vẫn là khá cao”, ông Laxminarayan nhận định.

Sân bay Ấn Độ phát hiện chiêu giấu vàng 'cực độc' của hành khách

Sân bay Ấn Độ phát hiện chiêu giấu vàng 'cực độc' của hành khách

Kể từ đầu tháng Chín, lực lượng chức năng tại sân bay Ấn Độ liên tiếp phát hiện hành vi hành khách giấu vàng trong hành lý. 

Minh Thu (lược dịch) 

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !