Báo Nga: Quân đội Mỹ ở châu Á bị Trung Quốc bắt làm "con tin"
Sau khi lực lượng lục quân và lính thủy đánh bộ Mỹ bắt đầu rút lui khỏi Iraq và Afghanistan, Lầu Năm góc đã tiến hành cắt giảm chi tiêu ngân sách cho các lực lượng lục quân. Theo Sputnik, quyết định này nhằm dồn sự đầu tư cả về nhân lực và tài chính để phát triển lực lượng không quân và hải quân ở Đông Á. Mục đích là nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm năng với quân đội Trung Quốc.
Lực lượng lính thủyđánh bộ Mỹ - Hàn Quốctham gia một cuộc tập trận chung. |
Ngoài ra, Mỹ còn điều động thêm binh sĩ tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương nếu như Bắc Kinh tiếp tục bành trướng và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với các quốc gia láng giềng trên Biển Đông và biển Hoa Đông.
Cũng theo Sputnik, việc các lực lượng lục quân của Mỹ được điều động tới những hòn đảo nằm xung quanh lãnh thổ Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Đây cũng là cách thể hiện cam kết hỗ trợ an ninh của Mỹ trước các đồng minh châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines khi Washington điều động thêm các đơn vị quân sự và hải quân tới khu vực này. Thậm chí, các lực lượng lục quân Mỹ sẽ được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ nếu như quan hệ giữa Bắc Kinh – Washington leo thang căng thẳng.
Tuy nhiên, theo Sputnik, nếu không may chiến tranh Trung - Mỹ bùng nổ, đầu tiên, quân đội Trung Quốc sẽ tìm cách tiêu diệt lực lượng không quân và hải quân Mỹ trong khu vực nhằm ngăn chặn Washington điều quân tiếp viện.
Một khi hành động của Trung Quốc thành công, các lực lượng lục quân của Mỹ sẽ nhanh chóng bị bắt làm con tin. Không được tiếp ứng kịp thời, lục quân Mỹ sẽ chỉ còn con đường duy nhất là cố gắng phòng thủ trước các đợt phản công của quân đội Trung Quốc.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền thông thế giới. Sputnik thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.