Các tỉnh Nam bộ di dời dân, cưỡng chế tàu thuyền ứng phó bão Tembin

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức cuộc họp nhanh để tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó bão số 16 (Tembin) trong sáng nay 24/12.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau triệu tập cuộc họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp ứng phó bão số 16 (Tembin) (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau)

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, đến sáng ngày 24/12/2017, toàn tỉnh có 8.114/17.401 nhà đã triển khai chằng chống và theo thống kê, có 87.964 người thuộc diện phải di dời, sơ tán. Hiện Cà Mau đã tiến hành di dời được 8.114 người dân.

Ông Nguyễn Tiến Hải - chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - chỉ đạo hỗ trợ mỗi hộ dân nghèo 150.000 đồng để di dời. Tỉnh Cà Mau cũng cho học sinh không đến trường từ ngày mai, 25/12. 

Tỉnh xuất ngân sách cấp cho hộ nghèo, nhất là các hộ ven biển mua dây chằng chống nhà cửa. 31 hộ/125 lồng bè với 2.800 con cá bớp được nuôi tại cụm đảo Hòn Chuối đang được tiến hành thu hoạch tránh bão.

Cà Mau hiện có 8 điểm sạt lở rất nguy hiểm với chiều dài 1.209 mét ven biển, nguy cơ sạt lở lớn hơn khi bão vào đang được tập trung gia cố.  

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, đến 6 giờ 24/12, còn 595 phương tiện của địa phương đang hoạt động trên biển, với 178 tàu đang hoạt động xa bờ. Đơn vị đã cử 50 cán bộ chiến sĩ xuống tận nhà dân để liên lạc với tàu. Sau khi nắm được vị trí của từng tàu sẽ hướng dẫn người dân vào những khu tránh trú bão an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình chỉ đạo: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo nông dân tranh thủ thu hoạch hoa màu, lúa, thủy sản; chằng chống ngay những căn nhà thiếu đảm bảo. Các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ tập trung cho công tác chuẩn bị, ứng cứu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo về y tế, chống tăng giá hàng hóa “ăn theo” bão; tổ chức trực bảo vệ cơ quan, đơn vị; giữ vững thông suốt thông tin liên lạc. Tinh thần chung là triển khai ngay các phương án, huy động tất cả các lực lượng để ứng phó; hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Một số tàu thuyền đã vào cửa Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, Cà Mau) nhưng vẫn chưa vào nơi neo đậu an toàn (Ảnh báo Cà Mau)


*Côn Đảo: Cưỡng chế, đưa tàu cá vào tránh trú bão

Sáng 24/12, đồn Biên phòng Côn Đảo, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng và chính quyền huyện và các ngành chức năng đã tiếp tục kêu gọi ghe cá chưa vào nơi trú ẩn đến trú ở vùng an toàn.

Đối với ghe cá không đi trú ẩn sẽ bị lực lượng chức năng cưỡng chế để đảm bảo an toàn.

Theo thống kê, hiện có hơn 600 tàu cá với khoảng gần 5.000 ngư dân đang trú ẩn tại đây, trong đó tập trung nhiều nhất ở khu vực Bến Đầm.

Huyện Côn Đảo cũng đã lên phương án và yêu cầu các khu du lịch, khách sạn đảm bảo an toàn cho du khách. Ước tính có khoảng 500 hộ dân phải di dời trong các căn nhà tạm, nhà cấp 4 để tránh bão đổ bộ.

* Sáng cùng ngày, ở Bạc Liêu  cũng bắt đầu di dời 1.000 dân tránh bão. Ngày mai, học sinh trên toàn tỉnh được nghỉ học.

*Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 1.216 tàu thuyền đánh cá với gần 4.900 ngư dân hành nghề. Hiện, tất cả tàu thuyền và ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn. 

Theo dự báo, khoảng đêm ngày 25/12, bão đổ bộ trực tiếp vào khu vực từ Bà Rịa- Vũng Tàu đến Cà Mau, vào thời kỳ triều cao (3,8m).

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết: Đây là cơn bão cuối mùa, hiếm có.

“Bão muộn như thế này 10 năm mới có 1 cơn, nhưng riêng bão mạnh như thế này, cấp 11-12 thì chưa từng có”, ông Cường nhấn mạnh.

Ông Cường cũng cho biết thêm, hiện nay Hồng Kông dự báo bão Tembin mạnh cấp 10, Hoa Kỳ dự báo cấp 11. Khi vào đất liền dự báo có thể khác nhau. Các đài dự báo bão sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Bộ, đêm 25 sáng 26/12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đất liền.

Diễn biến báo Tembin phức tạp, khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau.

Nguyễn Tuấn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !