Bị kiện ra tòa và phải bồi thường chỉ vì lo chuyện ‘bao đồng’

Người đàn ông bị quản lý cửa hàng tiện lợi kiện ra tòa và phải bồi thường tiền, sau khi anh này có hành động lo chuyện "bao đồng".

Quản lý cửa hàng tiện lợi kiện nam khách hàng lo chuyện “bao đồng” và đòi bồi thường 1 triệu Đài tệ, nhưng tòa án thành phố Cao Hùng trên đảo Đài Loan nhận định tổn thất mà bị cáo gây ra chỉ là 600 Đài tệ. 

Người đàn ông họ Li sinh sống ở thành phố Cao Hùng bị quản lý của một cửa hàng tiện lợi đâm đơn kiện ra tòa, sau khi người này tự ý dùng cốc nước cá nhân múc thêm nước nóng và đổ vào chiếc nồi đang luộc trứng trà. 

Hành động tự ý đổ thêm nước nóng vào nồi luộc trứng trà của cửa hàng tiện lợi khiến nam khách hàng bị kiện và phải bồi thường. (Ảnh minh họa)

Trứng trà là một món ăn rất phổ biến tại Trung Quốc đại lục nói chung và trên đảo Đài Loan nói riêng. Trứng ngâm trà được chế biến qua 2 giai đoạn. Đầu tiên, trứng được luộc chín như bình thường. Sau đó, vỏ trứng được làm nứt rồi ngâm trong trà, nước tương và các loại gia vị gồm có hoa hồi, đinh hương, hạt tiêu, thìa lá, quế... để giúp món ăn có vị tươi mát hơn. Tùy theo thời gian luộc, quả trứng sẽ vị đậm hoặc nhạt hơn. Ngoài ra, trứng trà còn có những đường vân rất đẹp mắt. Dù được bán quanh năm, nhưng trứng trà được ăn nhiều nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Bởi món ăn này được coi là mang lại sự thịnh vượng và may mắn.

Theo UDN, sự việc xảy ra vào đầu tháng Năm, thời điểm số ca mắc Covid-19 đạt đỉnh ở Đài Loan. Do đó, người quản lý cửa hàng tiện lợi cáo buộc hành động của nam khách hàng làm ảnh hưởng tới danh tiếng và hoạt động kinh doanh của cơ sở nên quyết định kiện anh Li. Số tiền yêu cầu bồi thường là 1 triệu Đài tệ (31.000 USD). 

Về phần mình, anh Li cho biết bản thân là khách hàng thường xuyên ghé thăm cửa hàng tiện lợi. Khi nhìn thấy nước trà trong nồi luộc trứng sắp cạn, anh này đã dùng chiếc cốc cá nhân để múc nước nóng có sẵn trong cửa hàng và đổ vào nồi luộc trứng. 

Khi nhân viên thu ngân nhìn thấy hành động của anh Li, người này đã yêu cầu nam khách hàng lập tức dừng lại. Nồi luộc trứng trà có gần 60 quả trứng cũng bị đổ bỏ vì cửa hàng không thể xác định cốc nước anh Li đổ vào có chứa chất độc hại gì gây ảnh hưởng tới sức khỏe cho những khách hàng khác hay không. Còn theo LTN, một số khách hàng có mặt trong cửa hàng tiện lợi cũng đã chứng kiến sự việc. 

Sau khi người quản lý cửa hàng được báo cáo lại sự việc, người này quyết định nộp đơn kiện và đòi bồi thường 1 triệu Đài tệ vì gây ảnh hưởng tới danh tiếng cửa hàng, cùng 600 Đài tệ (19 USD) là số trứng trong nồi đã bị bỏ đi do anh Li tự ý đổ thêm nước nóng vào nồi.

Cuối cùng, tòa án nhận định hành động của anh Li đã được nhân viên thu ngân ngăn chặn kịp thời. Do đó, anh Li chỉ phải bồi thường 600 Đài tệ cho cửa hàng tiện lợi vì họ phải đổ bỏ gần 60 quả trứng sau hành động “bao đồng” của nam khách hàng. 

Minh Thu (lược dịch)                               

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !