Báo Mỹ nêu 4 nguyên nhân thực sự khiến NATO “khiếp sợ” tên lửa S-400

Tờ National Interest (NI) viết, Hoa Kỳ và các đồng minh NATO nên cảnh giác với các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga vì khả năng chúng được sử dụng như một phương tiện đấu tranh trong cuộc chiến kinh tế.

Báo Mỹ nêu 4 nguyên nhân thực sự khiến NATO “khiếp sợ” tên lửa S-400

NI nhấn mạnh rằng trong cuộc chiến kinh tế, S-400 có một loạt lợi thế chiến lược. Thứ nhất, lợi nhuận từ việc bán các hệ thống phòng không này, trong số những khách hàng hiện tại và tiềm năng có Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Qatar. Doanh số bán các hệ thống phòng không này góp phần đa dạng hóa nền kinh tế, giảm các tác động kinh tế tiêu cực và tạo cơ sở cho việc hiện đại hóa vũ khí Nga.

Lợi thế chiến lược thứ hai, theo NI, là uy tín và vị thế toàn cầu được tạo ra từ đó thế giới biết rằng Nga có khả năng phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Lợi thế chiến lược thứ ba, đó là thiết lập và phát triển quan hệ với các nước như Trung Quốc. Do đó, NI nhấn mạnh, việc Bắc Kinh mua hệ thống phòng không S-400 sẽ góp phần tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước, vì việc mua lại hệ thống tên lửa phòng không Trung Quốc cũng sẽ cần đào tạo nhân viên quân sự vận hành hệ thống, cũng như bảo trì và thay thế phụ tùng. Vì vậy, bất kỳ đối tác nào của Moscow mua S-400 sẽ hợp tác với Nga để vận hành đúng tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

Lợi thế chiến lược cuối cùng, theo tác giả bài viết, là khả năng sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không trong một "cuộc chiến tranh lai". Do đó, việc Nga bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên NATO, đã dẫn đến một sự chia rẽ lớn trong liên minh quân sự này. Nếu giao dịch được hoàn thành, Moscow sẽ giành được một chiến thắng đáng kể đó là triển khai hệ thống sản xuất với các radar trên lãnh thổ NATO.

NI nhấn mạnh, không phải là vô ích khi Washington đe dọa trừng phạt Ankara và loại nước này khỏi chương trình chế tạo máy bay chiến đấu F-35 liên quan đến thương vụ mua S-400 của Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không S400 của Nga

Kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga là nguyên nhân khiến quan hệ của nước này với Mỹ trở nên căng thẳng. Washington đã nhiều lần cảnh báo việc Ankara tích hợp công nghệ tên lửa của Nga cùng các máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ gây ra mối đe dọa cho F-35 và mối nguy hiểm cho nền quốc phòng phương Tây, đồng thời cảnh báo Ankara có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt liên quan tới vấn đề này.

Tuy nhiên, bất chấp những áp lực và đe dọa từ phía Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hệ thống S-400 sẽ tách biệt với cơ sở hạ tầng của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ và không có liên hệ gì với F-35 và nước này sẽ vẫn mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Theo các điều khoản của thỏa thuận, lô tên lửa S-400 đầu tiên sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Bảy tới.

Trí Đức (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.