Bí kíp tăng tốc tiếng Anh sau Tết

Trở lại với nhịp độ và thói quen học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá dài thật không dễ dàng gì với các bạn học sinh, sinh viên; đặc biệt là với môn tiếng Anh. Tuy nhiên, sẽ không quá khó nếu bạn áp dụng một số bí kíp sau.

Dành thời gian ôn tập lại những kiến thức đã học

Trước những bài học tiếng Anh của năm mới, hãy khởi động bằng cách dành chút thời gian đọc lại những tài liệu về những kiến thức, kỹ năng đã học. Những kiến thức cũ sẽ được củng cố thêm một lần nữa và đó còn là cơ hội để bạn ôn lại những phần chưa nhớ kỹ, sau đó là “lấy đà” để tiếp tục tiếp thu những bài học mới.

Bí kíp tăng tốc tiếng Anh sau Tết - ảnh 1

Sau Tết là thời gian hợp lý để các bạn làm mới bản thân bằng các khóa học tiếng Anh.

Khởi đầu với những gì mình yêu thích

Hãy lựa chọn một sự khởi đầu nhiều hứng khởi cho việc học tiếng Anh bằng chính sở thích của bạn. Những chương trình TV, những cuốn truyện sẽ gợi lại thói quen học và sử dụng tiếng Anh của bạn một cách tự nhiên nhất. Từ đó, việc học tiếng Anh cũng trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Lên kế hoạch và lịch học hợp lý

Hãy luôn biết rõ mục tiêu của bạn khi rèn luyện tiếng Anh là gì để có thể có một lịch học hiệu quả nhất. Nếu bạn dự định đi du học, tiếng Anh học thuật và giành chứng chỉ quốc tế IELTS hay TOEFL chắc chắn sẽ là mục tiêu hàng đầu để bổ sung cho hồ sơ xin học của bạn cũng như phục vụ việc học tập tại nước ngoài. Từ mục tiêu học tập, hãy lên kế hoạch hợp lý cho chính mình. Ngoài tự học và đọc tham khảo sách tại nhà, tham gia các khóa học tiếng Anh học thuật là một lựa chọn lý tưởng cho bạn.

Ông Hal Medrano, giảng viên tại Language Link Việt Nam, chia sẻ: “Trong năm đầu tiên ở Đại học Pennsylvania State, tôi đã phải đọc gần 1.000 trang sách mỗi tuần, tham gia các buổi thảo luận gần như mỗi ngày, viết từ 3-5 trang luận 2 tuần/lần, làm việc nhóm và thuyết trình trước hội trường lớn”. Theo Hal, dù bạn đạt TOEFL iBT 90 hay cao hơn thế nữa, có thể các bạn vẫn chưa sẵn sàng và chưa có đủ nền tảng vững chắc khi bước vào một môi trường học tập hoàn toàn khác ở nước ngoài. Khóa học tiếng Anh học thuật tại Language Link không chỉ giúp các bạn rèn luyện bốn kỹ năng nghe nói đọc viết mà quan trọng hơn là những kỹ năng như ghi lại các ý chính trong các bài giảng của các giáo sư, trích dẫn tài liệu, tư duy phản biện… để sau này thành công trong học tập và làm việc được trong môi trường quốc tế. Với môi trường học tập theo chuẩn quốc tế, nghiêm túc tại lớp học Language Link, bạn sẽ dễ dàng bắt nhịp tiếng Anh với tiến độ hiệu quả.

Hái lộc học đường

Thời điểm sau Tết rất phù hợp để bạn tự “refresh” với những lựa chọn mới chính xác. Lựa chọn một trung tâm đào tạo có uy tín cùng một khóa học phù hợp nhu cầu và mục tiêu, bạn sẽ tạo được hứng khởi để đạt những thành công trong năm mới. Từ 1/2-31/3, Language Link sẽ dành ưu đãi đặc biệt, tặng 880.000 học bổng và túi đeo thời trang cho các các bạn học sinh, sinh viên đăng ký khóa luyện thi TOEIC, TOEFL, tiếng Anh học thuật và tiếng Anh giao tiếp chuyên nghiệp.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Language Link Việt Nam

62 đường Yên Phụ (đôi) - Tel: 04 3927 3399

80A Láng Hạ - Tel: 04 3776 3388

24 Đại Cồ Việt - Tel: 04 3974 4999

Website: http://llv.edu.vn

Tư liệu: Language Link

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Đang cập nhật dữ liệu !