Đô đốc Nga đánh giá độ nguy hiểm các căn cứ hải quân mới của Ukraine

Mới đây, cựu Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Nga, Đô đốc Igor Kasatonov, đã đánh giá mối nguy hiểm đối với Nga từ các căn cứ hải quân của Ukraine được lên kế hoạch xây dựng trên Biển Đen.

Trước đó, hôm 20/10, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, Ukraine sẽ bắt đầu xây dựng hai căn cứ hải quân cấp nhà nước để bảo vệ khu vực Biển Đen.

Theo cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk, đại diện của Ukraine trong Nhóm liên lạc ba bên (TCG) về tình hình khu vực Donbass, Ukraine dự định tự xây dựng hai căn cứ hải quân ở Biển Đen và mua tàu chiến từ các nước khác để trang bị cho những căn cứ này.

“Căn cứ hải quân là cần thiết, chúng sẽ do Ukraine vận hành tốt hơn ở Biển Đen. Một lần nữa tôi nhắc lại rằng đây không phải là căn cứ nước ngoài. Căn cứ do Ukraine xây dựng, tàu sẽ được mua về trong thời gian tới. Tất cả các nước đều mua tàu. Vì sao Ukraine không có quyền mua?”, ông Kravchuk nói.

{keywords}
Ukraine dự định tự xây dựng hai căn cứ hải quân ở Biển Đen và mua tàu chiến từ nước ngoài. (Ảnh: Hải quân Ukraine)

Ngoài ra, ông Kravchuk cũng nói thêm các tàu tên lửa mà Ukraine dự định mua của Anh sẽ nhanh gấp đôi so với tàu của Nga. “Tàu hiện tại chưa đủ với Ukraine, nhưng chúng tôi có một văn bản được ký kết tại London về quan hệ đối tác chiến lược. Lần đầu tiên trong lịch sử, kinh phí đã được phân bổ để đóng tàu tên lửa sẽ có tốc độ gấp 2-2,5 lần so với loại tàu hiện có của các quốc gia khác, trước hết là Nga”, ông Kravchuk nhấn mạnh.

Đánh giá về việc này Đô đốc Igor Kasatonov gọi kế hoạch xây dựng các căn cứ hải quân mới của Kiev trên Biển Đen là “chính trị hóa”.

“Đây là chính trị hóa, bởi vì xây dựng một căn cứ hải quân thực sự là chống lại ai? Nếu chúng chống lại Crimea, thì một nhóm lực lượng hải quân mạnh mẽ của Nga sẽ có trụ sở ở đó. Về mặt chiến lược, những căn cứ này sẽ không gây nguy hiểm gì cho Nga”, ông Kasatonov nói trong một cuộc phỏng vấn với NSN.

Đồng thời, ông Kasatonov bày tỏ quan điểm rằng sau khi hoàn thành việc xây dựng các căn cứ của Ukraine sẽ không có người nhận, bao gồm cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ không triển khai lực lượng quân sự của họ ở đó.

Cũng theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, ý định của Ukraine trong việc dựng 2 căn cứ hải quân trên bờ Biển Đen có thể có tác động tiêu cực đến môi trường ổn định ở khu vực này.

“Rõ ràng thực tế hiện tại cho thấy nó có thể tác động khá tiêu cực đến tình hình ổn định khu vực Biển Đen” ông Peskov nói và nhấn mạnh rằng tuyên bố của Tổng thống Zelensky vẫn phải được xem xét vì nó không nói rõ căn cứ của ai sẽ xuất hiện ở Ukraine.

“Nếu không có thêm thông tin, chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì chắc chắn. Chúng tôi không hiểu căn cứ nào có thể có trong chương trình nghị sự. Chúng tôi có thể phân tích việc này khi có thông tin chi tiết”, ông Peskov nhấn mạnh.

‘Thú mỏ vịt’ Su-34 trang bị thêm vũ khí, thay đổi chiến thuật hoạt động

‘Thú mỏ vịt’ Su-34 trang bị thêm vũ khí, thay đổi chiến thuật hoạt động

Izvestia trích dẫn các nguồn tin cho biết, máy bay ném bom Su-34 của Nga sẽ thay đổi “nghề nghiệp”.

Thanh Bình (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !