Bảo tàng giữa đại ngàn Cúc Phương

Hàng chục nghìn mẫu vật hệ sinh thái về động vật, thực vật, côn trùng, các loài thú, chim... được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng Cúc Phương.
Bảo tàng Cúc Phương, nằm trong khuôn viên Vườn quốc gia Cúc Phương đóng trên địa bàn xã Cúc Phương, huyện Nho Quan (Ninh Bình).
Khu vực tầng một, gây ấn tượng với du khách là tháp bướm với hơn 350 mẫu vật từ bướm kết thành những con bướm khổng lồ. Đây được xem là đặc trưng của bảo tàng.
Bảo tàng là nơi lưu giữ và bảo quản mẫu của hệ động vật vô cùng phong phú và đa dạng với 450 mẫu thú, chim, bò sát và ếch nhái... tất cả đều là những loài sinh sống tại VQG Cúc Phương.
Trong đó có nhiều mẫu vật là loài thú ăn thịt nhỏ, quý hiếm như mèo rừng
Nơi đây cũng lưu giữ mẫu vật các loài thú lớn như hổ bengal, gấu ngựa...
Sau gần 50 năm hình thành và phát triển, bảo tàng Cúc Phương đang lưu giữ khoảng 13.000 mẫu tiêu bản thực vật và nấm; 450 mẫu thú, chim, bò sát và ếch nhái; 4.000 mẫu côn trùng; 300 mẫu khoáng vật, hóa thạch và hiện vật khảo cổ.
Các mẫu vật được bảo quản an toàn trong các tủ kính 
Nhiều mẫu vật tê tê java một trong những loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ cũng được lưu trữ tại đây.
Các nhà khoa học cũng tìm thấy hóa thạch bò sát răng phiến trên một vách đá ở xã Thành Yên, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Đây là loài bò sát biển sống ở kỷ Trias cách đây khoảng 230 triệu năm.
Ở Cúc Phương có 16 loài ốc (chủ yếu là ốc đá) khác nhau đang sinh sống
Nhóm côn trùng như châu chấu, chuồn chuồn, các loài bọ, ve... có khoảng 2.000 dạng côn trùng sinh sống ở Cúc Phương. 
Riêng bướm ở đây có khoảng gần 400 loài
Điều đặc biệt tại bảo tàng Cúc Phương đang lưu giữ bộ xương hóa thạch của người tiền sử Việt Nam đang nằm ôm gối cách đây khoảng hơn 7.500 năm. Bộ xương vẫn còn giữ nguyên vẹn.
Bảo tàng Cúc Phương cũng là địa điểm nghiên cứu, tham khảo mẫu vật quan trọng cho học sinh, sinh viên, các chuyên gia về bảo tồn động thực vật thăm quan và học tập.
VQG Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận của 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình. Cúc Phương cũng là VQG đầu tiên của Việt Nam và là trung tâm du lịch, nơi đây vừa được tổ chức World Travel Awards, tổ chức trao giải thưởng được xem là Oscars của ngành du lịch thế giới, bầu chọn và vinh danh là VQG hàng đầu châu Á trong 4 năm liên tiếp (2019-2022).
Trải qua 60 năm thành lập và phát triển, Tập thể người lao động tại VQG Cúc Phương vừa được Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trần Nghị

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !