Hi hữu: Đánh cắp ô tô ngay trước mặt chủ nhân

Lợi dụng cặp vợ chồng không để ý, đối tượng nhanh chân lẻn vào trong và lái ô tô đi khi trên xe còn đứa trẻ mới 2 tuổi.

Khi cặp vợ chồng cùng con lớn đang đứng gần chiếc ô tô của gia đình để chờ xe buýt trường học tới đón, một đối tượng đã nhanh chân lẻn vào trong xe và lái chiếc xe đi. Điều đáng nói, trên xe còn một bé trai (2 tuổi). Sự việc xảy ra vào ngày 4/10 tại thành phố Kentwood thuộc bang Michigan của Mỹ. 

Trong đoạn video được một chiếc xe buýt của Học khu Kelloggsville ghi lại, 2 vợ chồng hốt hoảng vẫy tay gọi tài xế Dave Skinner. Ông Skinner miêu tả cặp vợ chồng trong tâm trạng vô cùng lo sợ đã thuật lại sự việc, và nhờ ông gọi đường dây nóng 911. 

“Khi bạn tiến lại đủ gần, và nhìn vào ánh mắt của người bố người mẹ, bạn hiểu được đã có chuyện chẳng lành xảy ra”, ông Skinner nói với FOX 17. 

Ngay lập tức, tài xế Skinner đã gọi điện báo cảnh sát, đồng thời thông qua bộ đàm để liên lạc và thông báo về tình hình với tất cả đồng nghiệp với hy vọng có người phát hiện ra chiếc xe bị đánh cắp và đứa trẻ. 

Một trong những đồng nghiệp của ông Skinner là bà Sue Figueroa đã nghe được câu chuyện qua bộ đàm, và cho biết dường như bà đã nhìn thấy một đứa trẻ (2 tuổi) ngồi bên vệ đường.

“Đúng hướng cô ấy đi qua, cô ấy đã nhìn thấy đứa trẻ ngồi một mình bên đường với chiếc chăn quấn trên người. Lúc đó, tôi vẫn đang nói chuyện với bố mẹ của đứa trẻ. Cô Kristen đã nghe đàm và nói sẽ quay lại với đứa trẻ”, ông Skinner nhớ lại. 

Trong phần cuối video, đứa bé được nhìn thấy ngồi một mình bên đường và nữ tài xế Kristen đã dừng xe để xuống bế bé trai. Chỉ ít phút sau, đứa trẻ đã may mắn được đoàn tụ với bố mẹ. 

Theo thông báo của Học khu Kelloggsville, chỉ khoảng 10 phút sau khi chiếc xe ô tô bị đánh cắp cùng đứa trẻ, nạn nhân nhỏ tuổi đã may mắn được gặp lại bố mẹ đẻ. 

Cảnh sát nhận định đây là hành vi phạm tội ngẫu nhiên chứ không có chủ đích từ trước. Bởi chiếc xe bị đánh cắp cũng được tìm thấy chỉ một thời gian ngắn sau khi biến mất. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra để xác định danh tính thủ phạm lấy cắp chiếc xe. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !