BHD nói về việc chỉnh sửa 'Hậu duệ mặt trời' sau khi Bộ Quốc phòng lên tiếng

Chia sẻ với báo giới bên lề thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 5, bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc BHD-đơn vị sản xuất phim truyền hình Hậu duệ mặt trời- chia sẻ thêm thông tin về bộ phim gây ồn ào thời gian qua.

Khi được hỏi về phương án chỉnh sửa phim sau khi Bộ Quốc phòng có ý kiến, bà Ngô Thị Bích Hạnh nói đúng là Bộ Quốc phòng làm việc với VTC và BHD, tuy nhiên phải khẳng định “tinh thần của Hậu duệ mặt trời là về lòng yêu nước, về những người trẻ sống với lí tưởng cao đẹp hơn là cơm ăn áo mặc hàng ngày”.

“Nhiều người nói với tôi rằng làm phim về quân đội rất khó vì nhiều thứ của quân đội là bảo mật mà người ngoài không thể tiếp cận. Cái quan trọng nhất của bộ phim là tinh thần tốt, còn những sai sót trong quá trình làm phim, chúng tôi cũng muốn làm phim về những người trẻ nên có một góc nhìn khác. Trước đây phim về bộ đội thường là các anh chị lớn tuổi đi bộ đội về, làm về câu chuyện của những lớp lớn tuổi. Dĩ nhiên các bạn trẻ khi làm quân đội, một vài về điều lệnh, thiết bị chưa được tốt nhưng có điểm mạnh là góc nhìn mới lạ”, bà Hạnh nói.

Về việc chỉnh sửa, lãnh đạo BDH nói rằng ở góc độ sản xuất luôn lắng nghe ý kiến khán giả, cơ quan chức năng để làm tốt nhất trong khả năng có thể. “Tôi nghĩ không có gì hoàn thiện cả, nhưng chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của các bên, càng ngày cố gắng hoàn thiện, mang cho bộ phim góc nhìn mới, quan trọng nhất là tinh thần các bạn trẻ yêu nước và dám sống vì lí tưởng”, bà Hạnh nói.

Bà khẳng định Bộ Quốc phòng không đề nghị chỉnh sửa cái gì cụ thể, chỉ đề nghị trong khả năng của nhà sản xuất những gì có thể chỉnh sửa được thì chỉnh sửa, những nhắc nhở này mang tính chất xây dựng.

Nói về việc tham vấn ý kiến khi sản xuất bộ phim này, bà Ngô Thị Bích Hạnh nói rằng trước khi làm phim phỏng vấn khoảng 50 người làm trong các lĩnh vực khác nhau của quân đội. “Khả năng có lỗi sai là có và chúng tôi biết ý kiến nào là ý kiến xây dựng để tiếp thu, ý kiến tiêu cực thì không tránh khỏi”, bà nói.

Theo Bảo Hân/TPO

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !