Bất chấp lệnh cấm của LHQ, Triều Tiên vẫn xuất khẩu vũ khí sang Iran và Syria
Tờ International Business Times cho hay theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn tiếp tục vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc (LHQ). Cụ thể, Bình Nhưỡng vẫn đang xuất khẩu hàng loạt vũ khí loại nhỏ và công nghệ sản xuất vũ khí truyền thông sang 6 – 7 quốc gia.
![]() |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. |
Trong đó, Iran và Syria được xem là khách hàng thường xuyên nhập khẩu vũ khí của Triều Tiên. Còn nhóm Hamas cực đoan ở Palestin thường mua tên lửa chống tăng của Bình Nhưỡng.
Chia sẻ với Voice of America, nhà nghiên cứu tại SIPRI, ông Peter Wezeman cho biết hoạt động vận chuyển vũ khí từ Triều Tiên sang các nước chủ yếu đi qua Sudan hoặc Ai Cập.
Ngay trong thời kỳ hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt của LHQ, Triều Tiên vẫn tiếp tục có hành động làm gia tăng căng thẳng với phương Tây và Hàn Quốc thông qua các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân.
Vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung hồi đầu tháng Hai của Bình Nhưỡng đã khiến các quốc gia láng giềng và Mỹ không khỏi lo lắng về năng lực hạt nhân phát triển nhanh chóng của Triều Tiên.
Hôm 12/2, Triều Tiên đã cho phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2. Theo nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đây là loại tên lửa do chính các kỹ sư Triều Tiên nghiên cứu và phát triển. Được phóng từ căn cứ không quân Banghyon, tên lửa Pukguksong-2 đã bay được khoảng 500 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Theo Bình Nhưỡng, tên lửa Pukguksong-2 có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân và sử dụng công nghệ động cơ nhiên liệu rắn.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh sẽ "giải quyết" vấn đề Triều Tiên và coi đây là "chuyện lớn". Trong khi đó, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đều lên tiếng phản đối hoạt động mở rộng năng lực hạt nhân của Triều Tiên đồng thời kêu gọi áp đặt lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn với Bình Nhưỡng.
Chỉ riêng trong năm 2016, Bình Nhưỡng đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và 24 vụ phóng tên lửa đạn đạo và tầm xa.