Bộ Ngoại giao Mỹ bật đèn xanh bán lô vũ khí 1,8 tỉ USD cho Đài Loan

Lầu Năm Góc cho hay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ bán lô vũ khí trị giá 1,8 tỉ USD cho Đài Loan và chờ Quốc hội phê chuẩn cuối cùng.

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn đề xuất bán số vũ khí trị giá 1,8 tỉ USD cho Đài Loan hôm 21/10. Thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan mới được Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua gồm súng phóng rocket đặt trên xe tải do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, Hệ thống rocket – pháo di động cao (HIMARS), các tên lửa không đốt đất tầm xa của Boeing, cùng các bộ nâng cấp cảm biến cho dàn tiêm kích F-16 của Đài Loan. Toàn bộ lô vũ khí này có tổng trị giá 1,8 tỉ USD.

Việc Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán lô vũ khí 1,8 tỉ USD cho Đài Loan diễn ra đúng thời điểm hàng loạt thông tin cho rằng, nhiều thương vụ khác cũng đang chờ được phê chuẩn như cung cấp cho Đài Loan các máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper hiện đại và hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển cùng một số vũ khí khác với giá trị là từ 5 - 7 tỉ USD.

{keywords}
Quân đội Đài Loan triển khai tập trận với hệ thống phóng rocket đa nòng Thunderbolt-2000. (Ảnh: Reuters)

Tờ Wall Street Journal nhấn mạnh, dù các chính phủ tiền nhiệm cũng đã ký kết nhiều thỏa thuận buôn bán vũ khí với Đài Loan, nhưng dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald Trump, số thương vụ được Mỹ - Đài thực hiện tăng nhanh chóng với tổng giá trị là 15 tỉ USD.

Trên thực tế, dù Bộ Ngoại giao Mỹ đã bật đèn xanh, nhưng lô vũ khí 1,8 tỉ USD cung cấp cho Đài Loan vẫn cần chờ Quốc hội phê duyệt.

Về phần mình, Trung Quốc đã ra tuyên bố có phản ứng “pháp lý và cần thiết” nếu thương vụ 1,8 tỉ USD được Mỹ - Đài thông qua.

Bắc Kinh cũng nhấn mạnh, các thỏa thuận mua bán vũ khí giữa Mỹ và Đài loan sẽ làm ảnh hưởng “nghiêm trọng” tới những lợi ích an ninh của Trung Quốc đồng thời làm xấu thêm quan hệ Mỹ - Trung.

Dù Trung Quốc không nói cụ thể về các biện pháp đáp trả nhưng trước đây, Bắc Kinh từng áp đặt lệnh trừng phạt với một số nhà sản xuất vũ khí của Mỹ như Lockheed Martin sau khi bán vũ khí cho Đài Loan.

Không chỉ tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan, Washington còn tăng tần suất hoạt động trên Biển Đông và biển Hoa Đông với sự xuất hiện thường xuyên của các máy bay ném bom tầm xa, các máy bay trinh sát và thực hiện sứ mệnh tuần tra đảm bảo tự do hàng hải.

Hồi tuần trước, một tàu khu trục của Mỹ đã di chuyển qua eo biển Đài Loan. Lầu Năm Góc tuyên bố đây là chuyến đi theo lịch trình bình thường, nhưng Bắc Kinh lại lớn tiếng phản đối và khẳng định các lực lượng vũ trang Trung Quốc sẽ duy trì “tình trạng cảnh báo cáo” sau khi loạt chiến hạm Mỹ xuất hiện ở eo biển Đài Loan.

Minh Thu (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !