Bão Tembin giật sóng cao 10m, cưỡng chế nếu người dân không chịu lên bờ

Từ chiều tối (25/12), khu vực ven biển các tỉnh Nam Bình Thuận, Vũng Tàu, TP.HCM, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre… có gió mạnh trên cấp 6. Vùng trọng tâm bão tối mai (25/12) sẽ có gió cấp 10.

Sáng nay 24/12, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó bão Tembin. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng chủ trì cuộc họp.

Rạng sáng 26/12 bão đổ bộ vào đất liền

Đây là cơn bão cuối mùa, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, cường độ ngày càng mạnh lên và có thể tương đương bão Linda năm 1997 và cơn bão Durian năm 2006, với rủi ro thiên tai cấp 4 (cường độ lớn nhất xảy ra trong khu vực).

Hồi 07 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 16 Tembin

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h). Đến 07 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15sóng biển cao từ 8-10 mét.

Khoảng rạng sáng ngày 26/12/2017, bão đổ bộ trực tiếp vào khu vực từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, vào thời kỳ triều cao (3,0m÷3,2m).

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: 10h đêm qua (23/12), bão đã đi vào phía nam đảo Pa-la-oan (Philippines)  và vào biển Đông. Với cơn bão 16 này đã “xác lập” kỷ lục số lượng bão trên biển Đông.

Bão đang mạnh cấp 12 (115-135 km/h), giật cấp 15 và có xu thế mạnh thêm.

So với dự báo ngày 23/12, bão đang lệch hơn về phía nam, nhưng các vùng ảnh hưởng vẫn giữ nguyên, đó là các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau.

Bão đạt cấp 13 khi đến quần đảo Trường Sa Lớn sau đó giảm cấp nhưng tốc độ giảm không nhanh. Bão sẽ giữ cấp 10-11 khi đổ bộ vào Nam bộ. Rủ ro thiên tai cấp 4.

Từ chiều tối (25/12), khu vực ven biển các tỉnh Nam Bình Thuận, Vũng Tàu, TP.HCM, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre… có gió mạnh trên cấp 6. Vùng trọng tâm bão Bạc Liêu, Cà Mau...tối mai (25/12) sẽ có gió cấp 10.

Bên cạnh đó, ông Cường lưu ý thêm tâm bão đang dịch chuyển thấp hơn, nên vùng phía tây Nam bộ nằm trong vùng ảnh hưởng. Khu vực này có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 sau khi bão vào đất liền.

Ông Cường cho biết, bão Tembin mạnh cấp 13 trên quần đảo Trường Sa, gây sóng lớn trên 10m, ngoài khơi các tỉnh Nam Bộ có sóng cao 6-8m, nước dâng gần 1m. 

Lượng mưa cả đợt 100-200mm. Tuy nhiên, hoàn lưu xa của cơn bão kết hợp không khí lạnh ngày 26/12 nên gây mưa lớn từ Quảng Nam tới Phú Yên, Khánh Hòa.

Cho học sinh nghỉ học thứ Hai, thứ Ba

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết: Bão Tembin qua Philippines đã làm chết và mất tích 133 người, đây là con số rất lớn. Chính vì thế chúng ta cần có những hành động quyết liệt, đến mức độ cưỡng chế khu vực dân cư và tàu thuyền. Việc di dân ở các cù lao, cửa biển, dân ở ngoài đê biển phải cho sơ tán trước 6h tối nay (24/12). Còn khu vực bên trong sơ tán trước 12h trưa mai (25/12). Để yên tâm người dân yên tâm sơ tán cần có lực lượng công an, dân quân tự vệ để đảm bảo an ninh trật tự.

Việc cấm biển đã thực hiện xong nhưng còn một số tàu thuyền vẫn chưa liên lạc được, như Cà Mau còn 3 tàu. Ông Hoài cũng đề nghị cần cho học sinh nghỉ học thứ Hai (25/12) và thứ Ba (26/12).

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo báo cáo, hiện còn 64.000ha lúa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang trong giai đoạn chín chưa thu hoạch, có thể bị thiệt hại khi bão đổ bộ. Đặc biệt là nuôi trồng thủy sản (đây là vùng trọng điểm tôm và cá tra) nên có nguy cơ thiệt hại lớn.

Các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đang rà soát và đã lên phương án di dời, sơ tán đến nơi an toàn đối với trường hợp bão cấp 9 là 271.151 người, trên cấp 9 là 472.765 người.

Bến Tre dự kiến cho học sinh nghỉ học từ ngày 25/12 đến 26/12; Tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo sở GD&ĐT có kế hoạch cho học sinh nghỉ học trước 24 giờ so với thời điểm dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh. Các tỉnh khác đang rà soát tùy tình hình diễn biến bão sẽ có kế hoạch cho học sinh nghỉ học sau.

Cưỡng chế người dân nếu không chịu lên bờ

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh, xu thế, diễn biến bão tương đối mới. Bão có xu hướng lệch phía nam, tác động sang miền Tây Việt Nam.

Xu thế lệch nam này tác động đến các vùng dễ bị tổn thương. Các đảo như Phú Quốc, Nam Du là những đảo đông dân cư. Ở miền Tây, nguy cơ sạt lở cao, hoạt động nuôi trồng, đánh bắt nhiều.

Hơn nữa, hoạt động tàu bè sinh hoạt ở trên sông, đi lại, du  lịch ở khu vực này rất lớn, nhà cửa ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long rất yếu. Chính vì thế, Thứ trưởng lưu ý cần kiểm soát kỹ vấn đề này, bão sẽ vào sâu, cần đánh giá kỹ hơn và có phương án di dân lên bờ.

“Đợt này không chỉ có tàu thuyền trên biển mà phải chú ý đến các cửa sông, đi sâu vào bên trong vì tàu thuyền của người dân sinh sống, buôn bán rất nhiều”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo, cần tìm mọi cách để liên lạc với tàu thuyền trên biển. Mưa do hoàn lưu bão, từ nay đến 28/12, các vùng phía bắc của bão vào cần chú ý hồ chứa để đảm bảo an toàn.

“Chúng ta cần có nỗ lực lớn, không để thiệt hại tính mạng người dân, truyền tải thông tin đến địa phương, người dân. Không chỉ chỉ đạo mà cần kiểm soát tình hình đến từng xã, chuyển biến đến từng người dân. Đợt này dứt khoát phải buộc người dân lên bờ, nếu không buộc phải cưỡng chế. Tôi rất lo ngại vùng cửa sông, tàu thuyền hoạt động sinh hoạt rất nhiều. Cần cưỡng chế tất cả các hoạt động tàu thuyền trên biển và các sông”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Diệu Thùy

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !