Biển Đông vẫn là mối quan tâm ưu tiên của Mỹ?
Theo tờ Duowei Times, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Trung Quốc hôm 14/2 và hội đàm riêng rẽ với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Trong suốt cuộc họp kéo dài 70 phút với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Kerry đã thảo luận về các vấn đề căng thẳng như vấn đề Triều Tiên. Sau cuộc họp đó, ông Kerry tiết lộ với truyền thông rằng Trung Quốc sẵn sàng gây thêm sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 14/2. |
Tuy nhiên, mối quan tâm chính của Washington không phải là Triều Tiên do Mỹ - Trung đều đã đạt được sự đồng thuận về vấn đề này. Theo tờ Duowei mục tiêu chính của Ngoại trưởng Kerry trong chuyến thăm Trung Quốc lần này là thể hiện lập trường của Mỹ về cuộc tranh chấp hiện nay giữa Trung Quốc với các nước láng giềng trên biển Hoa Đông và Biển Đông.
Tờ Duowei cho rằng trong lúc Tổng thống Barack Obama muốn thúc đẩy các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Washington không muốn có bất kỳ cuộc xung đột nào xảy ra trong khu vực làm bất ổn tình hình.
Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Kerry nói rằng Mỹ hi vọng vấn đề Biển Đông sẽ được “minh bạch hóa” để giảm nguy cơ “tính toán sai lầm”. Ông Kerry cũng cho hay ông tin rằng Trung Quốc sẵn sàng tiến tới một bộ qui tắc ứng xử sau khi họp bàn với thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
“Một bộ qui tắc ứng xử sẽ giúp giảm căng thẳng do tranh chấp chủ quyền và hàng hải. Bên cạnh đó, một điều rất quan trọng là tất cả mọi người cùng xây dựng các công cụ quản lý khủng hoảng và ngăn chặn bất kỳ quốc gia nào trong khu vực có những hành động đơn phương hay có tính chất cưỡng bức để khẳng định tuyên bố chủ quyền”, ông Kerry nói.
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về kế hoạch thiết lập “Vùng phòng không” trên Biển Đông của Trung Quốc và ông Kerry khẳng định Washington coi đây là một ý tưởng tồi.
“Chúng tôi đã nó rõ rằng một ý tưởng đơn phương, không báo trước và không có sự bàn bạc như vậy có thể gây hại tới một số người nhất định trong khu vực và sự ổn định của khu vực”, ông Kerry khẳng định.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho hay Bắc Kinh nhất trí rằng nên giải quyết các cuộc tranh chấp Biển Đông thông qua luật pháp quốc tế nhưng cảnh cáo Washington vì làm phức tạp tình hình.
“Hoa Kỳ không phải là bên tham gia tranh chấp ở Biển Đông và nên giữ đúng cam kết trung lập về vấn đề chủ quyền đồng thời nên thận trọng với lời nói và hành động của mình”, bà Hoa nói.