Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái

Toàn bộ kiến trúc của căn biệt phủ được làm bằng một trong các loại gỗ quý hiếm là gỗ Hương Lào, có khả năng chống chịu tốt với thời tiết, không bị cong vênh hay mối mọt.

Biệt phủ rộng hơn 4.000m2, ốp 5 loại đá và 3 loại gỗ quý

Ngôi biệt phủ được xây dựng trên diện tích hơn 4.000m2, bao quanh là dãy tường rào kiên cố cao gần 3m. Với lối thiết kế độc đáo, ngôi nhà được ốp tới 5 loại đá và hơn 2.000 m3 các loại gỗ quý như Đinh Hương (Hương Lào), Giáng Hương và Cẩm Lai.

Sở dĩ căn nhà được đánh giá là "độc nhất vô nhị" bởi không những nó có giá trị tính lên tới hàng trăm tỷ đồng mà gia chủ đã dồn toàn bộ công sức vào từng chi tiết, chạm trổ bằng từng đường nét công phu, tỉ mỉ.

Theo đó, khi được giới thiệu trên kênh Youtube Nhà To mới đây, căn biệt phủ đã khiến nhiều người choáng ngợp.

Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 1.

Căn biệt phủ rộng hơn 4.000m2 và được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, công trình này được hoàn thành vào năm 2005. Ngay sau đó, công trình đã rất nổi tiếng tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 2.

Và dù đã gần 20 năm trôi qua nhưng biệt phủ vẫn giữ nguyên được nét đẹp vượt thời gian.

Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 3.

Cây si, cây sanh, cây mưng cổ thụ,... ở khuôn viên biệt phủ.

Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 4.

Sảnh gian chính rộng 30m để dùng cho những bữa tiệc lớn của đại gia đình.

Toàn bộ kiến trúc bên ngoài của công trình được làm bằng 100% gỗ Hương Lào - loại gỗ rất được ưa chuộng ở miền Trung và miền Bắc vì nó chống chịu rất tốt với thời tiết, không bị cong vênh, mối mọt và sẽ bền trường kỳ theo thời gian. Đồng thời, giúp ngôi nhà luôn mát mẻ.

Gỗ Hương Lào có mùi hương nhẹ nhàng thơm thoang thoảng dù dùng bao nhiêu lâu, hiện nay loại gỗ này trở nên đặc biệt quý hiếm do không còn được phép khai thác và xuất khẩu như trước.

Tượng Phật Di Lặc và tượng voi trang trí ở hành lang.

Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 6.

Biệt phủ có 46 cột trụ gỗ với đường kính lên tới gần 50cm.

Các chi tiết chạm khắc gỗ kỳ công được thực hiện bởi những nghệ nhân Nam Định.

Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 8.

Không gian thờ tự chính của gia chủ, phía sau đều được sơn son thếp vàng trang trọng uy nghiêm.

Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 9.
Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 10.
 
Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 11.
 
Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 12.
 
Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 13.
 
Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 14.
 
Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 15.
 

6 đầu hươu ở 3 phía của gian nhà gỗ chính.

Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 17.
 
Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 18.
 

Căn hầm bí mật và hang đá bên cạnh hồ cá độc đáo

Lối đi bí mật dưới chân căn chòi chứa một hầm rượu gồm đủ các loại từ rượu ngâm tới rượu đựng trong thùng gỗ sồi.

Một căn chòi nữa của biệt phủ bên cạnh hồ cá trắm.

Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 21.
Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 22.
 
Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 23.
 
Cận cảnh biệt phủ gỗ hương 4.000m2 đại gia xứ Nghệ làm của hồi môn cho con gái - Ảnh 24.
 

Theo Vietnamnet, một người hàng xóm của chủ nhà cho biết, trước đây vị đại gia này cũng từng là người "trắng tay", ông từng đi buôn trâu bò, buôn xe máy rồi phiêu bạt sang Lào làm ăn và "phất" lên từ đó.

Bên hông hồ cá có một lối dẫn vào hang đá đặt làm nơi thờ tự.

Được biết, chủ sở hữu căn biệt phủ hoành tráng này là ông Lê Đình Cường ở xóm 3, xã Nghi Phú (TP. Vinh). Ông trở thành "đại gia" nhờ việc khai thác, kinh doanh gỗ từ Lào về Việt Nam từ nhiều năm nay.

Được biết, từ hàng ngàn mét khối gỗ quý được tuyển chọn từ Lào về, ông Cường đã bắt đầu cho xây dựng nhiều căn nhà theo kiến trúc độc đáo. Biệt danh "phủ Hòa đại nhân" cũng được nói đến khi có thông tin cho rằng ông Cường đã cho người sang tận Trung Quốc để tham khảo kiến trúc của phủ Hòa Thân (Hòa đại nhân).

Từng chia sẻ trên báo chí, vì vợ chồng ông chỉ có một cô con gái duy nhất nên ông đã bỏ ra số tiền rất "khủng" xây lên ngôi nhà đặc biệt này để làm hồi môn cho con gái. "Chúng tôi xây nhà chỉ cốt để ở, sau này làm của hồi môn cho con gái, có sao làm vậy, không kinh doanh nên không tính toán hơn thiệt, chỉ đơn giản xây lúc nào xong và vừa ý thì thôi", ông tâm sự.

Theo Nhịp sống kinh tế

'Biệt phủ' của chủ tịch xã ở Hà Tĩnh gây xôn xao MXH, người trong cuộc nói gì?

'Biệt phủ' của chủ tịch xã ở Hà Tĩnh gây xôn xao MXH, người trong cuộc nói gì?

Vừa qua, dư luận tại Hà Tĩnh xôn xao về ngôi nhà 3 tầng khang trang của một cán bộ xã. Nhiều người cho rằng, với thu nhập của cán bộ xã thì lấy đâu ra tiền để xây ngôi nhà nguy nga lộng lẫy như vậy?

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.