Bộ Công Thương đang giám sát chặt giá sữa
Trả lời phóng viên về việc có hay không việc các doanh nghiệp thông đồng, cấu kết đồng loạt tăng giá, ông Nam cho rằng: Trong 2 năm qua, Cục theo dõi rất sát về khả năng tăng giá sữa của các doanh nghiệp, bởi sữa là mặt hàng cần phải bình ổn giá. Mặc dù thị trường sữa ở Việt Nam hiện nay cạnh tranh hết sức khốc liệt, nhưng chưa có dấu hiệu của hành vi phản cạnh tranh.
![]() |
Ông Nam khẳng định: “Cục Quản lý cạnh tranh đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan để tập hợp các dữ liệu, nếu phát hiện thấy có các hành vi này Cục sẽ đề nghị điều tra sơ bộ (trong 30 ngày).
Trong quá trình điều tra phát hiện có hành vi phản cạnh tranh sẽ chính thức đệ trình quyết định điều tra chính thức (trong 180 ngày). Cục đã, đang và sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các bộ, ngành chức năng để quản lý vấn đề này, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng”.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, không phải đến khi có dư luận Bộ Công Thương mới điều tra về việc này, mà Bộ đã theo dõi và quản lý vấn đề này từ rất lâu rồi, không chỉ với mặt hàng sữa, mà còn nhiều mặt hàng khác.
Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, trong đó có yếu tố sức mua giảm, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước khẳng định: Nếu nhận định sức mua tăng hay giảm thì phải thể hiện bằng tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội.
So với tháng 1/2013, tổng mức lưu chuyển hàng hoá chỉ tăng 2,26%, thì tháng 1/2014 mức tăng 7,2% là gấp 3 lần. Nếu cộng dồn luỹ kế 2 tháng đầu năm 2014 tăng 6,23%, trong khi cùng kỳ năm 2013 chỉ tăng 2,27%.
“Đây là mức tăng không như kỳ vọng. Chúng ta quen tăng trưởng 2 con số rồi. GDP phải tăng 7-12%, sức mua tổng mức lưu chuyển phải tăng 20-40%, rồi lưu chuyển hàng hoá sau khi loại trừ phải tăng 10-15%. Phải đặt vào bối cảnh chúng ta đang tái cơ cấu nền kinh tế, mặc dù so với các nước trong thời kỳ suy thoái kinh tế, thì đây là những con số lý tưởng. Theo chúng tôi, sức mua Tết năm nay có tăng”, ông Quyền nói.
Cũng theo ông Quyền, chúng ta quen với việc trước và sau Tết giá cả hàng hóa tăng. Sau đó, giá cả có giảm thì cũng không đáng kể và sẽ thiết lập mặt bằng mới. Nhưng năm nay, mặt bằng giá mới không được thiết lập, điều đó cho thấy lạm phát không còn nữa do Chính phủ đã kiểm soát tốt.
Điều này liên quan đến các chính sách kiểm soát tài chính, tiền tệ, đặc biệt là chương trình bình ổn giá. Và đây là nguyên nhân sức mua tăng, nhưng giá cả không tăng.