Cận cảnh máy bay chống ngầm IL-38 của Nga “nhòm ngó” gần tàu sân bay Mỹ

Theo RIA, hôm 27/4, trên kênh YouTube Fighterbomber đăng tải một video ghi lại chuyến bay của máy bay chống ngầm IL-38 tiếp cận gần tàu sân bay Mỹ USS George Washington (CVN-73).

Theo đó, phần mô tả của video chú thích rằng, các chiến đấu cơ của Mỹ đã cố gắng ngăn chặn máy bay chống ngầm IL-38 khi nó chỉ còn cách tàu sân bay 30 km. Tuy nhiên, những hành động như vậy đã không ngăn được máy bay của Nga tiếp cận tàu sân bay USS George Washington.

{keywords}
Máy bay chống ngầm IL-38 của Nga. Ảnh: RIA

Hình ảnh trong video cho thấy chiếc IL-38 của Nga đã bay qua tàu sân bay USS George Washington khi nó đang hoạt động trên biển. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần lưu ý rằng Không quân Nga thực hiện các chuyến bay theo kế hoạch và tuân thủ nghiêm ngặt Quy định quốc tế về sử dụng không phận.

Theo tác giả của video, các phi công đã hành xử rất chuyên nghiệp trong vụ việc này.

Trước đó, vào đầu tháng 4, theo Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), các máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ vào đêm trước đã ngăn chặn hai máy bay chống ngầm IL-38 của Không quân hải quân Nga ở khu vực Alaska.

“Các máy bay (IL-38) của Nga bị chặn trên biển Bering, phía bắc nhóm đảo Aleutian, và không đi vào không phận của Mỹ hay Canada”, NORAD cho biết.

Máy bay săn ngầm IL-38 được Hải quân Liên Xô chế tạo nhằm đối phó với hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Chiếc IL-38 đầu tiên được chế tạo vào tháng 9/1967 và tổng cộng đã có 58 máy bay được Liên Xô sản xuất.

Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay IL-38 là 63 tấn. Tầm bay của IL-38 là 9.500 km và trần bay vào khoảng 10.000 m. Máy bay trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt Progress AI-20M (công suất 4.250 mã lực/chiếc) cho phép đạt tốc độ tối đa 724km/h. IL-38 có thể mang 5.000 kg vũ khí bao gồm bom chống ngầm, mìn, thủy lôi và bom với khoang vũ khí được bố trí ở phần bụng của máy bay.

USS George Washington (CVN-73) là một siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân và là chiếc thứ 6 thuộc lớp tàu sân bay Nimitz. USS George Washington có chiều dài 333 m, rộng 78 m và cao 74 m. Tàu có thể chứa khoảng 67 máy bay chiến đấu và trực thăng gồm tiêm kích F-18, máy bay tác chiến điện tử, máy bay cảnh báo sớm, trực thăng săn ngầm...

Trên tàu sân bay này có thể chứa hơn 6.000 người. Tàu được đóng bởi Công ty Newport News Shipbuilding và đưa vào sử dụng ngày 4/7/1992. Trong tương lai gần, USS George Washington và các tàu sân bay khác lớp Nimitz sẽ được thay thế hoàn toàn bằng tàu sân bay kiểu mới, như USS Gerald R. Ford.

Video Cận cảnh máy bay chống ngầm IL-38 của Nga “nhòm ngó” gần tàu sân bay Mỹ:

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !