Sau xung đột đẫm máu ở biên giới, Trung - Ấn chính thức 'hòa giải'

Bộ trưởng Ngoại giao Trung – Ấn chính thức đồng thuận tăng cường niềm tin giữa hai bên nhằm đảm bảo nền hòa bình ở khu vực biên giới tranh chấp.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hôm 10/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã lần đầu tiên gặp mặt kể từ sau vụ xung đột đẫm máu vào ngày 15/6 ở thung lũng Galwan khiến ít nhất 20 quân nhân Ấn Độ tử vong. Sau vụ xung đột, phía Trung Quốc đã từ chối công bố thông tin về con số thương vong của quân đội Trung Quốc trong vụ ẩu đả với Ấn Độ. Đây được xem là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ tranh chấp kéo dài 70 ngày tại cao nguyên Doklam hồi năm 2017.

{keywords}
Sau xung đột đẫm máu ở biên giới, Trung - Ấn chính thức "hòa giải" bằng một thỏa thuận rút quân và gây dựng lòng tin đôi bên. (Ảnh minh họa)

Trong tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Moscow, hai quan chức cấp cao Trung - Ấn nhấn mạnh căng thẳng “không có lợi cho bất cứ bên nào”.

“Hai bên thống nhất binh sĩ hoạt động ở vùng biên giới của hai nước sẽ tiếp tục đối thoại, nhanh chóng giải tán binh sĩ, duy trì khoảng cách thích hợp và giảm thiểu căng thẳng ở khu vực. Hai Bộ trưởng nhất trí khi tình hình căng thẳng hạ nhiệt, hai bên sẽ xúc tiến công việc để đưa ra những biện pháp tạo dựng lòng tin mới nhằm duy trì và tăng cường nền hòa bình và yên bình ở các khu vực biên giới”, tuyên bố chung cho hay.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh, hai bên nên tránh những hành động có thể làm bùng phát căng thẳng ở biên giới. Đây được xem là thỏa thuận chính thức đầu tiên được Trung - Ấn ký kết kể từ hồi tháng Sáu nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới tranh chấp. Ngoài ra, Bắc Kinh nhấn mạnh Trung - Ấn không phải là mối đe dọa của nhau.

Còn trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố sau khi dẫn lời Bộ trưởng Vương cho hay, “Là hai quốc gia láng giềng lớn, điều bình thường khi Trung - Ấn tồn tại một số bất đồng”.

“Tuy nhiên, để hóa giải những bất đồng trong mối quan hệ song phương, vấn đề mấu chốt là các nhà lãnh đạo hai nước cần nhân nhượng lẫn nhau, Trung - Ấn không phải là đối thủ cạnh tranh của nhau mà là những đối tác hợp tác”, ông Vương nói.

Tuy nhiên, ông Vương khẳng định Trung Quốc giữ nguyên quan điểm liên quan tới vấn đề tranh chấp biên giới và kêu gọi Ấn Độ dừng “hành động khiêu khích nổ súng”, cũng như giải tán binh sĩ đang tập trung ở biên giới.

Vấn đề tranh chấp biên giới kéo dài hơn 40 năm qua giữa Trung - Ấn leo thang căng thẳng trở lại trong vài tháng gần đây. Thậm chí, hồi đầu tuần này, cả Trung - Ấn đều lên tiếng cáo buộc nhau là thủ phạm nổ súng chỉ thiên trước nhằm vào binh sĩ của nhau ở vùng biên giới tranh chấp Himalaya.

Trung Quốc cho hay các binh sĩ nước này đã phải “đưa ra phản ứng khẩn cấp để bình ổn tình hình tại hiện trường”. Nhưng Ấn Độ tuyên bố chính Trung Quốc mới là bên nổ súng trước.

Cuộc gặp của Bộ trưởng Ngoại giao Vương và Jaishankar diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung - Ấn họp bàn bên lề SCO vào tuần trước. Tại sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho rằng, tình hình căng thẳng biên giới hiện tại “hoàn toàn do lỗi của Ấn Độ” và Trung Quốc sẽ quyết không để mất đi phân đất nào ở biên giới.

Hôm 10/9, SCMP cũng đã cho đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh binh sĩ Trung - Ấn cùng xuất hiện ở khu vực dọc sông Galwan, vùng biên giới tranh chấp giữa hai nước. Đoạn video đươc cho ghi lại vào ngày 1/6, tức là trước 14 ngày xảy ra vụ đụng độ đẫm máu khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Sau vụ việc, cả quân đội Trung - Ấn đều cho điều động thêm quân và vũ khí hạng nặng tới sát những khu vực biên giới đang xảy ra tranh chấp.

Trong thời gian qua, Trung - Ấn cũng nhiều lần cáo buộc binh sĩ hai bên trái phép vượt qua Đường kiểm soát thực (LAC) khiến tình hình căng thẳng leo thang. LAC nằm giữa khu vực Ladakh do Ấn Độ quản lý và Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát. LAC có chiều dài 4.057 km là khu vực xảy ra tranh chấp giữa Trung - Ấn trong hàng thập niên qua.

Dàn vũ khí ‘khủng nhất’ được Trung Quốc triển khai sát biên giới Ấn Độ

Dàn vũ khí ‘khủng nhất’ được Trung Quốc triển khai sát biên giới Ấn Độ

Thời gian gần đây, Trung Quốc liên tiếp triển khai hàng loạt vũ khí "khủng" từ nhiều lực lượng trên khắp cả nước tới sát khu vực tranh chấp biên giới với Ấn Độ. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !