Biết chuyện chồng và tình cũ còn tình cảm, người vợ có quyết định khó tin

Biết chuyện chồng và tình cũ muốn nối lại tình xưa, người vợ có quyết định khó tin là tác thành cho cặp đôi để 3 người sống chung nhà.

Khi biết chuyện chồng và người yêu cũ còn tình cảm với nhau, một người vợ ở Ấn Độ đã có quyết định khiến tất cả mọi người phải bất ngờ. Theo đó, người vợ đã tổ chức một đám cưới theo nghi thức truyền thống cho chồng và người yêu cũ, để từ đây 3 người cùng chung sống.  

Câu chuyện tình đặc biệt giữa 2 người phụ nữ với 1 người đàn ông xảy ra ở thành phố Tirupati thuộc bang Andhra Pradesh của Ấn Độ. Theo đó, anh Kalyan, một người chuyên sáng tạo nội dung video trên mạng, đã cưới người phụ nữ có tên Vimala làm vợ sau khi 2 người quen biết nhau trên mạng xã hội. Tình cảm vợ chồng vẫn bình thường cho tới khi người vợ phát hiện chồng cô còn tình cảm với người yêu cũ là cô Nitya Sree sinh sống ở thành phố Visakhapatnam thuộc bang Andhra Pradesh. Đáng nói, cô Sree còn mới chuyển tới sống gần khu vực của vợ chồng cô Vimala, và đang tìm cách nối lại tình xưa. Đặc biệt, cô này không có ý định chia rẽ cuộc sống hôn nhân của vợ chồng cô Vimala, mà thay vào đó muốn được tới sống cùng nhà với họ. 

Oddity Central đưa tin theo truyền thông Ấn Độ, anh Kalyan và cô Sree chia tay vì một số lý do không được tiết lộ. Sau khi anh Kalyan lấy vợ và cô Sree chuyển tới sống ở thành phố Tirupati, 2 người đã gặp lại nhau và cảm thấy vẫn còn tình cảm dành cho nhau. Đây là lý 2 người tới gặp cô Vimala và nài nỉ cô này cho họ được kết hôn để cả 3 chung sống cùng nhà. 

Sau những giây phút đầu bị sốc và bối rối, cô Vimala đã đồng thuận tác thành cho chồng và bạn gái cũ. Cô vợ còn cho tổ chức một đám cưới theo nghi lễ truyền thống và thậm chí tham gia sự kiện, cũng như chụp ảnh cùng cặp đôi. Từ đây, 3 người chung sống dưới một mái nhà. 

Chuyện tình 3 người đã được lan truyền khắp mạng xã hội Ấn Độ. Một số người cho rằng anh chồng đã sỉ nhục người vợ khi tổ chức đám cưới với tình cũ theo nghi lễ truyền thống ở chùa. Những người khác lại khâm phục sự mạnh mẽ của cô vợ Vimala khi tham gia lễ cưới của chồng với người khác. 

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình cảnh vợ/chồng ở Ấn Độ giúp người còn lại cưới người khác ngoài cuộc hôn nhân.

Vào năm 2021, một người đàn ông Ấn Độ có tên Uttam Mandal từng khiến dư luận nước này không khỏi bị sốc khi giúp người vợ có 7 năm chung sống kết hôn với người mà cô này phải lòng trong nhiều năm.  

Anh Mandal và vợ Sapna Kumari ở thành phố Bhagalpur thuộc bang Bihar đã kết hôn vào năm 2014 và có 2 con chung. Cặp đôi đang hạnh phúc thì bất ngờ cô Kumari "cảm nắng" một chàng trai trẻ tuổi là người họ hàng bên chồng. Tình trẻ của vợ thường đến nhà chơi và tình cảm của 2 người cũng dần dần phát triển. Khi biết chuyện, anh Mandal đã khuyên nhủ vợ nhiều lần, nhưng cô Sapna vẫn không thể thoát khỏi lưới tình của chàng trai trẻ. Cuối cùng, anh Mandal quyết định sẽ “mở đường” để vợ và người tình đến với nhau. 

“Tôi đã tức giận và buồn bã suốt một thời gian, nhưng quyết định đưa ra một giải pháp. Cuộc sống của 3 người chúng tôi sẽ bị hủy hoại nếu như tôi không hành động. Đây là cách duy nhất. Và giờ tất cả chúng tôi đều được hạnh phúc”, anh Mandal nói với ETV Bharat.

Đáng nói, trong nhiều năm, bố mẹ đẻ và gia đình nhà chồng của cô Kumari đã khuyên nhủ cô này ở lại với chồng con và quên đi tình trẻ. Nhưng mọi nỗ lực ngăn cản đều không thành. Do đó, anh Mandal đã thuyết phục bố mẹ 2 bên để cho vợ làm đám cưới với tình nhân có tên Raju Kumar. 

Anh Mandal đứng ra tổ chức đám cưới cho vợ và tình nhân ở chùa và chúc phúc cho họ. Không rõ trước khi vợ đi lấy tình trẻ, vợ chồng anh Mandal đã ly hôn hay chưa. Nhưng theo truyền thông Ấn Độ, anh Mandal chịu trách nhiệm nuôi 2 con nhỏ, do người vợ từ chối nuôi các con sau khi làm đám cưới với người yêu trẻ tuổi. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !