BV Phụ sản Hà Nội phát triển nhờ tự chủ tài chính
![]() |
Đến nay, bệnh viện đã tự chủ được 95% về vấn đề kinh phí thường xuyên. Từ đó, bệnh viện đã có điều kiện để nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh các kỹ thuật chuyên sâu và đầu tư các kỹ thuật mũi nhọn… Chính vì vậy, thời gian qua, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện ngày càng nhiều.
PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố về việc đẩy mạnh cơ chế tự chủ kinh phí thường xuyên, xã hội hóa, từ ngày 1/1/2017, bệnh viện chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính, tự đảm bảo chi tiêu thường xuyên. Để thu hút bệnh nhân, bệnh viện đã đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
Bệnh viện đã thực hiện tự chủ tài chính từ 5 năm trước đây. Căn cứ vào thực tế, áp dụng, triển khai Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, bệnh viện đã thu hút được một lượng lớn bệnh nhân đến khám, điều trị và từ đó doanh thu của bệnh viện cũng tăng lên đáng kể.
So sánh trước đây khi chưa thực hiện tự chủ, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh chia sẻ: “Khi chưa áp áp dụng cơ chế tự chủ thì một việc rất nhỏ như sửa một nắp bệt hay cánh cửa nhà vệ sinh nhưng nếu không nằm trong quy hoạch, kinh phí ban đầu thì bệnh viện vẫn phải để như vậy. Đặc biệt, khi cơ sở xuống cấp trầm trọng thì bệnh nhân không muốn đến, ảnh hưởng đến tâm lý làm việc việc của các y, bác sĩ”. Do vậy theo PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, khi triển khai thực hiện tự chủ, những vấn đề chi thường xuyên nhỏ nên để cho bệnh viện tự lo, tự làm trên nguyên tắc tài chính.