Chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột
Ngoại trưởng Anh William Hague cùng Angelina Jolie thăm nhiều vùng chiến sự |
Ngày 10/6, Hội nghị quốc tế chống bạo lực tình dục trong xung đột đã khai mạc tại Trung tâm hội nghị triển lãm Excel của London, với sự tham gia của các bộ trưởng, các học giả và đại biểu đại diện các tổ chức đến từ gần 120 nước trên thế giới. Hội nghị là kết quả của một cuộc vận động kéo dài hai năm qua của Ngoại trưởng Anh William Hague và Đại sứ Liên hợp quốc, ngôi sao điện ảnh Mỹ Angelina Jolie.
Tại sự kiện lớn nhất từ trước đến nay về vấn đề xã hội nhức nhối này, ông Hague nhận định cưỡng hiếp là một trong những tội ác lớn của thời hiện đại và kêu gọi 140 quốc gia tham gia hội nghị đưa hành động chống bạo lực tình dục vào đào tạo trong quân ngũ.
Ngoại trưởng Anh khẳng định bạo lực tình dục đang bị sử dụng như một thứ vũ khí chiến tranh trong thế kỷ XX và XXI. “Chúng tôi đang nỗ lực đạt được nghị định thư quốc tế mới nhằm thiết lập tiêu chuẩn thu thập bằng chứng và điều tra về bạo lực tình dục để tội ác này không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật” - ông nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Hague đã có nhiều chuyến đi tới CHDC Congo và Bosnia để gặp gỡ các nạn nhân bị cưỡng bức tình dục trong xung đột.
Ông cho biết chính nội dung bộ phim đánh dấu sự nghiệp đạo diễn của Jolie - "Ở miền đất của máu và mật ngọt" ("In the Land of Blood and Honey"), nói về thân phận những phụ nữ bị hãm hiếp trong cuộc chiến tranh ở Bosnia hai thập kỷ trước đây, đã báo động ông về mức độ bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột đã và vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.
Vì thế, trọng tâm xuyên suốt hội nghị này là các nội dung thảo luận và quyết định hành động nhằm giảm bớt mối nguy hiểm mà phụ nữ phải đối mặt trong các cuộc xung đột, cũng như phá vỡ nếp nghĩ rằng bạo lực tình dục là một phần không thể tránh khỏi trong các cuộc xung đột và thủ phạm thoát được sự trừng phạt của công lý.
|
Riêng tại tỉnh Nam Kivu, khoảng 27.000 vụ hãm hiếp đã xảy ra trong năm 2006. |
Hội nghị sẽ xác định các hành động cụ thể cần thực hiện cho 4 mục tiêu: Cải thiện hồ sơ và điều tra các vụ bạo lực tình dục trong xung đột; Cung cấp sự ủng hộ và hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các nạn nhân của bạo lực tình dục trong xung đột, bao gồm cả nạn nhân trẻ em; Đảm bảo sự ứng phó với tình trạng bạo lực tình dục và bạo lực giới, thúc đẩy bình đẳng giới được liên kết đầy đủ trong mọi nỗ lực an ninh và hòa bình; Cải thiện sự điều phối quốc tế trong hành động chống bạo lực tình dục trong xung đột.
Trong khuôn khổ hội nghị, ngày 12/6, Ngoại trưởng Anh sẽ chủ trì một cuộc gặp cấp bộ trưởng về tình hình an ninh tại miền Bắc Nigeria, liên quan đến vụ việc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda bắt cóc hàng trăm nữ sinh.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ gửi thông điệp và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có bài phát biểu trong ngày bế mạc hội nghị 13/6. Hơn 140 sự kiện bên lề khác như triển lãm ảnh, trình chiếu phim, âm nhạc, diễn thuyết, tọa đàm, gặp gỡ các nạn nhân của bạo lực tình dục trong xung đột... cũng sẽ được tổ chức nhân dịp này.
Chống bạo lực tình dục trong xung đột cũng là một trong những vấn đề được Anh coi là ưu tiên trong chính sách đối ngoại năm 2014. Đến nay, "Tuyên bố cam kết chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột" do Bộ Ngoại giao Anh bảo trợ đã được gần 150 chính phủ ủng hộ./.