Các ĐH top đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013

Một số trường đại học thu hút nhiều thí sinh dự thi như ĐH Ngoại thương, ĐH Quốc gia (Hà Nội), ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Dược (Hà Nội), ĐH Bách khoa vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh.

Đại học Giao thông Vận tải: 5.000 chỉ tiêu tuyển sinh

Năm nay, ĐH Giao thông Vận tải tiếp tục tuyển sinh trên cả nước với hai cơ sở chính tại Hà Nội và TP.HCM.

Cụ thể, cơ sở phía Bắc có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 3500. Ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật môi trường điểm trúng tuyển theo ngành; còn lại sẽ có điểm trúng tuyển chung và phân chuyên ngành học dựa vào kết quả thi tuyển sinh, chỉ tiêu các chuyên ngành và nguyện vọng của thí sinh đăng ký khi nhập học.

Cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành của trường xem tại đây.

Đại học Bách khoa (Hà Nội): 5.200 chỉ tiêu tuyển sinh

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013, ĐH Bách khoa (Hà Nội) dự kiến tuyển sinh 5.200 chỉ tiêu. Trong đó chỉ tiêu của từng nhóm ngành cụ thể là:

- Cơ khí - Cơ điện tử - Nhiệt lạnh: 1.250.

- Điện - Điện tử - CNTT - Toán tin: 2.200.

- Hóa - Sinh - Thực phẩm - Môi trường: 850.

- Vật liệu - Dệt may - Sư phạm kỹ thuật: 280.

- Vật lý kỹ thuật - Kỹ thuật hạt nhân: 120.

- Kinh tế - Quản lý: 340.

- Ngôn ngữ Anh: 160.

Đại học Ngoại thương: 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh

Đại học Ngoại thương vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013. Theo đó, tổng chỉ tiêu vào trường là 3.400, trong đó có 2.500 chỉ tiêu dành cho cơ sở phía Bắc, 900 chỉ tiêu dành cho cơ sở phía Nam.

Trường quy định, các môn thi nhân hệ số 1. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung, Nhật môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.

Trong 2.500 chỉ tiêu đại học của cơ sở phía Bắc, nhà trường dành 300 chỉ tiêu tuyển sinh 3 chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt (ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế; ngành Tài chính Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính quốc tế); 200 chỉ tiêu đào tạo tại cơ sở Quảng Ninh (ngành Quản trị kinh doanh 130 chỉ tiêu; ngành Kinh doanh quốc tế 70 chỉ tiêu).

Thí sinh phải làm thủ tục đăng ký chuyên ngành và mã chuyên ngành học vào ngày làm thủ tục đăng ký dự thi (theo mẫu của nhà trường). Điểm trúng tuyển xác định theo từng chuyên ngành đăng kí dự thi, kết hợp với điểm sàn vào trường theo từng khối thi. Nếu thí sinh đủ điểm trúng tuyển theo mã chuyên ngành đăng kí dự thi ban đầu thì không cần phải đăng kí xếp ngành và chuyên ngành học.

Đối với các thí sinh đủ điểm vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào chuyên ngành đã đăng kí dự thi ban đầu thì được đăng kí chuyển sang các ngành và chuyên ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu.

Điểm trúng tuyển vào các ngành ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung, Nhật và các ngành học tại cơ sở Quảng Ninh được xác định riêng. Học phí lớp chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Việt khoảng 20 triệu đồng/năm.

Cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành xem tại đây.

Đại học Kiến trúc Hà Nội: 2.200 chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Kiến trúc Hà Nội năm 2013 gồm 1500 chỉ tiêu chính quy và 700 không chính quy.

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào các ngành năng khiếu (khối V và khối H) của trường sẽ không phải tham gia dự tuyển, và thi môn năng khiếu trong kỳ thi chính thức tại trường. Đối với khối V, H các môn năng khiếu, điểm của thí sinh sẽ được nhân hệ số.

Cụ thể chỉ tiêu từng ngành xem tại đây.

Đại học Dược Hà Nội: 750 chỉ tiêu tuyển sinh

Trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Dược Hà Nội có 600 chỉ tiêu đại học và 150 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Trong chỉ tiêu đại học hệ chính quy bao gồm thí sinh diện trúng tuyển, thí sinh theo chỉ tiêu từ dự bị, cử tuyển chuyển lên, thí sinh đào tạo theo địa chỉ, thí sinh nước ngoài và thí sinh được tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Quy định về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông: nhà trường chỉ thực hiện tuyển thẳng học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba các môn Toán, Hóa học, Vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông nếu thí sinh nộp hồ sơ tuyển thẳng vào ĐH Dược Hà Nội.

Đối với hệ Cao đẳng: thời gian đào tạo là 3 năm cho một khóa học, học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước, kinh phí đào tạo năm học 2012-2013 là 9.600.000 đồng/sinh viên; hình thức tuyển sinh: không tổ chức thi mà xét tuyển bằng điểm thi đại học hệ chính quy khối A năm 2012.

Đối với học sinh đoạt giải khuyến khích môn Toán, Hóa học, Vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông nếu thí sinh nộp hồ sơ vào cao đẳng hệ chính quy của trường sẽ được ưu tiên tuyển thẳng.

An Hoàng

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !