Cách ôn Toán khiến cộng đồng hoa mắt, nể phục sự chỉn chu

Bài ôn tập của một số em học sinh đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng bởi 1 chi tiết.

Với học sinh việc làm các bài ôn tập, bài kiểm tra là công việc thường xuyên nhằm giúp các bạn tập làm quen với các dạng đề và ôn lại kiến thức đã học. Làm các dạng đề cũ cũng như mới sẽ giúp học sinh sâu chuỗi các kiến thức đã học để phục vụ cho việc thi cử, học tập.

Các dạng đề này chủ yếu được thiết kế dưới dạng bài trắc nghiệm nên các bạn học sinh sẽ trực tiếp khoanh tròn vào đáp án, tuy nhiên khi giáo viên sửa bài thì các cô cậu học trò lại có cách ghi chú đặc biệt.

Cụ thể là em học sinh sau đây, trong giờ sửa bài môn Toán vì muốn hiểu cách làm và các công thức của từng dạng đề, bạn đã tự ghi tất cả những câu trong bài mà giáo viên đã chữa vào ngay tờ giấy in đề bài. Mặc dù chữ viết rõ ràng, sạch đẹp nhưng kết quả tờ giấy ôn tập "chữ không là chữ" khiến ai nhìn vào cũng muốn hoa mắt, đau đầu.

Nhìn vào 1 tờ giấy trên bàn, ai nấy đều đồng tình công nhận nữ sinh này được bố mẹ dạy dỗ chỉn chu, có ý thức học hành - Ảnh 1.

Tờ đề ôn tập khiến ai nấy hoa mắt.

Tuy nhiên, với nhiều học sinh cách làm này được cho là sẽ tạo hứng thú hơn cho việc học, giúp các bạn có động lực để ghi nhớ và tìm lại dễ dàng hơn mỗi khi cần hơn là để giấy trắng.

Bức ảnh ngày khi đăng tải ngay lập tức nhận được hàng nghìn luợt yêu thích, không ít người đã để lại bình luận hài hước: "Không biết lúc nhìn lại bạn ấy có biết bắt đầu từ đâu không".

Nhìn vào 1 tờ giấy trên bàn, ai nấy đều đồng tình công nhận nữ sinh này được bố mẹ dạy dỗ chỉn chu, có ý thức học hành - Ảnh 2.

Một học sinh khác cũng tương tự với hình ảnh chữ viết chi chít trên tờ đề ôn thi. Nhưng thay vì bút mực bạn lại viết bằng bút chì và khiến mọi người dù có căng mắt cũng khó nhìn ra chữ gì. 

Tuy nhiên, nhiều người cũng phải đồng tình rằng, đây đều là những học trò chăm ngoan, có ý thức và chắc chắn được bố mẹ dạy dỗ chỉn chu, quan tâm đến chuyện học hành của con cái. Hiện tại bức ảnh vẫn nhận được sự quan tâm và thích thú của cộng đồng mạng. 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !