Các trường “top” cao ở Hà Nội tuyển sinh lớp 6 như thế nào?

Giống như tuyển sinh vào đại học, tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 tại Hà Nội cũng căng thẳng không kém. Còn hơn 1 tháng nữa kỳ tuyển sinh vào đầu cấp sẽ bắt đầu, nhưng ngay từ bây giờ nhiều phụ huynh đã như "ngồi trên đống lửa” để tìm trường cho con và các trường cũng đã đưa ra phương án tuyển sinh.

Theo phương án tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 của trường THCS Nguyễn Siêu, ưu tiên học sinh lớp 5 của nhà trường. Ưu tiên học sinh đạt từ giải 3 trở lên với các môn học thuật trong các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (từ cấp thành phố). Nhà trường sẽ xét học bổng cho học sinh đạt thành tích cao ở tiểu học và có giải thưởng quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi Checkpoint Primary đạt 6/6 các điểm thành phần các môn thi.

Điều kiện dự tuyển là học sinh có năm sinh theo đúng độ tuổi, có đủ sức khỏe và năng lực học tập 2 chương trình (chương trình Việt Nam và chương trình Quốc tế Cambridge).

Học sinh có trình độ tiếng Anh phù hợp với yêu cầu, mục tiêu của chương trình quốc tế. Nếu học sinh không có chứng chỉ tiếng Anh thì bắt buộc phải tham gia bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương trình độ yêu cầu.

Phương thức tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Lương Thế Vinh năm 2019-2020 là khảo sát đánh giá năng lực. Điều kiện để dự tuyển là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, đạt 5 năm học lực giỏi, hoặc đạt 9 điểm trở lên trong bài kiểm tra định kỳ cuối năm Tiếng Việt và Toán của lớp 4 và lớp 5.

Bên cạnh đó, học sinh phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của bậc tiểu học, được đánh giá Đạt về phẩm chất và năng lực trong lớp 4, lớp 5. Cách thức xét tuyển vào trường là kết quả học tập trong học bạ tiểu học trong 5 năm và kết quả bài khảo sát ba môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh.

Theo đó, tổng điểm môn Toán, tiếng Việt ở 5 năm tiểu học có tối đa 100 điểm. Bài khảo sát năng lực vào lớp, bao gồm: Môn Toán, thời gian thi 60 phút; môn tiếng Việt thời gian thi 60 phút; môn tiếng Anh thời gian thi 45 phút và thang điểm tối đa là 100.

Thời gian diễn ra kỳ thi khảo sát vào ngày 9/6. Kết quả kỳ thi này sẽ được trường Lương Thế Vinh công bố ngày 14/6.

Năm học 2019-2020, Trường Marie Curie tuyển 450 học sinh vào lớp 6. Yêu cầu cũng là, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, đúng độ tuổi quy định, sức khỏe bình thường đều có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 trường Marie Curie.

Học sinh lớp 5 cần làm hai bài kiểm tra đánh giá năng lực theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm mỗi bài là 60 phút, tổng điểm mỗi bài là 10 điểm.

Thời gian đăng ký dự tuyển vào lớp 6 trường Marie Curie trước ngày 25/5. Các thí sinh sẽ đến trường xem số báo danh ngày 31/5 và tham dự kiểm tra ngày 2/6. Kết quả thí sinh đỗ và thí sinh dự khuyết của trường sẽ được công bố ngày 5/6.

Hoàng Thanh
Từ khóa: tuyển sinh lớp 1 tuyển sinh lớp 6 Hà Nội tuyển sinh đầu cấp tuyển sinh nộp hồ sơ vào lớp 1 nộp hồ sơ vào lớp 6 tuyen sinh dau cap tai Hà Noi trường Marie Curie trường THCS Lương Thế Vinh trường THCS Nguyễn Siêu

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !