Cao 1,9 mét, nam thanh niên vẫn tự ti vì mặt lưỡi cày

Nguyễn Anh T. (26 tuổi, quê Hà Nội) có chiều cao lý tưởng đến tận 1m90 và thân hình cân đối nhưng T. luôn mặc cảm về khuôn mặt của mình.

Bác sĩ lên thiết kế 3D phẫu thuật cho bệnh nhân

Bác sĩ Trần Ngọc Vân và Nguyễn Hoàng Minh (Khoa Phẫu thuật Hàm mặt, tạo hình và thẩm mỹ - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết: “T đến bệnh viện với lý do khuôn mặt dài và khó ăn nhai đặc biệt khó cắn ở vùng răng cửa vì răng cửa trên và dưới lệch nhau đến hơn 10 cm. Người bệnh được chẩn đoán là sai khớp cắn hạng 3 mà dân gian hay gọi là mặt lưỡi cày hay móm với xương hàm trên tụt ra phía sau và xương hàm dưới nhô ra phía trước”.

Việc lập kế hoạch điều trị được thực hiện bởi nhóm bác sĩ phẫu thuật cùng bác sĩ chỉnh nha. Theo đó, trước phẫu thuật người bệnh phải chỉnh nha để sắp xếp đều các răng, sau giai đoạn đầu này các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật. Trước đây để thực hiện một ca cắt chỉnh hàm các bác sĩ thường làm theo kinh nghiệm hoặc tiến hành đo đạc bằng phương pháp thủ công. Cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, hiện nay người bệnh sẽ được chụp CT đánh giá mức độ xương, kế hoạch điều trị được lập trình với phần mềm 3D trên máy tính giúp tính toán chính xác đến từng milimet.

Theo ThS Vũ Trung Trực, Phó trưởng khoa PT Hàm mặt – Tạo hình - Thẩm mỹ, một thành viên trực tiếp thực hiện ca mổ: “Trong phẫu thuật cắt chỉnh xương hàm, có thể nói lập kế hoạch trước phẫu thuật là bước cực kỳ quan trọng. Trường hợp T là một trường hợp khó, tuy cao 1m90 nhưng thành xương lại rất mỏng.

Việc chụp CT và lập kế hoạch 3D trước phẫu thuật không chỉ giúp các bác sĩ tính toán chính xác đường cắt và vị trí dịch chuyển xương cũng như tiên lượng trước mổ mà còn giúp bệnh nhân yên tâm hơn nhờ có thể hiểu tương đối rõ về phẫu thuật và phần nào đó nhìn trước được hình ảnh sơ bộ sau phẫu thuật của chính mình trên máy tính. Hiện người bệnh đã được ra viện và rất hài lòng về kết quả sau phẫu thuật nhưng vẫn phải tiếp tục chỉnh nha thêm một thời gian”.

Phẫu thuật cắt chỉnh hàm là phẫu thuật khó cần sự phối hợp của rất nhiều chuyên khoa. Vì vậy người bệnh nên đến những cơ sở uy tín để được tư vấn và điều trị.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ cho biết thêm: “Lập kế hoạch phẫu thuật cắt chỉnh xương 3D trước đây chỉ được thực hiện ở các nước tiên tiến trên thế giới. Tại bệnh viện Việt Đức, kỹ thuật này cũng đã được thực hiện vài năm trở lại đây nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia hàng đầu thế giới.

Cho đến thời điểm hiện tại, khoa đã xây dựng được nhóm các bác sĩ chuyên về phẫu thuật cắt chỉnh xương hàm mặt tương đối lớn mạnh và kỹ thuật này chính thức được thực hiện thành công bởi các bác sĩ của bệnh viện. Điều này giúp cho các người bệnh trong nước có thể được điều trị bởi các công nghệ hàng đầu thế giới với giá thành hợp lý”.

K. Chi

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !