Đề phong tai nạn thương tích cho trẻ từ xe tròn tập đi
Gia đình chị Nguyễn Thị Phương (Yên Nghĩa, Hà Nội) không thể nào quên cô con gái 18 tháng của chị lao từ trên nhà xuống ngõ vì xe tròn.
Chị Phương cho biết đặt bé vào xe tròn và chỉ vài phút không để ý bé đã đẩy xe ra cửa và lao xuống đường. May mắn lúc đó không có xe máy đi qua nhưng bé bị thương tích ở vùng đầu.
Chị đưa con vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu, bác sĩ cho biết cháu bị tụ máu ở màng não, bác sĩ phải tiêm thuốc tan máu.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng từng cấp cứu một bé trai 9 tháng tuổi quê Phú Thọ bị ngã đập đầu xuống nền cứng, tụ máu não do tập đi bằng xe tròn.
Theo Bác sĩ Trương Hoàng Hưng – chuyên khoa Nhi tại Hoa Kỳ xe tròn được các bậc phụ huynh Việt yêu thích và họ tin rằng nó là trợ thủ giúp con mình tập đi nhanh hơn nhưng thực tế tại nhiều quốc gia xe tròn lăn bị cấm sử dụng cho trẻ nhỏ.
Tại Hoa Kỳ và Canada người ta nghiêm cấm kinh doanh xe tròn tập đi. Tại Canada, loại xe này bị cấm, phạt tù 6 tháng, bắt buộc nộp phạt lên đến 100.000 dollar Canada cho những người buôn bán và tàng trữ xe.

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Nhi khoa (Mỹ), từ năm 1990 - 2014, hơn 230.000 trẻ em dưới 15 tháng tuổi phải điều trị tại các khoa cấp cứu vì chấn thương liên quan đến xe tròn tập đi. Phần lớn thương tích xảy ra ở đầu hoặc cổ khi trẻ em bị ngã cầu thang, lật bánh xe...
Trẻ tập đi bằng xe tròn có thể bị vướng ngón tay do tự kéo đồ vật xuống hoặc nắm lấy những thứ nguy hiểm (chẳng hạn như vật sắc nhọn, chất lỏng nóng...).
Bên cạnh đó, xe tròn tập đi có thể đạt vận tốc gần 1m/s nên chỉ cần một giây lơ đễnh của bố mẹ, trẻ có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào.
Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Trưởng khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, tập đi là một trong những giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Vì vậy, bố mẹ nên để con phát triển một cách tự nhiên nhất.
Cha mẹ không nên sử dụng xe tròn tập đi cho trẻ vì nó không có tác dụng hỗ trợ trẻ tập đi. Thậm chí, nhiều nghiên cứu người ta thấy trẻ tập đi bằng xe tròn còn chậm biết đi hơn trẻ không sử dụng xe tròn.
Chưa kể, khi trẻ tập đi bằng xe tròn, hệ xương chân của trẻ còn yếu nên không đủ sức nâng đỡ phần thân trên nên trẻ thường có xu hướng khuỵu gối, bàn chân chưa đủ thăng bằng để đặt lên trên mặt đất nên thường sẽ nghiêng, xương chân - hông - gối trẻ không thẳng khiến trẻ dễ bị biến dạng xương khi di chuyển, tăng nguy cơ mắc các dị tật cơ xương khớp thường gặp như gù lưng, chân vòng kiềng, chân chữ X...
Thay vì sử dụng xe tròn cho trẻ tập đi, bác sĩ Hương khuyến cáo, cha mẹ để trẻ phát triển tự nhiên. Trẻ bắt đầu tập đứng và đi, bố mẹ tập cho con đứng lên và ngồi xuống trước để chân bé quen với việc đứng trên mặt phẳng.
Khi trẻ bắt đầu đứng vững, bố mẹ bắt đầu dẫn con đi từng bước chậm rãi. Không nên xốc nách bé vì lúc này xương của bé còn non yếu, tác động với lực quá mạnh sẽ khiến bé bị trật khớp.
Khi bé tự đi được, bố mẹ đừng cố đỡ bé. Thay vào đó, hãy như một người bảo vệ đi bên cạnh bé. Như vậy, bé sẽ học được cách giữ thăng bằng cơ thể trên chính đôi chân của mình.
Lúc ở nhà, hãy cho bé đi chân đất để giúp bé cảm nhận được kết cấu của sàn cũng như được cử động tự do mà không bị giày trói buộc. Khi đi ra ngoài, bố mẹ nên chọn giày nhẹ, linh hoạt, có lớp đệm bên trong và thiết kế chống trơn trượt bên ngoài...
Ngoài ra, PGS Hương khuyến cáo, với trẻ dưới 6 tuổi cần được khám tầm soát cơ xương khớp ít nhất một lần để có thể phát hiện sớm những bất thường và can thiệp kịp thời; tư vấn cách chăm sóc trẻ đúng tư thế; hướng dẫn các kỹ năng vận động phù hợp cho trẻ theo từng độ tuổi,... từ đó phát triển chức năng vận động toàn diện cho trẻ, phòng ngừa những dị tật cơ xương khớp khi trưởng thành.
Khánh Chi