Bộ Y tế hồ nghi nguyên nhân gây bệnh lạ ở Quảng Ngãi

Tính đến ngày 13.5 tại 5 xã mắc bệnh hội chứng viêm dạ dày sừng bàn tay, chân tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã ghi nhận 205 trường hợp mắc bệnh, 10 người đã tử vong…Nguyên nhân chính gây bệnh đến giờ vẫn đang được xác định.

Bộ Y tế hồ nghi nguyên nhân gây bệnh lạ ở Quảng Ngãi

Theo ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết tại cuộc họp báo thông báo về tình hình mắc bệnh lạ tại Ba Tơ, Quảng Ngãi được tổ chức chiều ngày 14.5 tại Hà Nội, cho biêt, bệnh hội chứng viêm dạ dày sừng tay chân được phát hiện tại 5 xã nhưng chủ yếu tập trung ở xã Ba Điền (95,1%), đặc biệt ở làng Rêu 106 người. Biểu hiện chính của bệnh là viêm da dày sừng bàn tay, chân, bệnh nhân có men gan tăng trên cơ địa, tình trạng dinh dưỡng kém, thiếu máu.

Bộ Y tế hồ nghi nguyên nhân gây bệnh lạ ở Quảng Ngãi
Bộ Y tế tổ chức họp báo công bố chưa tìm được nguyên nhân chủ yếu gây bệnh lạ

Tuy nhiên, đến thời điểm này, các chuyên gia y tế chưa tìm thấy bằng chứng về các mối nguy cơ do vi khuẩn, vi rút từ các mẫu xét nghiệm, đất, nước, lương thực, chưa có bằng chứng cho thấy bệnh nhiễm từ không khí hay nhiễm bệnh từ nguồn nước, không có bằng chứng lấy từ người sang người, không phát hiện hóa chất bảo vệ thực vật bao gồm họ carbamate, chlor hữu cơ …tại các mẫu đã xét nghiệm.

Bộ Y tế hồ nghi nguyên nhân gây bệnh lạ ở Quảng Ngãi
Thứ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long

Đến thời điểm này, các hội đồng khoa học đã xác định ban đầu cho thấy, hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân nghĩ nhiều đến nguyên nhân nhiễm độc trên cơ địa người bệnh có tình trạng dinh dưỡng kém.

Trước tình hình bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, ngành y tế đã và đang tích cực triển khai các biện pháp can thiệp giảm chết, giảm mắc. Chắc chắn số tử vong trong thời gian tới sẽ giảm. Tuy nhiên, việc giảm mắc sẽ chậm hơn do hiện tại có thể các tác nhân gây bệnh đã nhiễm trong phần lớn cộng đồng người dân tại đây gây phát bệnh trong thời gian tới. Nhưng khi các tác nhân gây bệnh được can thiệp, loại trừ thì các trường hợp mắc sẽ được giảm.

Ninh Thanh

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !