Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững
Diễn ra từ ngày 6 – 8/11, hội nghị di sản văn hóa phi vật thể tại Châu Á - Thái Bình Dương 2018 do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì và giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương do UNESCO bảo trợ (thuộc Tổng cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc).
![]() |
Toàn cảnh hội nghị di sản văn hóa phi vật thể tại Châu Á - Thái Bình Dương 2018. |
Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức tại Jeonju (Hàn Quốc) vào tháng 11 năm 2016. Năm 2018, hội nghị lần thứ 2 được tổ chức tại TP.Huế, các đại biểu sẽ thảo luận về chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững” chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động của Các tổ chức phi chính phủ góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và tìm hiểu hướng đi trong tương lai để xây dựng hệ thống bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể.
Theo đó, 35 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể từ 16 quốc gia khác nhau tham dự và có báo cáo chuyên môn. Trong số những người tham gia có những thành viên là đại diện của diễn đàn NGO ICH (Diễn đàn của các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể) là tổ chức phi chính phủ của ICH (DSVHPVT) được UNESCO công nhận. Các tổ chức tham gia đóng vai trò cầu nối giữa các quốc gia và cộng đồng xã hội tham gia bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể với các mục tiêu khác nhau, như phát triển cộng đồng địa phương, xóa đói giảm nghèo, phục hồi đô thị và xây dựng năng lực cộng đồng, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của họ góp phần vào việc phát triển bền vững.
Hội nghị với mục đích tăng cường trao đổi và hiểu rõ hơn mối quan hệ qua lại giữa di sản văn hoá phi vật thể và phát triển bền vững nhằm trao quyền cho các tổ chức phi chính phủ tham gia bảo tồn di sản văn hóa Phi vật thể trong khu vực thông qua việc chia sẻ thông tin hữu ích và tăng cường mạng lưới các tổ chức phi chính phủ trong khu vực. Qua đó, hội nghị sẽ tập trung đặc biệt vào giáo dục chất lượng và cộng đồng, mối quan hệ của những vấn đề này với việc bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể.
Ngày 6/11, các đại biểu sẽ trình bày tham luận chia sẻ các hoạt động của mình và các kinh nghiệm về dự án liên quan đến vai trò và tiềm năng của các các tổ chức phi chính phủ để bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể, giáo dục di sản văn hoá phi vật thể để phát triển bền vững và phát triển toàn diện các thành phố và cộng đồng thông qua việc tuyên truyền về di sản văn hoá phi vật thể.
Ngày 7/11, hội nghị sẽ bắt đầu với các cuộc thảo luận nhóm song song về giáo dục và cộng đồng, các diễn giả sẽ có bài thuyết trình và các thảo luận chuyên sâu theo chủ đề tại các phòng họp riêng biệt. Buổi chiều sẽ có phiên đặc biệt về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, một số tham luận sẽ đề cập đến bài học bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam (15 năm Công ước UNESCO 2003) và tiêu biểu là sức sống của nhã nhạc sau 15 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cũng là di sản văn hoá phi vật thể đầu tiên của Việt Nam.
Hội nghị bế mạc vào ngày 8/11và sẽ công bố tài liệu về kết quả bao gồm những ghi chú về các ý kiến thảo luận và đề xuất trong ba ngày của hội nghị. Sau đó, đại biểu sẽ được thăm Quần thể Di tích Cố đô Huế, khu di sản đã được ghi tên vào Danh mục Di sản Thế giới của UNESCO và trải nghiệm cách mà thành phố Huế bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể.
Phát biểu tại hội nghị, ông Kwon Huh - Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, thông qua hội nghị, chúng tôi muốn hướng đến việc xem xét công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể góp phần vào thành tựu của sự phát triển bền vững cộng đồng thông qua quan điểm của các tổ chức phi chính phủ.
Sự hợp tác để tổ chức sự kiện này thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế sẵn sàng chung tay, đồng hành với UNESCO và các quốc gia trong khu vực nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể vì mục tiêu phát triển bền vững.
Việt Nam hiện có 62.283 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê, trong đó có 271 di sản đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 12 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh tại các danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.