Bến Tre: Festival Dừa sẽ thi chọn người đẹp xứ dừa

Từ ngày 5 – 10/4/2012, tại nhiều địa điểm của tỉnh Bến Tre sẽ diễn ra festival Dừa 2012 với chủ đề “Bến Tre trên đường hội nhập và phát triển”.

Bến Tre: Festival Dừa sẽ thi chọn người đẹp xứ dừa

Bến Tre: Festival Dừa sẽ thi chọn người đẹp xứ dừa

Con đường Dừa là một trong những điểm nhấn của festival lần này

Festival Dừa Bến Tre lần thứ 3 được xem là Lễ hội Dừa Việt Nam với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, chế biến dừa trong nước và cộng đồng kinh doanh dừa Châu Á - Thái Bình Dương (APCC) với trên 500 gian hàng giới thiệu, trưng bày các sản phẩm dừa.

Theo đó, festival dừa lần này còn có nhiều điểm nhấn đặc biệt như: sẽ thiết kế con đường dừa trồng xen cây ca cao dài 250m được thực hiện trang trí trên một đoạn đường chính của trung tâm "Festival Dừa Bến Tre lần III năm 2012". Đây là hình ảnh thu nhỏ của mô hình kinh tế đang phổ biến ở Bến Tre là ca cao trồng xen trong vườn dừa hoặc vườn cây ăn trái.

Bên cạnh đó, Lễ hội đường phố diễn ra trong ngày 7/4 với các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật dân gian, múa lân sư rồng, đội kèn, trống, biểu diễn thời trang dừa… dự kiến thu hút đông đảo khách tham quan.

Đặc biệt, đêm chung kết xếp hạng và Lễ đăng quang “Người đẹp xứ Dừa lần thứ X” sẽ diễn ra vào ngày 7 – 8/4 sẽ tìm ra cô gái đẹp nhất quê hương xứ Dừa.

Ngoài ra, festival còn diễn ra khá nhiều hoạt động khác như liên hoan ẩm thực Nam Bộ, triển lãm các sản phẩm Dừa, hội thi sáng tạo kiểu sáng, mẫu mã hàng thủ công mỹ nghệ từ Dừa, tuần lễ văn hóa nghệ thuật…

Theo ông Trương Minh Nhật, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bến Tre, festival dừa lần 1 và lần 2 vào năm 2009, 2010 mang đặc trưng của vùng đất xứ Dừa. Sau hai lần tổ chức thành công, UBND tỉnh Bến Tre đã quyết định nâng Lễ hội Dừa thành Festival Dừa với qui mô cấp khu vực để lên cấp quốc gia vào những lần tổ chức sau và đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chấp nhận.

Hiện tỉnh Bến Tre đang chuẩn bị cả về người và lực để gấp rút thực hiện đúng tiến độ diễn ra Festival.

Thúy Ngà

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !