CĐM hào hứng khi Nghị viên Hàn Quốc đề nghị nghi thức ngoại giao mới mùa dịch

Mới đây, một nghị viên Hàn Quốc đã đề nghị người dân cả nước có thể “bắn tim” khi gặp nhau thay cho hình thức bắt tay thông thường để hạn chế lây nhiễm virus vào mùa dịch.

Được biết, vào ngày 31/1 vừa qua, ông Shin Sang Jin - một nghị viên của Đảng Dân chủ Tự do và các thành viên khác của Lực lượng đặc nhiệm phòng chống viêm phổi Vũ Hán tổ chức cuộc họp công khai ngay tại buổi tranh luận của Quốc Hội. Theo đó, các ủy viên đã chính thức thông báo: “Chúng tôi sẽ khởi động chiến dịch ‘Virus NO, Sức khỏe OK’ với mục đích truyền bá thói quen bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng”.

Các nghị viên có mặt trong cuộc họp ngày 31/1

Trong cuộc họp, các nghị viên cũng tuyên truyền cách phòng chống lây nhiễm virus corona bằng cách thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay kéo dài 30 giây, hạn chế bắt tay cũng như đến gần người ho, hắt hơi để ngăn ngừa sự lây truyền virus bệnh dịch giữa mọi người.

Nói về các chiến dịch tranh cử sắp tới, ông Shin Sang Jin cho biết cũng sẽ cố gắng giảm thiểu số lượng người tham gia tụ tập thành đám đông xuống con số thấp nhất. Cũng như việc tổ chức quần chúng bầu cử thành các đơn vị nhỏ để chiến dịch tranh cử không trở thành môi trường lây truyền virus giữa tình trạng dịch bệnh chưa được kiểm soát an toàn.

Ông Shin Sang Jin đề nghị các ứng cử viên có thể làm trái tim thay vì
bắt tay như thông thường để hạn chế lây lan dịch bệnh

Điều khiến không chỉ người dân Hàn Quốc mà cả công chúng khắp nơi cảm thấy thích thú chính là nghị viên Shin Sang Jin khuyến khích các ứng cử viên tranh cử tương lai thể hiện thông điệp hữu nghị, quý mến thông qua hình thức “bắn tim”. Ông cho rằng, tạo hình trái tim bằng tay thay thế hình thức bắt tay thông thường sẽ là biện pháp hạn chế tối đa mức độ lây lan virus thông qua tiếp xúc trực tiếp giữa người với người, và còn thể hiện thái độ thiện chí, thân thiết đến đối phương.

Rất có thể hình thức "bắn tim" này sẽ được áp dụng rộng rãi trong
mùa dịch bệnh

Trước đề nghị của nghị viên Shin Sang Jin, CĐM khắp nơi đều bày tỏ sự thích thú và phát cuồng với hình thức chào hỏi mới hết sức đáng yêu này. Nhiều người cho rằng, không hổ danh Hàn Quốc là đất nước của giới thần tượng Kpop và fan-service (một hình thức tương tác thể hiện tình cảm, sự dễ thương với người hâm mộ từ các nghệ sĩ nổi tiếng).

CĐM để lại bình luận ủng hộ đề nghị của ông Shin Sang Jin và
cảm thấy vô cùng đáng yêu nếu như cử chỉ "bắn tim" này được áp
dụng rộng rãi

Dù nghe khá kỳ lạ nhưng lại vô cùng thuyết phục, bởi lẽ giữa mùa đại dịch corona đang bùng phát mạnh mẽ và việc tiếp xúc trực tiếp giữa nhiều người với nhau thông qua trao đổi, bắt tay,… có thể khiến virus lây lan nhanh chóng.

Thay vào đó, ví như người Thái thường chào nhau bằng cách chắp tay cũng là một cách hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhưng không làm mất đi tình hữu nghị, thiện chí của mọi người với nhau. Hiện tại, cộng đồng mạng đều tấm tắt khen ngợi ý tưởng độc đáo, đáng yêu này của ông Shin Sang Jin cũng như các nghị viên ở Hàn Quốc.

Hình thức "bắn tim" được sinh ra từ xử sở của các idol Kpop - Hàn Quốc và trở thành biểu tượng đáng yêu "gây sốt" khắp thế giới
Thiên Trúc

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Đang cập nhật dữ liệu !