Đề phòng tai nạn từ cửa tự động với trẻ
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương các bác sĩ tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ là nạn nhân của chính cánh cửa, cánh cổng của gia đình.
Trường hợp của anh Nguyễn Văn Vĩnh (Mỹ Đình, Hà Nội) là điển hình. Anh Vĩnh đưa con 3 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng chân bé dập nát, nguyên nhân do cổng tự động chèn qua chân bé.
Anh Vĩnh cho biết gia đình anh lắp cổng tự động có điều khiển từ xa. Vào một buổi tối cả nhà đang ăn cơm thì có khách. Anh Vĩnh dùng chìa khóa bấm cổng. Con trai của anh chạy ra xem. Chủ quan nghĩ con chỉ ra chờ đón bác tới chơi nên anh không để ý. Cánh cổng tự động chạy quá thích thú nên cậu bé đã đu lên cổng. Kết quả, cánh cổng chèn ép vào chân bé.
Anh Vĩnh cho biết trước đây mỗi lần mở cổng anh đều giám sát không cho các con đến gần cổng. Chỉ vì một lần chủ quan mà tai nạn thương tâm đã xảy ra.
Không chỉ con trai anh Vĩnh, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận bé D.P (28 tháng tuổi, ở Hà Nội) vào viện trong tình trạng bàn chân phải bị dập nát do chân bị kẹp vào cổng trượt tự động của gia đình.
Bé được đưa vào cấp cứu ngay trong đêm. Khi vào cấp cứu, bàn chân phải của trẻ bị dập nát, vỡ 2 cổ xương bàn II- III, đứt gân duỗi ngón I-II-III, khuyết hổng da lộ gân mu chân.
Bệnh nhi nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật xử trí bằng cắt lọc vết thương hoại tử, bỏ mô dập nát. Nối lại và phục hồi gân, mạch máu… để giữ lại bàn chân cả về chức năng và thẩm mỹ cho trẻ.

Chị Nguyễn Thị Minh (Thanh Xuân Trung, Hà Nội) chia sẻ con chị cũng rất thích thú với cổng tự động ở trường học. Nhiều lần đưa con tới trường nhà trường đóng cổng để cho trẻ tập thể dục, khi mở cổng trẻ lao đến xem vì thấy cổng trượt tự động.
Bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng – Khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương tai nạn của trẻ từ cửa cuốn, cửa tự động không phải là hiếm. Khi các gia đình đều tăng tính tiện lợi của các thiết bị thì nguy cơ trẻ gặp tai nạn rủi ro từ các thiết bị ấy cũng cao lên.
Bác sĩ Hoàng khuyến cáo để phòng tai nạn thương tích do cửa tự động, cha mẹ cần giám sát, giáo dục con cái không lại gần cửa, không đu trèo lên cửa.
Khi gia đình lựa chọn sử dụng cửa, cổng tự động, chất lượng của cửa mà gia đình sử dụng cũng rất quan trọng. Theo bác sĩ Hoàng nếu cha mẹ không lựa chọn kỹ, thương hiệu không đảm bảo thì nguy cơ tai nạn càng tăng lên, đặc biệt các tình huống người lớn không ở nhà sẽ nguy hiểm cho trẻ.
Để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra đối với trẻ, nên lắp cảm biến hồng ngoại nhận diện vào bên trong cổng, không lắp bên ngoài, để khi trẻ từ trong nhà tới gần thì đèn hồng ngoại nhận diện phát hiện và dừng cổng chạy trên ray kịp thời.
Cha mẹ nên chú ý quan sát kỹ các vật cản khi điều khiển cửa, tuyệt đối không rời mắt khi đang điều khiển cửa, cổng tự động. Bên cạnh đó, cha mẹ phải luôn có người chăm sóc bên cạnh trẻ nhỏ khi trẻ ăn, ngủ, chơi.
Bác sĩ Hoàng cho biết nếu gia đình có trẻ nhỏ, bạn cần giáo dục con cái không nên leo trèo khi không có người lớn bên cạnh, không cho trẻ đứng trên ghế, vật dụng không vững.
Đặc biệt là không nên để trẻ lớn trông trẻ nhỏ vì khi phát sinh các tình huống nguy hiểm trẻ không biết ứng phó. Nhiều trường hợp anh chị mở cửa và em đu bám vào gây ra tai nạn đáng tiếc.
Bác sĩ Hoàng cho rằng, để phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè, lễ tết vô cùng quan trọng. Các bậc cha, mẹ cần quan tâm đến con em mình ở mọi lứa tuổi. Chú trọng đến các chương trình an toàn cho trẻ tại gia đình và cộng đồng.
Khánh Chi