Cần báo cáo tai biến y khoa như tai nạn giao thông
Sáng 12/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Hội thảo “An ninh bệnh viện - thực trạng và giải pháp”.
Vì sao người nhà bệnh nhân manh động?
Giáo sư Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Tổng hội y học Việt Nam cho biết nguyên nhân của an ninh bệnh viện rối ren là do nhận thức của cán bộ ngành y tế về vai trò hợp tác xã hội trong bệnh viện hiện nay chưa đầy đủ. Khác với bệnh viện ở nước ngoài, bệnh viện ở nước ta còn rất phức tạp như một xã hội thu nhỏ.
Hiện nay, chúng ta chưa chú ý nhiều đến an ninh bệnh viện. Cần đẩy mạnh trong thời gian tới từ văn bản quy phạm, pháp luật, trang thiết bị, giáo dục đào tạo.
"Tôi lấy ví dụ người ta thiết kế giường bệnh chỉ cho một người nằm nhưng chúng ta thấy có khi có đến 5,6 người nhà bệnh nhân ngồi lên giường bệnh. Ý thức bảo vệ tài sản của bệnh viện hầu như rất thấp.
Một điều đáng báo động nhất hiện nay là tai biến y khoa. Khi có tai biến xảy ra thì người nhà bệnh nhân rất manh động.
![]() |
Cần xiết chặt người ra vào bệnh viện |
Chúng ta cần phân tích cho họ hiểu khi tai biến xảy ra cần chờ đợi xem kết quả xác minh từ phía cơ quan điều tra, để tránh những ứng xử thô bạo với bác sĩ, gây mất an tâm cho người làm trong ngành y tế. Tôi nghĩ cần mở rộng các cơ quan quản lý vấn đề này không chỉ co cụm lại riêng cho giám đốc bệnh viện mà cần có sự trợ giúp của chính quyền địa phương và các ban ngành phối hợp trong an toàn bệnh viện" - ông Hùng phân tích.
Một vấn đề nhức nhối an ninh bệnh viện nữa là việc cò bệnh viện lộng hành. Cò nhận được sự tiếp tay của nhân viên y tế. Để giảm điều này cần giáo dục cho nhân viên y tế hiểu rõ.
Một nguyên nhân được GS Hùng đánh giá nữa là do quá tải bệnh viện gây nên mất an ninh bệnh viện. Ví dụ như một phòng bệnh chỉ tiết kế cho 6 bệnh nhân nhưng khi quá tải thì có đến 2, 3 giường bệnh khiến cho công tác quản lý cũng gặp nhiều khó khăn.
![]() |
Cần báo cáo tai biến y khoa như tai nạn giao thông |
"Sự cố y khoa vượt xa tầm kiểm soát ở một bệnh viện mà nó có ở phạm vi quốc gia, quốc tế. Sự cố y khoa xảy ra cả khi các thầy thuốc gây mê điều trị cho bệnh nhân. Chúng ta cần có hệ thống tương ứng giải quyết vấn đề này lâu dài.
Các nước Mỹ, Canada, Pháp họ thành lập các viện nghiên cứu về an toàn bệnh nhân để theo dõi đánh giá, tìm nguyên nhân tai biến rồi thành lập các hiệp hội an toàn bệnh nhân. Vấn đề này giống như ủy ban an toàn giao thông. Nếu ta đặt thấp hơn vấn đề không giải quyết" - ông Mục cho biết.

